Nghị viên “cứng đầu” Madison Nguyễn đã thắng trong cuộc bầu cử bãi nhiệm bà

04 Tháng Ba, 2009 | Người Việt đó đây

 

Buổi họp báo của Ủy ban Bãi nhiệm Madison Nguyễn trước ngày bầu cử với khoảng 1,000 người tham dự

 

Cuộc bầu cử và kiểm phiếu bãi nhiệm (recall) Nghị viên Madison Nguyễn đã chấm dứt với kết quả phiếu YES to Recall được 5,237 phiếu (44.61%)  NO to Recall 6.502 (55.39%). Có nghĩa bà Madison Nguyễn vẫn sẽ tiếp tục giữ chức nghị viên cho hết nhiệm kỳ.

 

Ngay sau khi thắng cuộc, bà Madison Nguyễn vui mừng tuyên bố đây không phải chỉ là chiến thắng của bà, mà là của mọi người, những người ủng hộ bà.

 

Sau khi biết tin cuộc vận động bãi nhiệm và bầu cử truất phế bà nghị viên người Việt này thất bại, những người chống bà Madison Nguyễn kêu gọi tiếp tục tranh đấu bằng cách đòi ủy ban bầu cử phải cho kiểm phiếu lại vì nghi có sự gian lận.

 

Theo những người ủng hộ Ủy ban Bãi nhiệm thì chắc chắn có sự gian lận trong việc kiểm phiếu, chẳng hạn tại sao đơn những người ký tên vào thỉnh nguyện thư để xin bãi nhiệm lên 5,181 chữ ký (thật ra danh sách lên tới 7,000 nhưng rút lại vì nhiều lý do) mà số người bầu chỉ có 5,237 phiếu?

 

Nghi vấn thứ hai của nhóm người này là tại sao số người bỏ phiếu khiếm diện bằng bưu điện lên tới 10,520 người (tới phòng phiếu chỉ 2,269 người), một điều mà họ cho là đông đến mức phi lý cần kiếm soát lại.

 

Theo những người này, trong cuộc tranh cử giữa ông Nguyễn Quang Trung và bà Janet Nguyễn trong chức vụ giám sát viên Quận Cam, hai bên chỉ hơn nhau vài phiếu trong hai lần kiểm phiếu lại, vì thế cần đòi tái kiểm phiếu.

 

Madison Nguyễn trong cuộc diễu hành của cộng đồng: ngày đó nay còn nữa không?

 

Sau kết quả của cuộc bầu cử này, nhật báo giòng chính San Jose Mercury đã có một bài phê bình của ký giả Herhold, cho rằng tuy thắng lần này nhưng Nghị viên Madison Nguyễn đã tỏ ra thiếu khả năng về chính trị khi bà không thỏa mãn yêu cầu thúc bách của phần lớn cử tri người Việt của bà.

 

Theo ký giả Herhold, việc Madison Nguyễn nói với báo SJ Mercury rằng đặt tên Little Saigon với chữ “Nhỏ” làm “giảm giá trị khu vực” này  là lý luận khó thuyết phục vì “cái tên Little Portugal có là một sỉ nhục đối với người Bồ Đào Nha ở San Jose không?”.

 

Theo ký giả này vài chữ khác biệt giữa cụm từ Little SaigonSaigon Business District không là cái gì to lớn đáng phải đánh nhau đến độ như thế, khiến cả thành phố phải bất ổn, tốn kém vô ích trong một thời gian quá dài.

 

Herhold cho rằng Madison Nguyễn chứng tỏ bà có khả năng về vận động bầu cử để thắng, nhưng đã đến lúc bà phải áp dụng chúng để cai trị, điều hành.

 

Theo ký giả này, chỉ vì sự “cứng đầu” của bà nghị viên gốc Việt này mà đã gây nên một cuộc chiến với cộng đồng của bà.