Đại hội Thường niên Cộng đồng NVTD-Victoria 28/1/2024, Ban Chấp hành báo cáo tài chánh

09 Tháng Hai, 2024 | Cộng đồng Việt Nam
Cuộc bầu cử BCH Cộng đồng ngày 18/9/2022 tại Richmond, cử tri phải trình giấy tờ chứng minh là công dân Úc thường trú ở TB Victoria. Hình: TVTS

Nguyễn Hồng-Anh tường thuật.

Đại hội Thường niên gần đây nhất của Ban Chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria được tổ chức vào ngày 2/10/2022. Đây là đại hội thường niên cuối cùng của BCH do ông Bon Nguyễn lãnh đạo sau cuộc bầu cử BCH nhiệm kỳ 2022-25 diễn ra vào ngày 18/9/2022 trong đó liên danh Xây dựng và Phát triển do ông Nguyễn Quang Duy thụ ủy thắng cử với trên 1,500 phiếu.

Trong đại hội này, ông Bon Nguyễn Trình bày nhiều vấn đề, nhưng vấn đề quan trọng nhất mà phần lớn các thành viên muốn biết là tình trạng tài chánh của Cộng đồng và giấy tờ liên quan đến 4 lô đất trên đó có Trung tâm Bảo tàng Di sản và Văn hóa Việt Nam còn được gọi là Đền Thờ Quốc Tổ. (ĐTQT).

Trong dịp này bà Bé Hà trao lại bằng khoán Đền Thờ Quốc Tổ cho tân BCH trong khi ông Bon Nguyễn trình bày các sổ sách chi tiêu trên màn hình. Thật tình, nhìn những con số đó qua một số trang của các bank statements hay chữ viết tay chi tiêu trong những năm qua, người xem khó nắm bắt được tình trạng tài chánh của Cộng đồng. Chỉ biết rằng, Cộng đồng không còn nợ, có tích sản trên $2 triệu nhờ bất động sản là mừng rồi.

Qua ngày 30/10/2022 là lễ bàn giao giữa hai BCH, trước mặt các thành viên tham dự, ông Phó Quốc Vân, Tổng Thư ký tân BCH cho biết  “BCH cũ bàn giao đến 10 sổ băng khác nhau, là một con số nhiều không thể tưởng tượng, nay phải chuyển tên qua cho tân BCH cũng là việc khó khăn, phức tạp. Hiện số tiền đang có trong các sổ bank của Cộng Đồng trên $200,000 đô la”.

Đó là những gì mà các thành viên tham dự hai buổi họp vừa nói trên biết được.

Chủ Nhật 28/1/2024 vừa qua, một đại hội thường niên đầu tiên của BCH nhiệm kỳ 2022-25 được tổ chức tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng ở North Sunshine dự trù từ 1pm đến 5pm. Có khoảng 80 người tham dự trong đó đại diện nhiều đoàn thể. Ông Nguyễn Việt Long, người bị BCH và Hội đồng Cố vấn và Giám sát bất tín nhiệm không có mặt. Chỉ có ông quyền Chủ tịch Trần Khánh Dư và bà ủy viên Hoàng Kim Ánh tới tham dự. Phần lớn những người “tai mắt” trong nhóm Xã hoi Dân sự đã từng tổ chức “bãi nhiệm” ông Chủ tịch BCH Cộng đồng Nguyễn Quang Duy và toàn thể BCH Cộng đồng cũng không có mặt, dù BCH đã ra thông báo trên các hệ thống truyền thông Việt ngữ hơn một tháng trước trong đó có cho biết nội dung Đại hội Thường niên như sau:

Chương trình nghị sự:

  1. Tường trình sinh hoạt;
  2. Tường trình tài chính;
  3. Trả lời câu hỏi và đón nhận ý kiến đóng góp;
  4. Bầu Ban Quản Trị Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng; và
  5. Giới thiệu Tiểu Ban Tu Chính.

Tuy nhiên 2 ngày trước đại hội, BCH ra thông báo dời lại ngày bầu  Ban Quản Trị Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng. (Và ngay lập tức, ít ra có 2 người lên mạng xã hội chỉ trích việc dời này, nhưng họ đã không đến dự để đặt vấn đề và nhất là đưa ra những thắc mắc về tài chánh, là một trong những lý do “vi phạm trầm trọng” mà họ đa họp để “bãi nhiệm” BCH của ông Nguyễn Quang Duy).

Bon Nguyễn báo cáo tài chánh trước khi trao lại sổ sách cho tân Ban Chấp hành. Hình: TVTS

Mở đầu Đại hội Thường niên, Chủ tịch Nguyễn Quang Duy gởi lời chào mừng đến các đại diện đoàn thể và các thành viên Cộng đồng. Sau đó ông Duy trình bày những hoạt động mà BCH đã thực hiện trong một năm vừa qua. Ông cám ơn các hội đoàn, các thành viên Cộng đồng đã hợp tác và hỗ trợ Cộng đồng thực hiện rất nhiều sinh hoạt và lễ hội. Ông cũng cho biết vì Úc không còn tổ chức diễn hành Ngày Quốc Khánh hàng năm như trước đây, do đó các hội đoàn như Hội Văn hóa Nghệ thuật AVA đã tổ chức mừng Ngày Quốc Khánh ở Springvale vào Thứ Sáu trong đó BCH được mời đến dự và ông đã phát biểu ý nghĩa Ngày Quốc Khánh cũng như lý do tại sao người Việt phải bỏ nước ra đi, về lá Cờ Vàng biểu tượng cho người Việt tị nạn và yêu chuộng tự do v.v…

Hai thành viên trẻ của BCH là Phó Chủ tịch Nội vụ Vi NguyễnPhó Chủ tịch Ngoại vụ Nathan Nguyễn cũng đã cố gắng trình bày bằng tiếng Việt những việc mà hai người trẻ sinh đẻ tại Úc đã làm qua chức vụ của họ trong thời gian từ ngày được bầu lên. Việc làm của hai người trẻ trong sinh hoạt nội bộ Cộng đồng và bên ngoài cũng không phải là ít. Hai người trẻ thường hiện diện trong lễ lạc và hội họp của BCH Cộng đồng, như tổ chức lễ thượng kỳ Cờ Vàng ở các Hội đồng Thành phố, tham gia gây quỹ cho Bệnh viện Hoàng gia Melbourne và đang lên kế hoạch giúp Bệnh viện Footscray v.v…

Đại hội Thường niên cũng là dịp để các tiểu ban trình bày các sinh hoạt của họ. Trưởng ban Phụ nữ Nguyễn Việt Nga báo cáo các hoạt động của Ban Phụ nữ, hậu phương của BCH Cộng đồng, qua những lễ hội như Tết Nguyên đán, Tưởng nhớ Hai Bà Trưng v.v… Bà Việt Nga nói rằng, toàn thể hội phụ nữ, tuy phần lớn đã luống tuổi, nhưng luôn hăng say đóng góp và hỗ trợ Cộng đồng trong khả năng  của họ. Hoạt động rõ nét nhất của họ là “quán ăn thân hữu” hàng tháng để đồng hương có dịp gặp nhau trò chuyện và cũng là để gây quỹ cho sinh hoạt của Trung tâm.  Ban Phụ nữ thỉnh thoảng thết đãi bữa ăn cho các thành viên Cộng đồng đến họp trong một số dịp.

Một số trưởng ban của Cộng đồng NVTD-Vic trình bày sinh hoạt của tiểu ban trong năm qua, từ trái: Nguyễn Việt Nga, Nguyễn Hồng Cúc, Nguyễn Kim Hương, Trịnh Đình Phước. Hình: TVTS

Thủ quỹ Nguyễn Kim Hương lên micro trình bày sơ qua về tình hình tài chánh của Cộng đồng. Đây có lẽ là “phần quan trọng nhất” nhiều người muốn nghe do những lời đồn thổi, bàn tán và vu cáo trong thời gian một năm qua. Trước đó một bản tường trình tài chánh Financial Report 2022-2023  gồm 9 trang giấy ký ngày 25/1/2023 bởi ông Chủ tịch và bà Thủ quỹ BCH cùng kiểm toán viên (auditor) Benjamin Irvine, giám đốc Công ty Audit Logic Chartered Accountans, đã được phát tận tay cho tất cả các thành viên có mặt.

Bà Nguyễn Kim Hương nói bất cứ lúc nào ký chi phiếu đều có chữ ký của chủ tịch và thủ quỹ, trước đó còn có ông Trần Đông và cô Hà Huỳnh khi họ chưa từ chức, nhưng ông Duy và bà Hương vẫn là hai người chính. Mỗi ba tháng BCH đều khai báo đầy đủ và nộp thuế cho Sở Thuế. Họ mướn một nhân viên kế toán làm sổ sách cho Cộng đồng, mỗi khi gây quỹ đều ra thông báo tường trình thu chi, thông báo tên mạnh thường quân đóng góp, đã báo cáo chi thu của Hội Chợ Tết và Tết Trung Thu trong các phiên họp khoáng đại.

Bà Hương nói họ báo cáo chi thu cho chính phủ tiểu bang, liên bang, hội đồng thành phố khi các cơ quan này có tài trợ. Bản báo cáo tài chánh mà cử tọa đang có trên tay do một kế toán viên hoàn toàn độc lập thực hiện,  đó là ông Irvine, cũng là người làm kiểm toán cho BCH của ông Bon Nguyễn. Bà Hương nói BCH đã làm đầy đủ tất cả những gì luật pháp Úc đòi hỏi. Kiểm toán viên khi làm việc đã đòi hỏi tất cả giấy tờ, chứng từ chi thu.

Bà Hương cho biết trong bản chi thu số hai, BCH đã thu nhiều hơn chi, với khoảng tiền là $46,953. Bà Hương nói nhiều vị thắc mắc số tiền chi phí luật pháp trả cho công ty Gordon Legal, thì xin xem trong báo cáo, đó là $48,175 trả vào tháng 4 và 5 năm 2023. Sau tháng 5, BCH không nhờ Gordon Legal nữa, nên không tốn thêm tiền.

Trong cuộc họp khoáng đại ngày 3/6/2023, BCH ra mắt ban gây quỹ và một số mạnh thường quân đã đóng góp số tiền tổng cộng $25,146 cho pháp lý, nghĩa là trên một nửa số tiền trả cho công ty luật. Vì chi phí luật pháp quá cao nên BCH không kiện các cá nhân và công ty Viện Bảo tàng nữa. Trang 2 về tài sản Cộng đồng, đã ước tính tài sản trên $3 triệu, số tiền này chính yếu là 4 miếng đất tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng. Trang 3 cho thấy số tiền trong sổ bank vào cuối thang 6 năm 2023 là $363,030.

Bà Hương nói “hôm qua, ông Bon viết email hỏi khi ông bàn giao số tiền gần $500,000 bây giờ còn bao nhiêu”, bà Hương xác nhận ông Bon bàn giao số tiền trên $470,000 và hôm nay trong sổ bank con số ấy là $448,196. Con số này có trên một nửa là phải chi theo những đòi hỏi đã có kế hoạch tài chánh từ trước, chỉ thêm $200,000 là cho việc điều hành hay theo kế hoạch. Bà Hương nói trong tương lai BCH sẽ thu chi rất cẩn thận. Cuối cùng bà Hương xin cám ơn tất cả mọi người.

Có thể nói phần trình bày thu chi là “quan trọng nhất” trước những chỉ trích vội vàng, hấp tấp của nhiều người trong đó có ông Nguyễn Việt Long và một số người trong nhóm Xã hội Dân sự. Tại sao những người này luôn đòi hỏi xem sổ sách, chứng từ chi tiêu (giám sát ngày đêm không ngơi như ông Nguyễn Việt Long) mà không “chịu khó” tới dự buổi tường trình tài chánh này?

Sở Thuế còn cho người dân sau một năm tài chánh mới  khai thuế, và có thể kéo dài 4 tháng đến ngày  30/10  là hạn chót để nộp hồ sơ khai thuế. Riêng đối với các công ty, Sở Thuế còn cho nộp trễ gần một năm sau ngày 30/6 trong khi ông Nguyễn Việt Long và nhóm Xã hội Dân sự đòi xem bản tường trình (financial statement), chi tiết các biên lai này nọ từng 3 tháng, khó khăn nghiêm ngặt hơn cả Sở Thuế và đây là một trong những lý do để phải tu chính Nội quy, vì Nội quy cho phép Hội đồng Cố vấn và Giám sát đòi Ban Chấp hành báo cáo tài chánh mỗi 3 tháng, là đòi hỏi quá đáng đối với những người làm việc thiện nguyện!

Sau phần trình bày của bà thủ quỹ, ông Nguyễn Quang Duy cho biết mới đây ông “giám sát” Nguyễn Việt Long hỏi BCH đã trả bao nhiêu tiền cho Luật sư Nguyễn Tân Hải, và ông Duy trả lời BCH chưa trả xu nào hết cho LS Hải.   Luật sư Hải cũng hứa trước mọi người, trong vai trò cố vấn pháp lý cho BCH, trong tương lai ông vẫn sẽ không lấy xu nào dù ông phải tốn rất nhiều thì giờ, nhưng ông nghĩ đây là sự đóng góp của ông cho Cộng đồng trong những ngày còn lại trong cuộc đời. Ông Hải đã nhận nhiều tràng pháo tay của cử tọa.

Tiếp đến là phần trình bày của Trưởng Ban Gây quỹ Nguyễn Hồng Cúc, một ban gồm Phó ban là ông Nguyễn Hoàng Chính Đan và Thủ quỹ của Cộng đồng Kim Hương. Bà Cúc nói ngày 3/6/2023 Ban Gây quỹ đã nhận được sự đóng góp ủng hộ $25,146. Cũng ngay ngày đó, Ban Gây quỹ có ra mắt 2 dự án. Dự án thứ nhất là “Quán ăn phát triển Cộng đồng” mỗi phần $10, gồm bánh cuốn, bò kho, miến gà, phở thay đổi mỗi tháng, có chương trình karaoke với Trưởng ban Văn nghệ là cô Thụy Kim,  tạo sự dễ dàng cho các hội đoàn tới họp sử dụng bếp… Dự án thứ hai là huy hiệu 50 năm (người Việt tị nạn định cư ở Úc, giải thích thêm của TVTS). Huy hiệu này giá $5 mỗi cái nhằm đánh dấu cái mốc lịch sử tị nạn cộng sản và cũng là hình thức gây quỹ. Ban Gây quỹ đã phát hành 2 lần huy hiệu này, tổng cộng 6,000 cái và mong đồng hương mua ủng hộ. Hiện còn 4,500 cái.

Ông Trịnh Đình Phước, Trưởng ban Quản trị tạm thời Trung tâm SHCĐ trình bày những hoạt động của ông (và vợ ông là bà Thanh) sau khi ông Trần Đông từ chức. Hai vợ chồng ông đã biến một cái trung tâm bề bộn, lộn xộn, đầy rác rến trong các containers, và cùng với một số thiện nguyện viên đã sửa sang lại sân của Trung tâm cho nó được khang trang hơn như lúc này. Ai cũng phải công nhận cầu tiêu của Trung tâm quá sạch bởi hai vợ chồng ông Phước đã coi việc làm vệ sinh Trung tâm như đối với nhà của họ. Chỉ riêng việc này thôi, ông Trịnh Đình Phước đã được dồng hương vỗ tay tán thưởng. Ông là một trong những người âm thầm coi sóc trung tâm, có lúc bỏ tiền túi ra để mua sắm, thay the những thứ bị hư mất. Ông cũng là người phải luôn có mặt trước để mở cửa, chuẩn bị và điều khiển hệ thống âm thanh, và là người luôn về sau cùng…

Tiếp theo là phần trình bày của các nhân viên xã hội làm việc bán thời cho Văn phòng Cộng đồng ở Footscray. Họ gồm cô Anh Đào, Trang Lâm, Phượng Thống. Họ làm những việc như tổ chức những buổi vui chơi họp mặt cho nhóm người cao niên (gồm 3 nhóm, được chính phủ trợ cấp tiền ăn khi họp mặt), giúp các đồng hương không biết tiếng Anh  làm đơn trương, giải thích những chế độ an sinh xã hội mà người dân có thể được hưởng v.v…

Tiếp đến là phần đặt câu hỏi. Không một ai thắc mắc hay hỏi lý do dời việc bầu Ban Quản Trị TTSHCĐ vì trước đó LS Hải đã giải thích rất cặn kẽ. Không có sự lộn xộn, to tiếng hay tranh cãi gay cấn như một số người lo ngại. Không khí vui vẻ. Mọi người biểu quyết thông qua đại hội sau khi phần đặt câu hỏi kết thúc.

Chủ tịch Nguyễn Quang Duy trình bày hoạt động của BCH Cộng đồng trong một năm qua. Hình: TVTS

Cuối cùng là phần giới thiệu các thành viên của Ban Tu chính Nội quy gồm 5 người trong đó có một phụ nữ. Họ là  giáo viên, thông dịch viên, nhà báo kỳ cựu và là những luật sư hành nghề lâu năm, có sự đóng góp cho Cộng đồng trong mấy chục năm qua: Bà Marie Triệu, phó ban; ông Nguyễn Duy Nhạc, trưởng ban; luật Sư Nguyễn Tân Hải, ủy viên; luật sư Trần Đức Dũng, thư ký; nhà báo Nguyễn Hữu Thiện, ủy viên.

Một số thành viên Ban Tu chính trình bày sơ qua những việc họ sẽ làm trong vòng 6 tháng tới đây. 3 tháng đầu, đón nhận những ý kiến của các thành viên trong Cộng đồng đóng góp cho việc tu chính (sửa đổi, thêm bớt) Nội quy. Địa chỉ[email protected].  Họ sẽ dành 3 tháng sau để viết lại Nội quy và sau đó xin thêm ý kiến của Cộng đồng trước khi đưa ra Đại hội Bất thường để biểu quyết Nội quy vừa được tu chính. Dự định sẽ kết thúc trong khoảng 6 tháng.