Báo điện tử TiViTuanSan www.etvts.com.au Thứ Tư 31/1/2024 có bài gì?

Một số trưởng ban của Cộng đồng NVTD-Vic trình bày sinh hoạt của tiểu ban trong năm qua, từ trái: Nguyễn Việt Nga, Nguyễn Hồng Cúc, Nguyễn Kim Hương, Trịnh Đình Phước. Hình: TVTS

Người chống tham nhũng cảnh báo: Đừng mang ‘visa vàng’ trở lại dưới chiêu bài mới (tr.2)

Cuộc chiến về việc Đảng Lao động loại bỏ “golden visa” (visa vàng hay thị thực vàng) ngày càng căng thẳng, khi các nhà quản lý quỹ đầu tư nước tầm cỡ  lên kế hoạch vận động Thủ tướng Anthony Albanese để duy trì chương trình này. Tuy nhiên, nhà đấu tranh chống tham nhũng Bill Browder đã cảnh báo chính phủ không nên áp dụng lại chương trình lấy quốc tịch để bán dưới một chiêu bài mới.

Ông Browder, người chịu trách nhiệm xây dựng Đạo luật Magnitsky -một đạo luật được thông qua ở Úc và các quốc gia khác để xử phạt các cá nhân vì hành vi lạm dụng, cho biết: “Việc loại bỏ chương trình thị thực vàng là một thắng lợi lớn về tính minh bạch và chống tham nhũng đối với Úc”.

Ông nói với báo The Australian: “Nhiều nhân vật đáng ngờ từ các chế độ độc tài sử dụng nó để rửa tiền và danh tiếng của họ”….

Bấm vào để xem trọn bài>: www.etvts.com.au

(Lưu ý: số báo etvts tuần này chỉ ở trên mạng từ 31/1 đến 6/2/2024 sau đó sẽ gỡ xuống để đưa số báo mới lên.

Thuế mới của Chính phủ Albanese sau ngày 1/7/2024 (tr.8)

Thủ tướng Anthony Albanese gần đây đã phác thảo chi tiết về đề xuất cắt giảm thuế sửa đổi của mình, báo hiệu những thay đổi đáng kể đối với bối cảnh thuế của Úc. Trong một động thái nhằm giảm bớt áp lực tài chính đối với người Úc, kế hoạch của Thủ tướng được coi là một sự cải thiện đáng kể so với việc cắt giảm thuế Giai đoạn 3 đã hứa ban đầu.

Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh đang có một cuộc tranh luận rộng hơn về các chính sách kinh tế và tác động cua thuế đối với người dân. Cốt lõi của kế hoạch thuế của Albanese xoay quanh lời hứa giảm thuế cho những người Úc có thu nhập lên tới 145,000 đô la, vượt xa những lợi ích ban đầu do cắt giảm Giai đoạn 3 mang lại.

Thủ tướng đã nhiệt tình báo trước những cải cách này khi mang lại những khoản cắt giảm thuế đáng kể hơn cho phần lớn người lao động, đặc biệt tập trung vào những người có thu nhập trung bình được hưởng lợi đáng kể.

Bấm vào để xem trọn bài>: www.etvts.com.au

 

Đại hội Thường niên, BCH báo cáo tài chánh (tr.22)

Chủ Nhật 28/1/2024 vừa qua, một đại hội thường niên đầu tiên của BCH nhiệm kỳ 2022-25 được tổ chức tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng ở North Sunshine dự trù từ 1pm đến 5pm. Có khoảng 80 người tham dự trong đó đại diện nhiều đoàn thể. Ông Nguyễn Việt Long, người bị BCH và Hội đồng Cố vấn và Giám sát bất tín nhiệm không có mặt. Chỉ có ông quyền Chủ tịch Trần Khánh Dư và bà ủy viên Hoàng Kim Ánh tới tham dự. Phần lớn những người “tai mắt” trong nhóm Xã hoi Dân sự đã từng tổ chức “bãi nhiệm” ông Chủ tịch BCH Cộng đồng Nguyễn Quang Duy và toàn thể BCH Cộng đồng cũng không có mặt, dù BCH đã ra thông báo trên các hệ thống truyền thông Việt ngữ hơn một tháng trước…

Thủ quỹ Nguyễn Kim Hương lên micro trình bày sơ qua về tình hình tài chánh của Cộng đồng. Đây có lẽ là “phần quan trọng nhất” nhiều người muốn nghe do những lời đồn thổi, bàn tán và vu cáo trong thời gian một năm qua. Trước đó một bản tường trình tài chánh Financial Report 2022-2023  gồm 9 trang giấy ký ngày 25/1/2023 bởi ông Chủ tịch và bà Thủ quỹ BCH cùng kiểm toán viên (auditor) Benjamin Irvine, giám đốc Công ty Audit Logic Chartered Accountans, đã được phát tận tay cho tất cả các thành viên có mặt…

Bấm vào để xem trọn bài>: www.etvts.com.au

 

Tu chính Nội quy là việc phải làm ngay (tr.14)

Trong cuộc vận động tranh cử năm ngoái, liên danh do ông Nguyễn Quang Duy cho biết sẽ tu chính Nội quy. Ông Duy đã thực hiện một phần là loại bỏ Chương 6, tức không còn thừa nhận Công ty VBT là một thành phần của Cộng đồng vì Cộng đồng chẳng có một chút quyền hành gì đối với Công ty VBT. Ngoài ra, ông Duy nói Nội quy 2019 còn nhiều thiếu sót, không rõ rệt cho nên cần phải tu chính để thích hợp với tình hình mới. Điều đó như là một lời “tiên tri” vì ông Nguyễn Việt Long đã giải thích Nội quy theo ý riêng của ông và một số người trong nhóm Xã hội Dân sự để truất phế Ban Chấp hành một cách sai trái, bất hợp lệ.

Chưa hết, Chương 5 về Trung tâm Bảo tồn Di sản và Văn hóa Việt Nam cũng cần phải xem xét lại. Chắc một số người còn nhớ ông cựu Phó Chủ tịch Kế hoạch và Tài chánh  sau khi từ chức khỏi BCH và sau đó từ chức Trưởng ban tạm thời của  TTSHCĐ đã ví von rằng “ai nắm được TTSHCĐ là coi như nắm Dinh Độc Lập”. Điều này cho thấy đã có sự manh nha của ý định biến TTSHCĐ trở thành một tổ chức độc lập đối với BCH Cộng đồng. Thử tưởng tượng Ban Quản trị TTSHCĐ vì lý do gì đó mà không hài lòng hay có xung đột với BCH, rất có thể họ sẽ đóng cửa không cho BCH vào họp hay tổ chức lễ hội v.v… trong khi BCH chi tiền để duy trì sự hoạt động của Trung tâm.

Trên nguyên tắc, Trung tâm là tài sản của Cộng đồng do Ban Chấp hành quản trị. Vì vậy, BCH là những người chỉ định Trưởng ban hay Ban Quản trị Trung tâm. Không thể bầu Ban Quản trị TT như bầu Ban Chấp hành. Đó là lý do mà Ban Tu chính Nội quy vừa mới được thành lập đã đề nghị và Ban Chấp hành đồng ý. Tại sao không đợi thêm khoảng 6 tháng vì rất có thể Nội quy mới sẽ cho phép Ban Chấp hành chỉ định Ban Quản trị thay vì bầu cử?

Bấm vào để xem trọn bài>: www.etvts.com.au