Công ty VCHC đang bị thanh lý! Ông Phong phủ nhận Thông cáo của Hội đồng Giám sát

16 Tháng Hai, 2009 | Người Việt đó đây

 

 

“Ngày mai ra sao”: Đền Thờ Quốc Tổ sẽ như thế nào khi công ty VCHC bị thanh lý hay dẹp tiệm?

 

Tuần qua, 6 ngày sau khi báo TiVi Tuần-san số 1192 phát hành, tòa soạn có nhận được email của ông Nguyễn Thế Phong liên quan đến thông cáo báo chí của Hội đồng Tư vấn và Giám sát của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria.

 

Thông cáo ký ngày 2.2.09 của ông Nguyễn Thế Phong với tư cách là chủ tịch Cộng Đồng NVTD- Vic đã phủ nhận tính hợp lệ của phiên họp do hai ông Vương Thiên Vũ và Võ Việt Hào triệu tập và chủ tọa, phủ nhận nội dung thông cáo báo chí ngày 16.1.09 do ông Vương Thiên Vũ ký và cho biết sẽ triệu tập phiên họp bất thường của Cộng Đồng “để trình bày về các cáo buộc nêu trong buổi thảo luận bất hợp lệ do hai ông Vương Thiên Vũ và Võ Việt Hào triệu tập ngày 21.12.08 đồng thời giải quyết về những hành vi bất hợp lệ chứa nhiều ẩn ý của hai thành viên HĐTVGS nói trên”.

 

Ông Nguyễn Thế Phong đã không trả lời những thắc mắc của TiVi Tuần-san nêu lên trong bài viết kèm thông cáo báo chí của Hội Đồng Tư vấn và Giám Sát. Vì thế độc giả cũng như các thành viên trong cộng đồng chưa biết ông Phong có còn làm Director (giám đốc) của công ty Vietnamese Cultural Heritage Centre (VCHC) còn được gọi là Đền Thờ Quốc Tổ hay Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Việt Nam không?

 

Theo giấy tờ do ông Phong gởi cho TVTS vào ngày 19.6.08 thì ông Phong “đã từ chối nhận sự đề cử của các thành viên sáng lập và không ra ứng cử Director nữa. Ông cũng tuyên bố từ nhiệm chức vụ thành viên quản trị (Founding Director) sáng lập của ông”.

 

Nhưng qua bản trích sao từ cơ quan ASIC  (Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc) vào ngày 13.11.08 do Hội đồng Tư vấn và Giám sát gởi cho TVTS thì các chức vụ của ban quản trị của công ty VCHC từ ngày 11.12.07 đến khi có bản trích sao chẳng có gì thay đổi.

 

Ngày Thứ Sáu 6.2.09 tuần qua, TVTS đã làm một cuộc tìm kiếm (esearch company extract) để xin tài liệu từ cơ quan ASIC, và được biết nhân sự trong ban quản trị chẳng có gì thay đổi so với bản trích sao từ ASIC vào ngày 13.11.08; có nghĩa ông Nguyễn Thế Phong vẫn giữ chức vụ Director mà ông được bổ nhiệm từ ngày 11.7.03.

 

Việc ông Phong nói ông đã từ chức khỏi công ty VCHC đã không xảy ra!

 

Nhưng điều đáng nói nhất là cái tin sau đây: công ty Vietnamese Cultural Heritage Centre đang bị… thanh lý.

 

Bản trích sao “lịch sử” của công ty VCHC cho thấy công ty này hiện đang bị thanh lý, nguyên văn tiếng Anh: Under External Administration And/Or Controller Appointed.

 

Chi tiết hơn một chút nữa, bản trích lục ghi:

 

19/11/2009: Declaration of Solvency.

 

03/12/2009: Notification of Resolution Winding Up The Company.

 

Như vậy là Công ty Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Việt Nam đã tuyên bố dẹp tiệm (winding up the company) nhưng đang còn bị thanh lý (under external administration and/or controller appointed).

 

Nhưng tại sao phải dẹp tiệm? Dẹp tiệm như thế nào? Tài sản của công ty hiện nay ra sao?

Và tại sao lại bị thanh lý, bị quản lý bởi những người bên ngoài?

 

Có ai thưa gởi hay khiếu nại không?  Ai là người đang thanh lý công ty Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Việt Nam? Tình trạng Đền Thờ Quốc Tổ hiện như thế nào?

 

Căn cứ vào tài liệu từ cơ quan ASIC mà báo TVTS có được, công ty Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Việt Nam (VCHC) đã bị thanh lý gần cả hai tháng nay, nhưng chẳng ai hay biết, chẳng có báo cáo gì với cộng đồng.

 

Bởi Đền Thờ Quốc Tổ và Công Ty Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Việt Nam có sự đóng góp của các thành viên trong cộng đồng, nên họ có quyền được biết những chuyện đang xảy ra cho Đền Thờ Quốc Tổ và công ty.

 

Trong khi chờ đợi ông Nguyễn Thế Phong trả lời về những thắc mắc nói trên của TVTS và của Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát  của Cộng Đồng, tòa soạn cho đăng thông cáo báo chí sau đây của ông chủ tịch Cộng Đồng NVTD- Vic để rộng đường dư luận.

 

 

Thông cáo của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria

 

V/v: Thông cáo báo chí của hai ông Vương Thiên Vũ và Võ Việt Hào đề ngày 16-1-2009

 

Kính thưa: – quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

– quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể

– quý vị đại diện truyền thông, báo chí

– cùng toàn thể đồng bào.

 

Vào ngày 21-12-2008 tại Maidstone Community Hall, các ông Vương Thiên Vũ và Võ Việt Hào đã nhân danh Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát (HĐTVGS) của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria chủ toạ một phiên họp dưới 20 người do các ông triệu tập.

 

Điều đáng tiếc là một số người tham dự phiên họp ấy với tư cách cá nhân, không chính thức đại diện cho một hội đoàn hay đoàn thể nào. Mục đích của phiên họp theo như thư mời là để “lắng nghe và thảo luận về những vấn đề quản trị không minh bạch của Ban Chấp Hành (Hội) Cộng Đồng Người Việt Tự Do, trong liên quan với (Công Ty) Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hoá Úc Châu và Hội Tương Trợ Người Đông Dương Springvale”

 

Ngày 16-1-2009, các ông này đã cho ra một thông cáo báo chí tường trình nội dung phiên họp trong đó cáo buộc Ban Chấp Hành Người Việt Tự Do với nhiều tội danh gây hiểu lầm quan trọng.

Ban Chấp Hành chúng tôi buộc phải ra thông cáo này để minh định tư cách và thẩm quyền của các ông Vương Thiên Vũ, Võ Việt Hào và Hội Đồng Tư Vấn Giám Sát liên quan đến việc triệu tập phiên họp, nội dung phiên họp và thông cáo báo chí của Hội Đồng Tư Vấn Giám Sát do ông Vương Thiên Vũ ký tên ngày 16-1-2009 với tư cách Chủ tịch.

 

1. Vi phạm Nội Quy Cộng Đồng:

 

– Theo các điều khoản của nội Quy Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria, HĐTVGS không có quyền đơn phương triệu tập phiên họp của CĐNVTD. HĐTVGS chỉ có quyền yêu cầu Ban Chấp Hành CĐNVTD triệu tập.

 

– Hai ông Vương Thiên Vũ và Võ Việt Hào đã nhân danh HĐTVGS để triệu tập phiên họp ngày 21-12-2008 là sai nguyên tắc, vi phạm Nội Qui.

 

– Là Chủ tịch và Thư ký của HDTVGS, cơ chế kiểm soát việc áp dụng hợp lệ Nội quy của CĐNVTD- VIC, các ông lại không biết hay cố tình vi phạm Nội quy là một điều cực kỳ đáng tiếc cho chức năng quan trọng và cao quý mà Nội Quy – một bản văn quy định vai trò của HĐTVGS – của CĐNVTD- VIC đã dành cho.

 

2. Cố ý thay đổi danh xưng của CĐNVTD- VIC

 

– Trong Thông cáo báo chí ngày 16-1-2009, ông Vương Thiên Vũ đã cố tình lồng chữ “Hội” trong ngoặc đơn trước chữ CĐNVTD-VIC. Chữ này đã được lập lại 3 lần trong văn bản thông cáo.

 

– Việc thêm chữ “Hội” trong ngoặc đơn chỉ có thể giải thích là ông Vương Thiên Vũ muốn nhấn mạnh với mọi người rằng danh xưng của CĐNVTD từ trước đến nay là mơ hồ hoặc không chính xác. Là Chủ tịch của HĐTVGS từng tham gia các phiên họp tu chính Nội Quy gần đây của Cộng đồng, tại sao ông Vương Thiên Vũ không hề lên tiếng về việc này mà nay lại viết thêm chữ  “Hội” một cách sách mé, làm giảm vai trò đại diện duy nhất và chính danh của cộng đồng người Việt tại Victoria nói riêng và tại Úc nói chung?

 

3. Không cho Ban Chấp Hành CÐNVTD-VIC giải thích, điều trần:

 

– Nội dung phiên họp nhằm “lắng nghe và thảo luận” về những quản trị “không minh bạch” của BCH- CĐNVTD-VIC, nhưng lại không cho cơ hội, không mời và không thông báo cho Ban Chấp Hành để giải thích hay điều trần tại phiên họp.

 

– Ông Vương Thiên Vũ đã không xử dụng quyền hạn của Chủ tịch HĐTVGS trong vai trò kiểm soát việc thi hành Nội Quy của Ban Chấp Hành một cách tích cực – quyền hạn mà chính Nội quy đã dành cho ông – bằng cách triệu tập các phiên họp riêng với Ban Chấp Hành để góp ý, tìm hiểu và thảo luận về các nghi vấn của HĐTVGS.

 

– Việc lắng nghe và thảo luận đơn phương không thể làm sáng tỏ vấn đề và không phải là nguyên tắc dành cho một tổ chức có Nội quy như CĐNVTD-VIC. Đây còn là một hành động thiếu tính dân chủ nghiêm trọng.

 

– Việc ra thông cáo báo chí dựa trên sự thảo luận một chiều với những cáo buộc sai lầm đã cho dư luận thấy sự vi phạm nguyên tắc làm việc căn bản và tạo hình ảnh không tốt cho HĐTVGS, ngay cả không tránh được sự suy đoán về tính cách “thiếu minh bạch” của người chủ xướng phiên họp.

 

Ban Chấp Hành CĐNVTD- VIC vì thế minh định:

 

1. Phủ nhận tính hợp lệ của phiên họp ngày 21-12-2008 do hai ông Vương Thiên Vũ và Võ Việt Hào triệu tập và chủ toạ.

 

2. Phủ nhận nội dung của Thông cáo báo chí ngày 16-1-2009 do ông Vương Thiên Vũ ký.

 

3. Sẽ triệu tập một phiên họp bất thường của Cộng Đồng để trình bày về các cáo buộc nêu trong buổi thảo luận bất hợp lệ do hai ông Vương Thiên Vũ và Võ Việt Hào triệu tập ngày 21-12-2008 đồng thời giải quyết về những hành vi bất hợp lệ chứa nhiều ẩn ý của hai thành viên HĐTVGS nói trên.

 

Melbourne, ngày 2-2-2009.

TM. BCH- CĐNVTD-VIC

 

Nguyễn Thế Phong

Chủ tịch.   

 

(TVTS – 1194)