Tiệc gây quỹ cho bệnh viện Joan Kirner

11 Tháng Ba, 2019 | Người Việt đó đây
Đã đóng góp $296,500.00 nhưng lòng hảo tâm của cộng đồng VN chưa dừng tại đó. Hình cung cấp

Bác sĩ Phạm Phúc Nhân tường trình

***

Chiều cuối hạ hôm 01/03/2019 tại nhà Happy receptions 199 Sunshine rd Tottenham Vic 3012 vào lúc 6,30pm  gần như không còn chỗ đậu xe ngoài trời nóng đến 40 độ, nhà hàng với số đông kỷ lục 470 với tấm lòng cùng giúp đỡ cho Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Joan Kirner, tên của vị nữ cựu thu hiến Victoria yêu mến  phụ nữ và trẻ con.

Mở đầu chương trình là màn múa của gia đình phật tử Đại Bi Quan Âm, 3 MCs tài giỏi hướng dẫn chương trình: Mỹ Phước, Mỹ Hiền,Trương Anh Minh, sau đó mời các quan khách lần lượt phát biểu.

Mở đầu phát biểu, Thượng tọa  Thích Phước Tấn nói lên ý nghĩa của buổi gây quỹ ngày hôm nay và xin cám ơn tất cả mọi người hiện diện và các thiện nguyện viên. Bác sĩ Phạm Phúc Nhân và Ông Dũng Lê tóm lược quá trình gây quỹ trong 3 tháng qua. Kế đến Bà  cựu Dân biểu Bronwyn Pike –Chair, Western Health; Board Director, Western Health Foundation–  ca ngợi người Việt Nam lúc nào cũng tiên phong trong các cuộc gây quỹ ở Úc.

Dân biểu Natalie Sulleyman đơn vị St Albans nói rằng bà rất tự hào về tất cả những gì người Việt Nam làm từ trước tới nay về góp công xây dựng nước Úc.

Khách tham dự tiệc gây quỹ tại Happy Recption lên tới 470 người. Hình: TVTS

Bà Ingrid Stitt MP (thượng nghị sĩ vùng Western Metro) cùng chia sẽ với ý nghĩa này. Tiến sĩ Kiều Tiến Dũng (thượng nghị sĩ vùng South Eastern) nói ông rất tự hào là thành viên Đảng Lao động Úc, tự hào đại diện cho người Việt nam tai thượng viện TB Victoria. Cha Tuấn Anh chia sẽ những kỷ niệm đẹp tại bịnh viện Sunshine.

Cô Phượng Vỹ,  Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam TB Victoria rất tự hào đại diện cho người Việt Nam về những gì họ đã làm và tri ơn nước Úc, cám ơn Chánh Phủ liên bang, tiểu ban ủng hộ xây dựng viện bảo tàng.

Ông Russell Harrison, Chief Executive, Western Health; Board Director, Western Health Foundation  cám ơn tất cả người Việt Nam, nói số tiền nầy sẽ xây dựng những mong muốn và yêu cầu cho bịnh viện, va là tấm gương cho các cộng đồng khác noi theo.

Sau đó là phần phát bằng tri ân cho hơn 80 vị mạnh thường quân và sẽ còn phát tiếp cho những ai hiến tặng muộn hoặc chưa điều chỉnh kịp đúng tên họ.

Màn đấu giá với những người hướng dẫn chương trình tài năng như anh Nguyễn Trung, Trương Anh Minh, Hồng ký  với hơn 10 hiện vật, và bảng lưu niệm do anh Chu Đạo sáng chế thu được hơn 10,000 dollars.

Hình: TVTS

Chương trình văn nghệ hấp dẫn với Ban hợp ca ban tiếp tân, Ca sĩ Nghiêm Lệ, Túy Hồng và Tùng Nguyễn, Hoàng Phúc Minh, Xu Hi Nguyễn. Âm Thanh Ánh sáng Canh Pro, ban hợp ca về mẹ của ban tiếp tân chùa Quang Minh.

Kết thúc buổi lễ gây quỹ gần 300.000 dollars , số tiền nầy chưa dừng lại. Theo kinh nghiệm gây quỹ so nầy có thể  tăng lên 400,000 dollars nữa cho tới ngày khánh thành 15/05/2019.

Mọi người ra về với lòng hân hoan vừa làm được việc vô cùng ý nghĩa bởi vì từ đây, theo ý thượng tọa Thích Phước Tấn và ban giám đốc bịnh viện Western Health, “Nếu chúng ta đã có  ngày Good Friday hằng năm của Royal Children Hospital được 5-6 triệu Dollars hằng năm, nhân dịp nầy chúng ta cũng sẽ tổ chức ngày Lunar New Year Joan Kerner Women’s and Children’s Hospital hằng năm.

Nhân dịp nầy chúng tôi không quên cảm ơn toàn thể các quí vị Nhóm thiện nguyện viên các hội chợ và chùa Quang Minh: Nhóm tiếp tân, Đạo Tràng  Cực Lạc Liên Hữu ,Gia đình Phật tử Đại Hoan Hỉ chùa Quang Minh, Gia Đình Phật Tử Quan Thế Âm,  Nhóm thiện Nguyện áo dài Mỹ Phước, Bùi Kim Loan, Chùa Pháp Hoa, Chùa Hoằng Pháp.

Hình: TVTS

Xin trân trọng cám ơn các vị khách đã đã đến tham dự.

Ms Phuong Vy (president  of Vietnamese community in Victoria), Mr Nguyen The Phong, Father Tuan Anh/ Father Ly Danh (Holy Eucharist Church-St Albans), Venerable Thich Phuoc Hoan (Phap Hoa Temple), Ms Cuc Lam Councilor  of Maribyrnong, Mr Truong loi Councillor of Dandenong, Ms Truong Thien Kim Councilor of Brimbank, Mrs Thanh-Kham TranDang (President of Australia Vietnamese Women Association), Ms Cam Nguyen (CEO of Australia Vietnamese Women Association, Dr Pham Hong Duc (President of AVHPA of Vic), Mr Hong Ky President of Faba), Mr  Daniel Mulino Labor Federal candidate for Fraser District, Cao Thanh Mai (president of  Indochinese Elderly Refugees Association, Mr Tran Van Quan (president of Brimbank Vietnamese Aged Care Association, Mr Bruce Mildenhall former State Mp for Footscray and his wife Karen Martin, Ms Duyen Anh  Councillor of Brimbank, Mr Meca Ho, president of Victoria Richmond Business Association, Mr William Tsang President from the Heavenly Queen Temple, Mr Les Twentyman and wife Cherie Les Twentyman foundation, Mr Adrian Healy Chief inspector from Footscray and Brimbank region North West Migrant resource centre, Mr Hakki Sulveyman chair person former Mayor of Maribyrnong City council Dr Michael Clarke, Ms Julia (Manager of Fundraising of Western Health),  Mr Danny Crabb (Fundraising of Western Health), Mr Hoang Chinh Dan  Nhan Quyen Magazine (President Vietnam Military Veterans Association of Australia), Mr Nguyen Hong Anh (Tivi Tuan san Magazine), Mr Dam Nguyen and wife Tam, Dr Michael Clarke, Former Mayor of Maribyrnong City council, Dr Michael Clarke, Mr David Jones Victoria Police Western region Superintendent.

Chúng tôi cũng xin tri ơn toàn thể ban gây quỹ sau đây đã đồng hành làm việc suốt 3 tháng qua không mệt mõ có được kết qủa ngày hôm nay.

Trân trọng biết ơn.

Phạm Phúc Nhân