Linh mục Nguyễn Hữu Quảng, chủ bút – chủ nhiệm báo Dân Chúa Úc Châu. Hình cung cấp Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB, Dòng Salêdiêng Don Bosco (Salesians of Don Bosco), đã phục vụ lâu năm tại Melbourne, đặc biệt trong cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne, cách riêng một thời gian dài ở giáo xứ St Margaret Mary, Brunswick North.
Tuổi thơ và những năm đầu đời tại Việt Nam
Cha Quảng sinh năm 1950 tại miền Bắc Việt Nam, di cư vào Nam năm 1954. Theo lịch sử chính thức của Giáo xứ St Margaret Mary, khi mới 11 tuổi, ngài đã được nhận vào Trường/tiểu chủng viện Salesian tại Thủ Đức, bắt đầu con đường đào luyện theo linh đạo Dòng Salêdiêng Don Bosco.
Ngài đã trải qua một giai đoạn đặc biệt khó khăn trong lịch sử Việt Nam. Tài liệu của Giáo xứ St Margaret Mary’s ghi nhận rằng ngài đã trải qua những năm tháng dưới chế độ cộng sản vào giữa và cuối thập niên 1970. Cuối năm 1981, ngài vượt biển và đến trại tị nạn Galang, Nam Dương.

Poster 40 năm linh mục: Thánh lễ tại nhà thờ Thánh Giuse ở Collingwood sáng Chủ Nhật 25.10.2026, đồng tế với Đức Giám mục Nguyễn Xuân Thinh. Hình cung cấp
Đến định cư ở Úc và tiếp tục hành trình ơn gọi linh mục
Cha Quảng đến Melbourne năm 1982 với tư cách là một người tị nạn cộng sản. Ngài được nhận để tiếp tục đào tạo trong môi trường Salesian. Theo danh sách của National Council of Priests of Australia, Cha Quảng được thụ phong linh mục ngày 25 tháng 10 năm 1986. Cùng ngày đó cũng có vị Salesian nổi tiếng của Úc, Đức Tổng Giám Mục Timothy Costelloe SDB, được thụ phong linh mục.
Như vậy, đến ngày Chúa Nhật, 25 tháng 10 năm nay, Cha Quảng đã trải qua hành trình 40 năm linh mục và 56 năm là tu sĩ Dòng Salêdiêng Don Bosco.
Tu học và trách nhiệm trong Dòng Salêdiêng
Cha Quảng có nền tảng học vấn về thần học và giáo dục. Một báo cáo chính thức của Australian Salesian Mission Overseas Aid Fund (ASMOAF) ghi nhận ngài có bằng Cử nhân Thần học (Bachelor of Theology, Melbourne College of Divinity) và Thạc sĩ Sư phạm (Master of Education, Australian Catholic University).
Trong quá trình phục vụ Dòng Salêdiêng, Cha Quảng từng đảm nhận một trách nhiệm quan trọng là Provincial Economer, tức phụ trách kinh tế/tài chính của Tỉnh dòng Salêdiêng Úc Châu. Báo cáo ASMOAF mô tả chức vụ này là Quản Lý Tỉnh Dòng (Executive Officer of the Salesian Society in Australia). Đây là một trách nhiệm cho thấy ngài không chỉ hoạt động trong phạm vi mục vụ giáo xứ mà còn tham gia vào công việc quản trị của Tỉnh dòng.
Cha sở Giáo xứ St Margaret Mary’s, Brunswick NorthMột phần nổi bật trong sứ vụ của Cha Quảng là Linh mục Chánh xứ Giáo xứ St Margaret Mary, Brunswick North. Ngài được bổ nhiệm làm linh mục chánh xứ từ năm 2007 đến năm 2025. Trong 18 năm, ngài phục vụ một giáo xứ có đặc tính đa văn hóa, gồm các cộng đồng Công giáo Anh, Ý và Việt Nam.
Đặc biệt, giáo xứ trở thành một địa điểm quan trọng đối với người Công giáo Việt Nam tại vùng miền Bắc Melbourne. Thánh lễ tiếng Việt được duy trì tại đây, cùng với các hoạt động giáo lý cho thiếu nhi, thành lập Trung tâm Giáo dục Thiên Ân, và mục vụ gia đình. Cha cũng đặc biệt chú trọng đến giới trẻ, phù hợp với đặc sủng của Dòng Don Bosco. Một tài liệu về Giáo xứ St Margaret Mary’s nhận xét rằng ngài dành nhiều tâm huyết cho giáo xứ, cộng đồng Việt Nam tại Melbourne, công việc bác ái tông đồ ở Việt Nam, các tu sĩ Salesian và giới trẻ.

Linh mục Nguyễn Hữu Quảng với các xướng ngôn viên của Vietcatholic.net tại Melbourne. Hình cung cấp
Phục vụ Cộng đồng Công giáo Việt Nam Melbourne
Cha Quảng là một trong những linh mục Việt Nam có thời gian phục vụ lâu năm trong Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Tổng Giáo Phận Melbourne. Ngài từng đảm nhận vai trò Điều hợp viên Ban Tuyên úy Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne. Ngài cũng tham gia tổ chức các khóa giáo lý hôn nhân, đào tạo giáo lý viên, các chương trình mục vụ và những sinh hoạt chung của Cộng đồng Công giáo Việt Nam.
Cha Quảng cũng có một thời gian dài gắn bó với nguyệt san Dân Chúa Úc Châu.
Các báo cáo Salesian chính thức ghi nhận ngài đảm nhận trách nhiệm Chủ Bút (Editor of Dan Chua Magazine). Các tư liệu lưu trữ trên VietCatholic cũng cho thấy ngài đã viết nhiều bài mang tính hướng dẫn giáo dục, đăng trên VietCatholic. Như vậy, ngoài công việc mục vụ, Cha còn có một thời gian dài đóng góp cho truyền thông Công giáo Việt ngữ tại Úc.
Công tác giáo dục và giới trẻ
Tinh thần Don Bosco – giáo dục và đồng hành với người trẻ là một nét nổi bật trong sứ vụ của Cha Quảng. Trong thời gian ngài phục vụ tại Brunswick, các hoạt động dành cho thanh thiếu niên Salesian được phát triển. Một tài liệu về lễ khấn trọn đời của Sr. Thùy Linh FMA năm 2011 ghi nhận rằng khi Cha được bổ nhiệm về Brunswick, nữ tu này đã cộng tác với giáo xứ và tham gia đào tạo giới trẻ; từ đó hình thành những sinh hoạt Thanh Thiếu niên Salesian, nhằm huấn luyện những người trẻ trở thành tông đồ cho giới trẻ. Điều này phản ảnh khá rõ đặc sủng Salesian mà Cha theo đuổi: đức tin – giáo dục – giới trẻ – cộng đồng.

Tiếp xúc với các tôn giáo bạn: Linh mục Nguyễn Hữu Quảng (góc phải) bắt tay Thượng tọa Thích Phước Tấn của Chùa Quảng Đức. Hình cung cấp
Hoạt động truyền giáo, bác ái và trợ giúp người nghèo khổ ở Việt NamMột đóng góp rất đáng chú ý của Cha Quảng là việc vận động cộng đồng người Việt tại Úc hỗ trợ những người nghèo và các dự án giáo dục – xã hội tại Việt Nam. Ngài đã đứng đầu một ủy ban hỗ trợ Việt Nam cùng với các ân nhân người Việt tại Úc. Theo Salesian Missions Australia, những hoạt động này đã hỗ trợ: nạn nhân lũ lụt tại miền Trung Việt Nam; xây dựng nhà cho các gia đình nghèo; học bổng cho trẻ em và người khuyết tật; xe lăn cho người khuyết tật; xe đạp cho trẻ em nghèo; các dự án hỗ trợ sinh kế; và các công trình và chương trình giáo dục của Dòng Salesian tại Việt Nam. Đây có thể xem là một trong những dấu ấn xã hội nổi bật nhất trong sứ vụ của ngài.
Thay lời kết
Cha Quảng kết thúc nhiệm vụ linh mục chánh xứ ở St Margaret Mary vào tháng 6 năm 2025, vì tình trạng sức khỏe khiến những trách nhiệm của chức vụ này ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, ngài tiếp tục ở lại giáo xứ đến cuối năm 2025. Hiện nay ngài tiếp tục đảm nhiệm mục vụ cho cộng đồng người Việt Công giáo ở giáo xứ St Margaret Mary, và ở cộng đoàn Thánh Gioan Hoan, nhà thờ Thánh Giu-se, Collingwood, trong vai trò là linh mục tuyên úy.
Cuộc đời của Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB có thể được nhìn như một hành trình đặc biệt: từ một cậu bé Việt Nam bước vào môi trường Don Bosco tại Sài Gòn, trải qua những biến động của quê hương, đến Úc với tư cách người tị nạn, trở thành linh mục Salesian, rồi dành phần lớn đời linh mục để phục vụ giới trẻ, người Việt Nam tại Melbourne và những người nghèo tại Việt Nam. Đặc biệt, sứ vụ của ngài kết hợp khá rõ ba yếu tố của linh đạo Don Bosco: đức tin, giáo dục và phục vụ người trẻ, đồng thời mở rộng sang tình liên đới với người nghèo và quê hương Việt Nam.
Nhân dịp Cha Quảng kỷ niệm 40 năm Hồng Ân Linh Mục, cộng đoàn Thánh Gioan Hoan sẽ tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn, vào lúc 9 giờ sáng ngày Chúa Nhật 25 tháng 10 tại nhà thờ Thánh Giu-se, Collingwood. Đức Cha Nguyễn Xuân Thinh chủ tế thánh lễ, và Cha Quảng giảng lễ.
Châu Xuân Hùng
Cộng Đoàn Thánh Gioan
8 tháng 10, 2026