Hai tân thị trưởng và tân phó thị trưởng gốc Việt tại Tiểu bang Victoria

Từ trái: Thị trưởng Maribyrnong Anthony Trần, Thị trưởng Brimbank Jasmine Nguyễn và Phó Thị trưởng Brimbank Thúy Đăng (Dáng Thơ)

Vừa qua, cộng đồng người Việt ở tiểu bang Victoria cùng một lúc nhận được những tin vui khi Thành phố Brimbank nơi có nhiều người Việt sinh sống nhất một lúc có hai nghị viên được bầu vào chức vụ thị trưởng và phó thị trưởng. Đồng thời một một nghị viên trẻ mới 22 tuổi được bầu vào chức vụ thị trưởng của Thành phố Maribyrnong.

Sau đây là bản tin tóm lược từ các bài tường thuật và phỏng vấn của Đài SBS.

* * *

Cộng đồng người Việt tại Úc và Melbourne đã liên tiếp nhận tin vui về sự thành công của người gốc Việt tại các hội đồng thành phố địa phương.

Nghị viên Thúy Đăng, người được cộng đồng biết đến với “nghệ danh” Dáng Thơ, vừa chính thức được bầu chọn vào vị trí phó thị trưởng thành phố Brimbank, miền Tây Melbourne.

Cùng trong cuộc bầu chọn này, tối ngày 17 tháng 11, Nữ nghị viên trẻ ở tuổi đôi mươi Jasmine Nguyễn đã trở thành tân thị trưởng trẻ nhất của hội đồng thành phố Brimbank.

Nghị viên Thúy Đặng (Dáng Thơ) là một nhân vật quen thuộc nhiều năm cống hiến cho các sự kiện và hoạt động cộng đồng ở Melbourne. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Xuân Ngọc của SBS Tiếng Việt, chị Dáng Thơ đã chia sẻ cảm xúc đặc biệt, có phần bất ngờ khi được chính cựu thị trưởng thành phố đề cử thành ứng cử viên cho vị trí “phó tướng”.

Sau cuộc bỏ phiếu, chị được nhiều phiếu nhất trong số ba người ứng cử và chính thức trở thành phó thị trưởng HĐTP Brimbank, Tây Melbourne.

Trong quá trình làm việc trong vai trò nghị viên thành phố, chị đã học hỏi và nhận ra nhiều điều về hệ thống chính trị địa phương.

Tân phó thị trưởng Brimbank mong muốn sẽ dành toàn bộ thời gian và nỗ lực cho công việc phục vụ cộng đồng, trước hết sẽ là những sự kiện gặp gỡ người dân địa phương sau thời gian phong tỏa.

Theo chị Dáng Thơ, khi dấn thân vào sự nghiệp chính trị, dù ở địa phương, chữ “Tâm” chính là chìa khóa thành công, cũng là một kinh nghiệm cho những ai muốn tham gia làm việc trong bộ máy chính trị địa phương.

Cũng tối 17/11/2021, nữ nghị viên trẻ, ở tuổi đôi mươi Jasmine Nguyễn tiếp tục là niềm tự hào cho cộng đồng người Việt tại Brimbank, khi cô trở thành tân thị trưởng trẻ nhất của hội đồng thành phố này. Trước đó, Anthony Trần cũng đã là thị trưởng trẻ nhất của Maribyrnong, Melbourne.

Tháng 11 năm 2021 có lẽ sẽ là một mốc thời gian đáng nhớ cho những người Việt tại Úc quan tâm đến sự hội nhập sâu vào xã hội chính mạch khi liên tiếp hai nghị viên hội đồng thành phố địa phương ở miền Tây Melbourne được bầu chọn vào vị trí thị trưởng thành phố.

Cả hai nhân vật đều rất trẻ, ở độ tuổi đôi mươi, đã và sẽ đóng góp tích cực trong thời gian dài cho hội đồng địa phương.

Ngày 10 tháng 11, Anthony Trần 22 tuổi đã nhận tin vui khi trở thành tân thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử thành phố Maribyrnong.

Đến ngày 17 tháng 11, Nữ nghị viên trẻ ở tuổi đôi mươi Jasmine Nguyễn tiếp tục là niềm tự hào cho cộng đồng người Việt tại Brimbank, khi cô trở thành tân thị trưởng trẻ nhất của hội đồng thành phố này.

Thị trưởng Brimbank gốc Việt đầu đầu tiên và trẻ nhất

Trả lời chúc mừng của phóng viên Xuân Ngọc từ SBS, Jasmine Nguyễn nói: Em muốn nói rằng đây là niềm vinh hạnh lớn khi được bầu chọn trở thành tân thị trưởng của hội đồng thành phố Brimbank. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể người dân ở trong thành phố Brimbank và cộng đồng người Việt tại đây đã luôn ủng hộ cho mình. Em cũng thấy thật may mắn khi mình được chọn để nhận vinh dự và cũng là trách nhiệm khi được bầu làm thị trưởng thành phố Brimbank. Càng đặc biệt hơn khi Brimbank từ trước tới nay chưa bao giờ có một thị trưởng là người Việt cả. Vì vậy, em muốn chia sẻ chiến thắng này đến tất cả các cộng đồng, mà đặc biệt là cộng đồng đa văn hóa tại Úc này.

Về câu hỏi tân thị trưởng từng tốt nghiệp khóa đào tạo Lãnh đạo hai nguồn gốc của CĐNVTD Victoria và khóa học này giúp gì trên con đường chính trị ở địa phương không, Jasmine Nguyễn nói: “Chắc chắn là giúp ích rồi! Nói về chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, em tốt nghiệp khóa này từ hồi năm 2017, mà trước đó em chưa hề có hoạt động gì với cộng đồng người Úc gốc Việt tại đây cả. Em chỉ đi chơi Tết hoặc là học lớp tiếng Việt vào mỗi thứ bảy thôi. Thế nên em không có nhiều trải nghiệm gì với cộng đồng người Việt mình, nhưng sau khi học xong khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, em nghĩ là mình đã có được rất nhiều sự tự tin trong vai trò lãnh đạo, và cảm thấy mình tự hào hơn vì là người Úc gốc Việt.

Hình bìa TVTS số 1803 phát hành ngày 14.10.2020 phỏng vấn một số ứng viên trẻ vào các hội đồng thành phố TB Victoria trước ngày bầu cử

Thêm nữa em cảm thấy mình rất thích khi trở thành cầu nối vững chắc hơn kết nối hai thế hệ người Việt mình. Thế hệ thứ nhất và thứ hai, với những khác biệt trong văn hóa, khi trở thành người Úc. Em phải khẳng định rằng khóa học đã giúp em vững tin vươn lên, và em xin nói là nếu không có sự ủng hộ của cộng đồng người Việt và khóa học thì em không có được sự thành công, em rất vui vì điều đó.Qua đây, em cũng xin khuyến khích các bạn thế hệ trẻ, cũng là người Úc gốc Việt, hãy tham gia vào khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, nó thật tuyệt vời!

Khóa lãnh đạo hai nguồn gốc không chỉ giúp em thành công mà còn các gương mặt trẻ khác như anh đã biết đó. Mới đây nhất là Anthony Trần, với cương vị thị trưởng thành phố Maribyrnong, rồi mình có Claudia Nguyễn ở Yarra Council, cộng đồng người Việt mình hoạt động rất mạnh mẽ”

Thị trưởng gốc Việt trẻ nhất trong lịch sử Maribyrnong

Trong khi đó, Anthony Trần, một gương mặt trẻ của cộng đồng người Việt Tự do, vừa tròn 22 tuổi, trưởng thành từ khóa lãnh đạo hai nguồn gốc đã trở thành thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử của hội đồng thành phố Maribyrnong, tiểu bang Victoria.

Thị trưởng Anthony Trần sinh ra và lớn lên tại Maribyrnong trong một gia đình có nguồn gốc tị nạn. Anh tốt nghiệp ngành luật và thương mại tại đại học Latrobe.

Là một hạt giống của khóa lãnh đạo hai nguồn gốc DILP, một sáng kiến do VCA khởi xướng, Anthony từng bước dấn thân vào con đường chính trị.

Trả lời phóng viên Bích Ngọc của SBS Radio, Anthony Trần nói: “Tôi cảm thấy vô cùng hân hạnh khi được trao trọng trách đại diện cho hội đồng thành phố, nơi mà tôi đã sinh trưởng. Tôi mãi biết ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của những người bạn, cộng đồng người Việt, VCA đã tận tình hướng dẫn cho tôi trong suốt chiến dịch tranh cử.

Tôi hạnh phúc được đại diện cho cộng đồng người Việt nói riêng và cộng đồng đa văn hóa khác ở Maribyrnong”.

Là thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử Maribyrnong, bên cạnh những nghị viên gạo cội và dày dạn kinh nghiệm, Anthony Trần chia sẻ với SBS đó là một cơ hội chứ không phải áp lực.

Thúy Đăng (Dáng Thơ) giới thiệu một chương trình văn nghệ tại The Bowery Theatre, St Albans. Hình: TVTS

Trao đổi với SBS về những nỗ lực mà thị trưởng 22 tuổi sẽ bắt tay ngay sau khi nhận vị trí lãnh đạo, anh cho SBS biết:

“Với cộng đồng gốc Việt, tôi sẽ ra sức hỗ trợ dự án Viện bảo tàng Người Việt. Tôi đã có nhiều thảo luận với ban dự án Vietnamese Museum Australia (VMA), để giải quyết một số vấn đề khó khăn. Không có dự án nào là hoàn hảo cả. Những người dân sống xung quanh khu vực xung quanh đất để xây dựng bảo tàng có những quan điểm khác nhau.

Do đó, tôi sẽ làm việc chặt chẽ với VMA và cộng đồng người Việt Tự do VCA để khi có bất cứ điều gì xảy ra, nó đều được giải quyết để mang lại lợi ích cho cộng đồng người Việt và cư dân ở trong vùng.

Với các cộng đồng đa sắc tộc khác, hội đồng thành phố chuẩn bị ra mắt dự án với tên gọi Next project, một tòa nhà phức hợp Footscray Library, Cultural and Community Hub để tổ chức các hoạt động văn hóa, sự kiện. Đây là một dự án lâu dài. Không chỉ tôi mà tất cả hội đồng thành phố khác cũng rất ủng hộ dự án này.”

Thị trưởng Anthony Trần nhấn mạnh việc là ứng viên độc lập giúp anh tận tâm với cộng đồng.

“Vào thời điểm này tôi muốn giữ vị trí là một ứng viên độc lập hơn. Lý do cho việc giữ vị trí là một nghị viên độc lập ở cấp độ lãnh đạo địa phương là tôi có thể phản ánh một cách chính xác những gì mà cộng đồng kỳ vọng, mong muốn, mà không có bất kỳ ảnh hưởng từ quan điểm chính trị hay các vấn đề nghị sự của đảng phái nào cả”.

(Nguồn: SBS Tiếng Việt)