Biểu tình chống Trung tâm Thương mại & Trưng bày Sản phẩm của Việt Cộng tại Melbourne

Cảnh sát giữ trật tự trong cuộc biểu tình: Tự do phát biểu không có dưới chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay. Hình Anne Nguyễn cung cấp

Một cuộc biểu tình chống “Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Trưng bày Sản phẩm Việt Nam tại Úc (Australia Vietnam Trade and Investment Promotion Centre) có trụ sở tại ngoại ô Brooklyn, thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu đã diễn ra vào  chiều Thứ Tư hôm qua, 23.3.2022.

Cuộc biểu tình diễn ra trước trụ sở Bang giao Thương mại của CSVN tại số 560 Princes Highway Service Road, Brooklyn, Vic 3012.

Được biết cuộc biểu tình này do Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria (CĐVNTD-Vic) tổ chức.

Như tin trên mạng của CĐVNTD-Vic thì ông Trần Bá Phúc (nguyên là chủ tịch CĐVNTD-Vic, chú thích của TVTS) Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Úc Châu cho biết “Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Trưng bày Sản phẩm Việt Nam ra đời để tạo ra một địa chỉ giới thiệu hàng hóa Việt Nam và thị trường Australia đồng thời thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam sang Australia”.

Ông Chủ tịch Nguyễn Văn Bon lên án cộng sản bằng tiếng Anh và Việt trước Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Trưng bày Sản phẩm Việt Nam tại Úc ngày 23.3.2022. Hình Anne Nguyễn cung cấp

Trong cuộc biểu tình, ông Nguyễn Văn Bon, đương kim Chủ tịch CĐVNTD-Vic đã phát biểu bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt, lên cộng sản Việt Nam, gồm Hồ Chí Minh và tập đoàn cộng sản VN hiện nay là những kẻ giết người (murderers), rằng CSVN đem xương máu, đất đai tài sản của nhân dân Việt Nam đến Úc để đầu tư, là một điều không chấp nhận được.

Ông Nguyễn Văn Bon nói rằng hôm nay “chúng ta đến đây biểu tình trong vòng một tiếng đồng hồ và chúng ta sẽ trở lại” nhưng ông cũng kêu gọi mọi người hãy tham gia biểu tình online.

Tưởng cũng nên biết cộng đồng Việt Nam tại Úc là một cộng đồng chống cộng sản rất mạnh. Một chương trình truyền hình tiếng Việt trên đài SBS được tiếp vận từ Việt Nam trước đây, đã phải bị hủy bỏ vì những cuộc biểu tình trên 10,000 người ở Sydney và trên 3,000 người ở Melbourne hơn mười năm về trước.

Ngày nay, do giao thương qua lại giữa hai nước Việt-Úc và Canberra  cần sự hợp tác của Việt Nam, nhưng cộng người Việt tị nạn cộng sản không chấp nhận cộng sản vẫn tiếp tục những cuộc biểu tình, chống cộng để giảm bớt sự hiện diện của một chế độ độc tài tàn ác, một chế độ tham nhũng, một chế độ vi phạm nhân quyền trầm trọng.

Cộng sản nào cũng là cộng sản! Cộng sản Việt Nam (VC) cũng giống Trung Cộng (TC). Làm ăn với VC, Úc phải coi chừng, đề cao cảnh giác.

Vài hình ảnh cuộc biểu tình do Anne Nguyễn cung cấp: