Đài Loan bắt nữ lao động Việt Nam bỏ rơi con mới sinh trên vỉa hè

28 Tháng Ba, 2019 | Người Việt đó đây
Nữ lao động Việt Nam chỉ vào thùng các-tông cô dùng để bỏ rơi con (Ảnh: Cảnh sát New Taipei)

Cảnh sát Đài Loan đã truy tìm và bắt giữ một lao động Việt Nam sau khi cô này bỏ rơi đứa con mới sinh trong một thùng các-tông trên vỉa hè vì không có khả năng nuôi con.

Theo hãng tin Central News, vào 0h ngày 27/3, một người đàn ông Đài Loan họ Chen, 56 tuổi, đang đạp xe trên một con đường thuộc quận Zhonghe, thành phố New Taipei thì nhìn thấy một thùng các-tông bỏ trên vỉa hè.

Khi nhìn thấy chiếc thùng động đậy, ông Chen nghĩ rằng ai đó đã bỏ rơi thú cưng, nhưng khi mở ra, ông phát hiện có một em bé nằm bên trong. Ngay sau đó, ông đã lập tức gọi điện báo cảnh sát.

Vào thời điểm cơ quan chức năng tới hiện trường, họ tìm thấy một bé gái sơ sinh, nhiệt độ cơ thể tụt xuống rất thấp vì chỉ được quấn bằng 1 chiếc chăn mỏng giữa đêm. Dây rốn của bé gái cũng chưa được cắt.

Sau khi được đưa vào bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra, bé gái đã khỏe mạnh trở lại.

Cảnh sát sau đó đã kiểm tra lại các camera an ninh xung quanh khu vực em bé sơ sinh bị bỏ rơi. Họ phát hiện ra một cặp đôi, nghi là lao động nhập cư tới Đài Loan bỏ lại bé gái. Họ bắt đầu đạp xe từ lúc 18h ngày 26/3 và di chuyển qua các khu phố. Đến 19h, họ bỏ lại bé gái trên vỉa hè cạnh đường Zhongyuan số 2.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng các đoạn video kết hợp với việc điều tra dựa vào chiếc thùng các-tông bỏ lại hiện trường, cảnh sát khoanh vùng nghi vấn vào một phụ nữ họ Nguyen, 20 tuổi, sống trong khu ký túc xá của một công ty điện máy ở New Taipei. Tại đây, cảnh sát đã phát hiện ra con dao Nguyen dùng để cắt dây rốn.

Tại đồn cảnh sát, Nguyen khai rằng cô mới làm việc ở Đài Loan được hơn 1 năm. Do điều kiện không thể nuôi con, cô đã chọn cách bỏ rơi con ngay sau khi mới sinh ra.

Cảnh sát đã chuyển trường hợp của Nguyen tới văn phòng công tố New Taipei, với cáo buộc mắc tội bỏ rơi con cái.

Phía Đài Loan cũng đã cử nhân viên xã hội tới hỗ trợ cho cả Nguyen và em bé sơ sinh. Cơ quan di trú Đài Loan cũng đang cân nhắc các phương án xử lý trường hợp này dựa trên luật pháp hòn đảo.

Theo Dân Trí