Bộ Trưởng Di trú Andrew Giles họp và nghe thỉnh nguyện của các hội đoàn VN ở Victoria, Úc

19 Tháng Mười Một, 2023 | Cộng đồng Việt Nam
Bộ trưởng Di trú & Đa văn Sự vụ Andrew Giles (trái) và hai ông Nguyễn Quang Duy và Nguyễn Tân Hải. Hình: aph.gov.au và TVTS

Cho dù Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria hiện nay đang có những tranh chấp, xáo trộn nội bộ (về quyền sở hữu Viện Bảo tàng và việc truất phế bất hợp lệ Ban Chấp hành Cộng Đồng NVTD-Vic) chưa thể hàn gắn hay chưa giải quyết xong, Chính phủ Liên bang Úc qua ông Bộ trưởng Di trú và Đa văn Sự vụ Andrew Giles đã viết thư mời Ban Chấp hành Cộng đồng và những đoàn thể Việt Nam trong cộng đồng tại Tiểu bang Victoria đến dự một buổi họp tại phòng họp của Bộ Nội vụ Liên bang (Department of Home Affairs) trên đường Bourke Street, Melbourne vào ngày Thứ Tư 1/11/2023 vừa qua.

Buổi họp kéo dài từ 12 giờ trưa đến 1.30pm với sự hiện diện của ông Bộ trưởng Andrew Giles và 3 cộng sự viên. Phía cộng đồng Việt Nam có hai ông đại diện của Cộng Đồng NVTD-Vic gồm ông Chủ tịch Ban Chấp hành Nguyễn Quang Duy và Trưởng ban Pháp lý CĐNVTD-Vic Luật sư Nguyễn Tân Hải.

Các đại diện đoàn thể khác và tôn giáo gồm khoảng 10 người:

– Bà Huỳnh Bích Cẩm (Cẩm Nguyễn), Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Úc.

– Bà Chung Ngọc, Tổng Giám đốc (CEO) Hội Phụ Nữ Việt Úc.

– Ông Lâm Hữu Loc, đại diện Vietnam Museum Australia Limited (Công ty Viện Bảo tàng Việt Nam tại Úc).

– Thượng Tọa Thích Phước Tấn, Trụ trì Chùa Quang Minh ở miền tây Melbourne.

– Cô Lanni Trần, Phó Hội trưởng  Hội Thương Gia Á Châu vùng Springvale (SABA)

– Ông Nguyễn Hà, Hội trưởng Hội Thương Gia Á châu Richmond (RABA)

– Cô Mai Hương Nguyễn, Hội trưởng AVA (Australian Vietnamese Arts Inc/ Hội Nghệ thuật Việt Úc)

– Ông Hưng Nguyễn, Hội AVA.

Mục đích buổi họp các đoàn the trong cộng đồng Việt Nam ở Victoria có mục đích để ông Bộ trưởng Giles lắng nghe những ý kiến hay thỉnh nguyện và biết thêm về tình trạng hoạt động của mỗi hội đoàn.

Ông Chủ tịch BCH  Nguyễn Quang Duy trình bày với ông Bộ trưởng  là hiện nay CĐNVTD-Vic đang thực hiện dự án kỷ niệm 50 năm định cư tại Úc Đại Lợi trong đó có cả việc tổ chức Hội Chợ Tết tại Footscray Park vào tháng 2 năm 2024 và Hội Chợ Tết đầu năm 2025. Ông Duy ngỏ lời mời ông Bộ trưởng  tham dự lễ khai mạc Hội Chợ  Tết vào ngày 17/2/2024.

Luật sư Nguyễn Tân Hải, Trưởng Ban Pháp lý CĐ giới thiệu với ông Bộ trưởng về CĐNVTD-Vic đã tồn tại trên 45 năm và là một tổ chức lâu đời nhất của người Việt nam ở Melbourne. Trong vòng 45 năm qua Cộng đồng đã nhận được sự trợ giúp của Chính phủ Tiểu bang lẫn Liên bang. Ban Chấp hành hiện nay là một ban chấp hành mới được bầu lên nhưng đã phát triển nhiều nhờ sự hợp tác và làm việc tích cực của các Tiểu Ban trong Cộng đồng. CĐNVTD-Vic cần sự giúp đỡ của Chính phủ Liên bang vì các cơ sở vật chất của Cộng đồng đã xuống cấp trầm trọng. Luật sư Hải đề nghị Chính phủ  Liên bang trợ giúp ngân khoản để sửa chữa lại những chỗ hư hỏng hoặc cho xây dựng lại cơ sở Cộng đồng.

Bà Huỳnh Bích Cẩm, Hội trưởng và sáng lập viên Hội Phụ nữ Úc Việt đã hoạt động được 40 năm với ngân khoảng hoạt động $25 triệu đo la mỗi năm có hàng trăm nhân viên làm việc toàn thời và bán thời, nói với ông Bộ trưởng rằng  các cộng đồng khác đều có những cơ sở để hoạt động, riêng CĐNVTD-Vic không có một cơ sở đúng ý nghĩa mặc dù người Việt đã định cư ở Úc gần 50 năm. Bà Cẩm ủng hộ đề nghị mua đất hoặc xây một cơ sở mới cho CĐNVTD-Vic

Ông Bộ trưởng trả lời, đánh giá cao vai trò của CĐNVTD-Vic. Ông nhận lời mời tham dự Hội Chợ Tết do CĐNVTD-Vic  tổ chức vào ngày 17 tháng 2 năm 2024. Ông nói ông sẽ gặp Ban Chấp hành CĐNVTD-Vic hay gặp riêng hai ông Duy và Hải để thảo luận về những phương cách hỗ trợ cho Cộng đồng liên quan đến việc sửa chữa lại hoặc xây dựng cơ sở mới cho CĐNVTD-Vic.

Thượng Tọa Thích Phước Tấn của Chùa Quang Minh đề nghị ông Bộ trưởng cứu xét cho trường hợp các tu sĩ Phật giáo từ Việt Nam đến Úc để học hỏi hoặc làm việc. Chủ tịch Cộng đồng Nguyễn Quang Duy cũng đã có thảo luận với Thích Phước Tấn về việc này.

Ông Bộ trưởng trả lời sẽ cứu xét cẩn thận đơn của Thượng tọa Thích Phước Tấn.

Cô Chung Ngọc, Tổng Giám đốc Hội Phụ nữ Việt Úc giới thiệu với ông Bộ trưởng về những hoạt động của Hội Phụ Nữ Việt Úc.

Bà Huỳnh Bích Cẩm, Hội trưởng Hội Phụ nữ Việt Úc, trình bày với ông Bộ trưởng  là Hội Phụ nữ Việt Úc đang có chương trình lập một nursing home (viện dưỡng lão) ở vùng Đông Nam Melbourne. Bà Cẩm đề nghị Chính phủ Liên bang giúp đỡ về tài chánh.

Ông Bộ trưởng trả lời, nói đây là nhu cầu của cư dân gốc Việt Nam vùng đông Nam Melbourne. Ông sẽ cứu xét đề nghị của bà Cẩm.

Bà Huỳnh Bích Cẩm (thứ tư từ trái) trong chương trình giới thiệu Hội Chợ Tết  tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng NVTD-Vic ngày 21/10/2023. Hình: TVTS

Ông Lâm Hữu Lộc của công ty VMA báo cáo với ông Bộ trưởng về việc thực hiện dự án Viện Bảo Tàng. Ông Lộc cho biết Công ty VMA Không còn thực hiện dự án này ở Footscray nữa. Công ty VMA đã chấm dứt hợp đồng mua đất của City of Maribyrnong.  Công ty VMA sẽ không thực hiện dự án Viện Bảo Tàng ở  vùng North Sunshine vì không tiện đường đi lại cho khách. Hiện nay Công ty VMA đang tìm đất ở các hội đồng thị chính (councils) khác. Ông Lộc nói giá xây dựng Viện Bảo tàng đã gia tăng theo thời gian vì lạm phát và giá vật liệu gia tăng. $17 triệu Úc kim không đủ. Bây giờ phải cần khoảng $20 triệu đô la mới thực hiện được dự án ban đầu cho nên cần sự giúp đỡ của Chính phủ Liên bang Úc.

Ông Bộ trưởng trả lời, đây là một dự án quan trọng để kỷ niệm 50 năm người Việt định cư tại Úc mà chúng ta phải quan tâm, nhưng ông không hứa hoặc quyết định gì về việc Chính phủ Liên bang có giúp Công ty VMA  thêm về tài chánh hay không.

Ông Nguyễn Hà (RABA) trình bày sự khó khăn của các thương gia vùng Richmond. Nhiều chủ thương vụ vùng Richmond đã thôi không còn làm business nữa. Con cái của họ thì không muốn làm business, học và trở thành bác sĩ, luật sư. Cần một lớp người mới thay thế làm business thay những người về hưu. Ông Hà cám ơn Chính phủ Tiểu bang đã giúp $100,000 mỗi năm trong vòng 4 năm  để tổ chức Hội chợ Tết tại Richmond. Ông Hà không biết Chính phủ Liên bang có giúp được gì để giải quyết sự khó khăn mà người làm business ở vùng Richmond đang gặp không. Các tiệp tạp hóa gặp khó khăn vì sự cạnh tranh của các đại công ty bán lẻ như Woolworth, Aldi. Các tiệm thuốc tây cũng gặp khó khăn vì Chemist Warehouse.

Luật sư Nguyễn Tân Hải nói thêm: “Tôi là một thành viên sáng lập Hội RABA. Tôi biết rất rõ vùng này. Việc doanh nhân Richmond gặp khó khăn một phần là vì Covid-19 và phòng chích ma túy ở vùng North Richmond bây giờ đã trở thành cố định. Dân chơi ma túy đã đến Richmond làm cho thực khách không muốn đi ăn nhà hàng Richmond vì không muốn họ và con cái của họ đối diện với những người nghiện hút này. Đây là một thực tế không thể chối cãi được”.

Ông Bộ trưởng nói, việc giải quyết khó khăn của các thương gia ở  Richmond thuộc về trách nhiệm của Chính phủ Tiểu bang và Hội đồng Thành phố, tuy nhiên Chính phủ Liên bang  sẵn sàng giúp trong khả năng cho phép.

Cô Lanni Trần của Hội SABA nêu lên những vấn đề  của vùng Springvale, thí dụ như vấn đề người vô gia cư (homeless people),  cần sự trợ giúp của Chính phủ  Liên bang.

Ông Bộ trưởng trả lời, nói phải có dự án cụ thể. Đề nghị Hội SABA đệ trình dự án lên để Chính phủ Liên bang cứu xét.

Cô Mai Hương Nguyễn, Hội trưởng hội AVA báo cáo về hoạt động của Hội Nghệ thuật Úc Việt về phương diện văn hóa và nghệ thuật, cho biết hội có nhiều bước tiến triển.

Ông Hưng Nguyễn thuộc Hội AVA tiếp lời, giải thích: Cần phân biệt mục đích của người mới sang Úc định cư vì học vấn hoặc tay nghề và người Việt ty nạn đã định cư lâu đời ở Úc, xem Úc là quê hương của mình và sẵn sàng đóng góp hết sức mình vào việc phát triển nước Úc,  còn những người mới sang Úc định cư  thì chỉ nghĩ đến cá nhân, quyền lợi của họ và quê hương cũ của họ mà thôi.

Luật sư Nguyễn Tân Hải nói thêm: “Chúng tôi là người ty nạn cộng sản. Lý do đến Úc là vì ty nạn chính trị, không thể sống nổi với cộng sản. Chúng tôi không chối bỏ Việt Nam nhưng trong thực tế,  chúng tôi đã trở thành những người con của nước Úc, sẵn sàng bảo vệ nước Úc vì đây là quê hương của chúng tôi”.

Ông Bộ trưởng Di trú và Sắc tộc Liên bang  Andrew Giles cám ơn mọi người trong cộng đồng Việt Nam đã đến họp và ông còn nhắc lại rằng ông nhận lời tham dự Hội Chợ Tết 2024 và sẽ gặp CĐNVTD-Vic để thảo luận thêm về việc trợ giúp cho CĐNVTD-Vic về vấn đề cơ sở của Cộng đồng.

Buổi họp bế mạc vào đúng 1.30pm. Sau đó mọi người chụp chung với ông Bộ trưởng và các cộng sự viên của ông một tấm hình kỷ niệm để lưu vào hồ sơ của Chính phủ Liên bang Úc.

(TiVi Tuần-san tường thật)