Chuyện dài “Đền Thờ Quốc Tổ” ở Sunshine (Kỳ 10) và tham gia bình chọn (Voteline)

01 Tháng Bảy, 2008 | Người Việt đó đây

 

 “Đền Thờ Quốc Tổ” ở miền Tây Melbourne hiện vẫn còn bị Hội đồng Thành phố Brimbank ra lệnh đóng cửa vì xây bất hợp pháp

 

Ủy Ban Độc Lập là cái chi chi?  Khó hiểu: không còn ông Phong mà vẫn có ông Phong!  Tự ca ngợi mình.

 

Cuối tháng 5 vừa qua, ông Nguyễn Thế Phong, chủ tịch hội Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria đã gởi một thông cáo báo chí về chuyện phát tán và dán truyền đơn nặc danh ở vùng St Albans và Footscray. Ông Phong cho biết ông “đã đưa nội vụ này cho cảnh sát điều tra và thụ lý”.

 

Trong bản thông cáo gởi cho báo chí, ông Phong cũng đã tuyên bố  “chúng tôi cũng sẽ hội ý với các chuyên gia pháp luật về hành động vu khống trắng trợn và nghiêm trọng của những phần tử này”.

 

TVTS không biết trong các truyền đơn nặc danh đó viết những gì, nên chỉ đăng lại bản thông cáo mà ông Phong gởi cho bổn báo hầu độc giả tỏ tường.

 

Trong khi đó, mời độc giả trở lại vấn đề “Chuyện dài đền thờ quốc tổ” mà TVTS đã tường thuật trong mấy tháng qua, căn cứ vào những bài chỉ trích ông Phong như của Luật sư Nguyễn Bá Đại, ông Võ Long Ẩn; những bài viết phân bua, thông cáo của ông Nguyễn Thế Phong;  thư mời họp của ông Vương Thiên Vũ thuộc Hội đồng Tư vấn và Giám sát của hội CĐNVTD Vic và những bài viết của báo Úc như The Advocate, Brimbank Leader.

 

Ủy Ban Độc Lập là cái chi chi?

 

Vào ngày 9 tháng 12 năm 2007, sau khi xảy ra sự cố chuyện xây cất và quản trị “Đền Thờ Quốc Tổ” được đưa lên báo Úc, đài phát thanh SBS và một số báo chí Việt ngữ, ông Nguyễn Thế Phong với tư cách là chủ tịch CĐNVTD Vic đã tổ chức một đại hội bất thường và qua đó đã ra đời một ủy ban có danh xưng “Ủy Ban Độc Lập” nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến Đền Thờ Quốc Tổ tại TB Victoria.

Ông Hoàng Chính Đan được đề cử làm trưởng ban.

 

Trong thông cáo gởi báo chí ngày 20.2.08, ông Đan viết “Để giải tỏa những thắc mắc có liên quan đến Đền Thờ Quốc Tổ tại TB Victoria, yêu cầu ông Nguyễn Thế Phong, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ cung cấp những hồ sơ liên hệ mà Ủy Ban yêu cầu trong thời hạn sớm nhất”.

 

Tại sao Ủy Ban Độc Lập lại phải đăng báo yêu cầu ông Phong cung cấp hồ sơ, và những hồ sơ liên hệ là gì?

 

Theo sự dò hỏi của TVTS thì đấy là hồ sơ tài chánh về việc xây cất và quản trị đền thờ tổ mà những thành viên trong cộng đồng đã nêu ra, dẫn đến việc hình thành cái gọi là Ủy Ban Độc Lập.

 

Trước đó, ông Vương Thiên Vũ với tư cách chủ tịch Hội đồng Giám sát của hội Cộng Đồng vào ngày 27.1.08 đã ra thông cáo báo chí yêu cầu ông Phong triệu tập một phiên họp khoáng đại để trình bày một số vấn đề trong đó “giải thích hiện trạng sinh hoạt của công ty VNCH Centre (tức Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa VN)… Hãy bạch hóa tất cả các quyết định và văn thư của Tòa Hành Chánh Brimbank gởi cho CĐNVTD/VIC từ trước đến nay liên quan đến sinh hoạt của trung tâm”.

 

Nhưng ra vẻ Hội đồng Giám sát chỉ là tổ chức bù nhìn, chẳng có quyền hành gì đối với Ban chấp hành Cộng Đồng.

 

Theo thông cáo đăng trên báo chí Việt ngữ thì Ủy Ban Độc Lập có tổ chức buổi họp vào ngày 15.6.08 để  “tường trình kết quả về những việc làm của Ủy Ban Độc Lập giải quyết những vấn đề liên quan đến Đền Thờ Quốc Tổ kể từ khi thành lập vào ngày 9.12.07  cho đến nay”.

 

Ông Nguyễn Thế Phong

Một tờ báo Việt ngữ tuần qua đã đưa tin về kết quả phiên họp này với tựa “Quanh các vấn đề Đền Thờ Quốc Tổ Melbourne… Đã có biện pháp để giải quyết thích nghi!”.

 

Báo này cho biết có trên 100 người đi dự phiên họp trong đó “Người ta đặc biệt chú ý đến đề nghị của các ông Vương Thiên Vũ, chủ tịch Hội đồng Tư vấn, và Luật sư Nguyễn Mạnh Thăng, cố vấn pháp luật cho ủy ban độc lập, là đề nghị ông Phong nên từ chức. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị phản bác dù ông Phong tuyên bố sẵn sàng tuân theo những quyết định của đa số tham dự viên phiên họp”.

 

TVTS tuần qua đã có liên lạc với ông Hoàng Chính Đan để hỏi chuyện và được ông Đan cho biết có khoảng  40 người dự phiên họp trong đó có cả Luật sư Nguyễn Bá Đại, người đã viết các bài về chuyện đền thờ quốc tổ và công ty Trung tâm Bảo tồn Di sản và Văn hóa Việt Nam, và đặt vấn đề với ông Phong và cộng đồng.

 

Ông Đan cho hay phiên họp đã diễn ra tốt đẹp vì các bên đã chịu ngồi lại với nhau, như các ông Nguyễn Thế Phong và ông Vương Thiên Vũ.  Phiên họp đi đến quyết định là sẽ sửa lại nội quy của Cộng Đồng, tổ chức lại Công ty Bảo tồn Di sản Văn hóa VN và cho Ủy ban Giám sát quyền hành rộng rãi hơn để có thể giám sát hoạt động của Ban chấp hành Cộng đồng.

 

Hỏi trong thời gian 6 tháng qua Ủy Ban Độc Lập điều tra được cái gì thì ông Đan cho biết ủy ban của ông đâu được cái quyền hay cái tư cách pháp lý gì mà đòi hỏi xem giấy tờ, sổ sách tiền bạc được. Theo ông Đan, ông Phong đưa cho ông cái gì thì ông xem cái đó và thấy chẳng có gì  là sai trái hay đáng nghi.

 

Trên giấy tờ và tiêu đề, ông Hoàng Chính Đan chỉ  ghi vỏn vẹn 4 chữ  “Ủy Ban Độc Lập” nên TVTS đã hỏi ông Đan rằng có phải cái Ủy Ban Độc Lập của ông chỉ là một Ủy Ban Hòa Giải, giúp mọi phía chịu ngồi lại với nhau, làm hòa với nhau chứ chẳng điều tra được cái gì thì ông Đan đồng ý, cho rằng ủy ban của ông chẳng có cái tư cách gì mà đòi điều tra ngoài giúp các phe nhóm trong cộng đồng chịu ngồi lại, hợp tác với nhau để xây dựng cộng đồng là tốt rồi.

 

Ông Đan tỏ vẻ hài lòng với kết quả này và cho biết sẽ gởi thông báo kết quả phiên họp của Ủy Ban Độc Lập cho TVTS.

 

Khó hiểu: Không còn ông Phong mà vẫn có ông Phong!

 

3 ngày sau phiên họp của “Ủy Ban Độc Lập”, ông  Nguyễn Thế Phong gởi một thông cáo báo chí cho TVTS,  lần này với tiêu đề của công ty Trung tân Bảo tồn Di sản Văn hóa VN, khác với những lần trước dùng tiêu đề của hội Cộng Đồng NVTD Vic.

 

Thông báo ngày 19.6.08 loan báo về tân ban điều hành và thành viên quản trị mới của công ty. Dưới thông báo, đề tên chủ tịch công ty là ông Nguyễn Đức Vĩnh, nhưng ông Vĩnh không ký tên, mà do ông Nguyễn Thế Phong ký, kèm ghi chú Nguyễn Thế Phong ký, Phó Chủ tịch Ngoại vụ (Thừa ủy nghiệm của  Ô. Nguyễn Đức Vĩnh).

 

Đáng lý ra,  tân chủ tịch của công ty phải viết thư và ký tên, đặc biệt qua lá thư và thông cáo đầu tiên báo cho mọi người biết về vai trò mới của mình. Đàng này, lá thư/thông cáo lại do ông phó ngoại vụ ký!

 

Phóng ảnh đoạn cuối thông cáo: Ông Vĩnh đứng tên, ông Phong ký

 

Nhìn thông cáo này, người ta có thể đồ đoán hay thấy một cách dễ dàng rằng ông Phong thảo hay đích thân viết lá thư rồi ký, cho tiện việc, và dĩ nhiên là có sự chấp thuận của ông Vĩnh.

 

Cũng có thể hiểu một cách khác, ông Vĩnh là người hữu danh vô thực qua chức vụ mới này, và vì thế rất có thể sẽ không đóng vai trò điều hành trực tiếp công ty như ông Phong đã làm trong thời gian qua.

 

Đọc thông cáo ông Phong ký thay cho ông Vĩnh, người ta có thể có những thắc mắc sau đây:

 

– Ông Phong viết: “… ông không còn đóng vai trò quản trị (Director) nào nữa trong công ty VNCH Centre, ngoại trừ vai trò Director đại diện cho CĐNVTD/Vic của ông cho đến khi ông mãn nhiệm kỳ Chủ tịch BCD/CDNVTD/VIC vào năm 2009”, nhưng tại sao ông còn làm Phó Chủ tịch của công ty làm chi?

 

– Tại sao, nếu ông Chủ tịch Vĩnh đã đủ khả năng và thì giờ viết thông cáo lại không thể ký để cho ông Phong ký thay, thì trong tương lai, ai thật sự sẽ là người điều hành, và nắm mọi sổ sách của công ty Trung tâm Bảo tồn Di sản và Văn hóa VN?

 

Suy ra, Đền Thờ Quốc Tổ và Trung tâm BTDS & VHVN cũng vẫn sẽ còn nằm trong tay của ông Phong,  như ông Putin của nước Nga, rời chức tổng thống nhường cho đàn em  Medvedev làm tổng thống để ông ta giữ chức thấp hơn là thủ tướng, nhưng ai hiện đang lãnh đạo nước Nga? Hỏi tức là trả lời.

 

Sự sắp xếp của những người trong công ty và/hoặc trong ban chấp hành hội Cộng Đồng (để ông Phong từ chủ tịch xuống làm phó chủ tịch) cho thấy họ đã coi thường các thành viên của cộng đồng (và đồng hương) quá. 

 

Chớ nghĩ rằng các thành viên của cộng đồng chỉ biết đóng góp (công và tiền) mà không có đầu óc để đặt vấn đề!

 

Tự ca ngợi mình…

 

Chưa hết, qua cái thông cáo từ chức khó hiểu do ông Phong ký, ông Phong còn ca tụng ông Phong với những câu như “…chúng tôi xin được thay mặt cho tân Ban Điều Hành (Committee of Management), tân Ban Quản Trị (Boards of Directors) cùng toàn thể nam phụ lão ấu, những người đã và đang đóng góp xây dựng Đền Thờ từ khởi thủy cho đến nay để bày tỏ lòng tri ân và công nhận đặc biệt của cộng đồng và toàn thể chúng tôi đến với những hy sinh và đóng góp to lớn của ông Nguyễn Thế Phong cho Đền Thờ Quốc Tổ và Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa VN”.

 

Toàn thể nam phụ lão ấu?  Những hy sinh và đóng góp to lớn? Trời đất thiên địa ơi!!!  Người ta chỉ nghe ông Hồ Chí Minh viết sách ca tụng mình, nay thấy ông Chủ tịch hội Cộng Đồng và Phó Chủ tịch Ngoại vụ công ty Trung Tâm BTDS & VHVN  ra thông cáo tự cám ơn và đề cao công trạng của ông ta.  Như rứa nghĩa là làm sao?

Cho đến nay, người ta vẫn có thể nói rằng còn sự thiếu trong sáng trong vấn đề quản trị “đền thờ quốc tổ” với tiền của do các thành viên cộng đồng đóng góp.

 

Hy vọng sẽ có một ủy ban độc lập đúng nghĩa mở một cuộc điều tra thì vấn đề mới được sáng tỏ, như báo Úc Brimbank Leader từng đưa tin vào ngày 20.5.08.

 

Để gọi là nói có sách mách có chứng,  tạo sự công bằng trên mặt báo này, TVTS cho trích đăng nguyên văn hai cái thông cáo báo chí mà ông Phong gởi cho bổn báo.

 

Thông báo của Ban Chấp Hành CĐNVTD TB VIC

 

V/V Truyền đơn nặc danh dán tại trung tâm và siêu thị Footscray ngày 31-5-2008

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

– Quý vị đại diện các hội đoàn đoàn thể

– Quý vị giới truyền thông báo chí

– Cùng toàn thể đồng bào

 

Sáng ngày thứ bảy 31-5-2008 hôm nay, đồng bào đi chợ tại Footscray đã chứng kiến rất nhiều truyền đơn nặc danh khổ giấy A4 dán trên những cột đèn, tường phố và các cửa kiếng của các cửa tiệm trong khu vực siêu thị “Bi-lo”.

 

Tờ truyền đơn nặc danh này được dán trong khoảng thời gian từ tối thứ 6 đến rạng sáng ngày thứ 7 bằng chất keo không gỡ ra được. Nội dung của tờ truyền đơn mang tính cách vu khống và mạ lỵ cá nhân ông Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Ban Chấp Hành Cộng Động Người Việt Tự Do Victoria với các tội danh biển thủ hơn 2 triệu tiền trợ cấp của chính phủ cho cộng đồng; chuyển tiền bất hợp pháp quỹ cộng đồng cho công ty đền thờ Quốc Tổ mà truyền đơn này cho rằng ông Phong tự ý lập ra và làm chủ; yêu cầu Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát truất phế ông Phong và yêu cầu ông Phong phải lập tức từ chức.

 

Tờ truyền đơn này còn có ý nhạo báng Quốc Tổ và anh linh các bậc Anh hùng Liệt nữ bằng một lời cầu là Quốc Tổ không nên tiếp tục hỗ trợ những hành động sai trái của ông Nguyễn Thế Phong nữa.

 

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Đo Tiểu Bang Victoria lên án hành động lén lút, ném đá dấu tay của những phần tử phá hoại này. Một số người trước đây vài tuần đã đi phát một lá thơ với lời cáo buộc tương tự tại một số trường tiểu học trong vùng St Albans nơi có đông người Việt cư ngụ.

 

Ban Chấp Hành cho rằng việc mạ lỵ vu khống một cách lén lút và nặc danh đối với vị đại diện của cộng đồng tại Footscray hôm nay (31-5-2008) là một hành động phá rối và gây hoang mang, chia rẽ trong cộng đồng người Việt tỵ nạn và làm lợi cho cộng sản. Ban Chấp Hành Cộng Đồng đã đưa nội vụ này cho cảnh sát điều tra và thụ lý. Chúng tôi cũng sẽ hội ý với các chuyên gia pháp luật về hành động vu không trắng trợn và nghiêm trọng của những phần tử này.

 

Chúng tôi kêu gọi toàn thể các hội đoàn đoàn thể và đồng bào hãy đề cao cảnh giác trước những hành động lén lút và chủ trương gây hoang mang, chia rẽ của những cá nhân này trong cộng đồng chúng ta.

 

Mọi chi tiết, bằng chứng cụ thể hoặc dữ kiện liên quan đến việc dán truyền đơn ngày 31-5-2008 hay phân phối những truyền đơn trước đó, xin quý vị liên lạc với văn phòng cộng đồng qua điện thoại số 9689 8515 hay với ông Nguyễn Thế Phong qua điện thoại số 0411 756 552. Chi tiết của quý vị sẽ tuyệt đối được bảo mật.

 

Nay trân trọng thông báo

TM. BCH CĐNVTD Vic

Nguyễn Thế Phong

Chủ tịch

31-5-2008

 

 

 

Thông báo của Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ và Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hoá VN

 

 

V/V:      Tân Ban Điều Hành Và Thành Viên Quản Trị (Directors) Nhiệm Kỳ 2008 -2013 Của Công Ty Vietnamese Cultural Heritage Centre (Australia).

 

Kính thưa:        

– quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

– quý vị lãnh đạo các hội đoàn đoàn thể

– quý giới truyền thông

– cùng toàn thể đồng bào

 

Công ty bảo đảm hữu hạn Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hoá VN (Úc Châu) tiếng Anh là Vietnamese Cultural Heritage Centre (Australia) viết tắt là VNCH Centre đã được Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria, đồng bào và các hội đoàn đoàn thể, qua một phiên họp khoáng đại của cộng đồng ngày 22-6-2002, quyết định thành lập để thay mặt cho CĐNVTD-VIC đảm trách việc xây dựng và điều hành tài sản của Cộng Đồng Victoria là Đền Thờ Quốc Tổ và Trung Tâm Bảo Tồn Di

Sản văn Hoá VN tại Sunshine North.

 

Công ty đã chính thức đăng bạ và hoạt động từ tháng 7 năm 2003 đến nay. Thể theo nội quy đã đăng ký của công ty (điều 13.1 (h)) thì sau 5 năm đầu những thành viên quản trị tiên khỡi (First Directors) phải nghỉ và công ty phải bầu người mới.

 

Những thành viên quản trị hết nhiệm kỳ có quyền tái ứng cữ. Những thành viên quản trị sáng lập (Founding Directors) thể theo nội quy không buộc phải bầu lại. Lý do có biệt lệ này là vì lúc thảo luận thành lập công ty, mọi người trong phiên họp cộng đồng cho rằng sự hiện hữu với lý tưởng Quốc gia và lập trường chống Cộng chân chính của các vị Director sáng lập phải được bảo vệ để tránh sự xâm nhập hay lũng đoạn của cộng sản VN trên Đền Thờ Quốc Tổ. Xin lưu ý là tất cã các chức vụ thành viên quản trị  và điều hành của công ty VNCH đều tuyệt đối thiện nguyện không lương.

 

Phiên họp khoáng đại của các thành viên sáng lập (17 vị) và các thành viên thường trực của Công ty VNCH Centre để bầu tân thành viên quản trị (Directors) và tân Ban Điều Hành (Committee of Management) nhiệm kỳ 2008-2013 đã được triệu tập và diễn ra tại Văn phòng CĐNVTD-VIC số 214 Nicholson St, Footscray ngày 18 tháng 6 năm 2008. Thể theo Nội quy thì cũng chỉ có các thành viên sáng lập (Founding members) của công ty mới có quyền bỏ phiếu (lý do cũng tương tự như lý do biệt lệ dành cho các thành viên quản trị sáng lập -founding directors-nêu trên đó là chống cộng sản khống chế hoặc xâm nhập). 

 

Chúng tôi xin trân trọng loan báo đến toàn thể quý vị và đồng bào kết quả của việc bầu tân thành viên quản trị và ban điều hành công ty VNCH Centre của Đền Thờ Quốc Tổ của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria nhiệm kỳ 2008-2013 như sau:

A. Thành viên Hội Đồng Quản Trị (Board of Directors) gồm 6 vị trong đó có 3 vị đại diện Cộng Đồng tự động là thành viên không phải bầu, đó là:

 

– Đương kim Chủ tịch BCH/CĐNVTD/VIC:         Ô. Nguyễn Thế Phong

 

– Đương kim Chủ tịch Hội Đồng  Tư Vấn Giám sát CĐNVTD/VIC: Ô. Vương Thiên Vũ

 

– Đương kim Chủ tịch Hội Đồng Cao Niên Vụ CĐNVTD/VIC: Ô. Thái Tấn Truyền

 

 Và 3 vị thành viên quản trị (Director) còn lại ứng cữ và được đắc cử gồm có:

 

– Ô. Nguyễn Văn Bon,

– Ô. Nguyễn Đức Vĩnh

– Bà Hà Thị Bé J.P

 

Riêng  ông Nguyễn Thế Phong đã từ chối nhận sự đề cử của các thành viên sáng lập và không ra ứng cữ Director nữa. Ông cũng tuyên bố từ nhiệm chức vụ thành viên quản trị (Founding Director) sáng lập của ông.

 

Nói một cách khác ông không còn đóng vai trò quản trị (Director) nào nữa trong công ty VNCH Centre, ngoại trừ vai trò Director đại diện cho CĐNVTD/VIC của ông cho đến khi ông mãn nhiệm kỳ Chủ tịch BCH/CĐNVTD/VIC vào năm 2009.

 

Như thế nay Công ty VNCH không còn một vị thành viên quản trị sáng lập nào nữa trong Hội Đồng (cã hai người: Ông Nguyễn Thế Phong năm 2008 và Cô Nguyễn Phương Vỹ năm 2006 đã tự quyết định từ nhiệm chức vụ thành viên quản trị sáng lập (founding director) của mình).

 

Thành phần tân Ban Điều Hành Công ty VNCH trông coi Đền Thờ Quốc Tổ và TTBTDSVHVN gồm có:

 

Chủ tịch: Ô. Nguyễn Đức Vĩnh

 

Phó Chủ tịch nội vụ: Ô. Hoàng Phương

 

Phó Chủ tịch ngoại vụ: Ô. Nguyễn Thế Phong

 

Thư ký: Ô. Nguyễn Văn Bon

 

Thủ quỹ: Bà Hà Thị Bé J.P

 

Một lần nữa ông Nguyễn Thế Phong đã từ chối những đề cữ ông vào chức vụ Chủ tịch và ông cũng không ứng cữ vào chức vụ này.

 

Nhân đây, chúng tôi xin được thay mặt cho tân Ban Điều Hành (Committee of Management), tân Ban Quản Trị (Board of Directors) cùng toàn thể nam phụ lảo ấu, những người đã và đang đóng góp xây dựng Đền Thờ từ khởi thuỷ cho đến nay để bày tỏ lòng tri ân và công nhận đặc biệt của cộng đồng và toàn thể chúng tôi đến với những hy sinh và đóng góp to lớn của ông Nguyễn Thế Phong cho Đền Thờ Quốc Tổ và Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hoá VN.

 

Chúng tôi và tuyệt đại đa số đồng bào tại Victoria chia sẽ và cảm thông những gì cá nhân ông và gia đình đã phải gánh chịu trong thời gian qua. Chúng tôi tôn trọng quyết định từ nhiệm chức vụ Founding Director và không ra tái ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Đền Thờ Quốc Tổ của ông với tất cã niềm luyến tiếc.

 

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ

Nguyễn Đức Vĩnh

Chủ tịch.

19-6-2008  

 

Nguyễn Thế Phong ký

Phó Chủ tịch Ngoại Vụ

(Thừa ủy nhiệm của Ô. Nguyễn Đức Vĩnh).

 

(Trích TVTS số 1161)

 

Voteline:

 

Kể từ hôm nay, TVTS Online mở thêm mục bỏ phiếu trực tuyến để bạn đọc có thể bày tỏ ý kiến của mình qua một số vấn đề liên quan đến sinh hoạt chung của cộng đồng, Việt Nam cũng như  Úc.

 

Mở đầu, TVTS Online trưng cầu ý kiến của độc giả qua câu hỏi “Ông Nguyễn Thế Phong có nên từ chức chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria không?”.

 

Voteline  hay Bình chọn nằm bên tay trái  Trang Chủ, trên mục Sự Kiện.

 

Bạn đọc có thể trả bằng cách nhấp phím vào 1 trong 3  ô sau:

– Nên từ chức

– Không nên từ chức

– Không có ý kiến

 

Sau đó nhấp vào ô Chọn, và bấm Kết quả.