Thông Điệp từ Thủ Tướng: Tết Nguyên Đán Năm 2019

01 Tháng Hai, 2019 | Thông cáo cộng đồng
Thủ tướng Úc Scott Morrison. Hình cung cấp

Tôi vô cùng hân hạnh được chúc cộng đồng người Úc gốc Việt một Tết Nguyên Đán tuyệt vời, và an bình, khỏe mạnh và hạnh phúc trong suốt những tháng sắp tới.

Năm nay sẽ đưa chúng ta bước sang Năm Hợi, theo truyền thống, nó gắn liền với tính siêng năng, tình yêu thương, và tấm lòng rộng lượng. Khi quý vị sum vầy để đón chào năm mới đến, tôi hy vọng quý vị cảm thấy hân hoan bởi khoảnh khắc chào đón này.

Nước Úc là một trong những quốc gia đa văn thành công nhất trên thế giới, và tôi ghi ơn gần 300.000 người dân gốc Việt đã gọi đất nước này là quê hương.

Qua những tháng năm, và qua những làn sóng di dân nối tiếp nhau, những di dân người Việt đã làm việc chăm chỉ, mang đến những ý tưởng mới, và giúp làm nên bản sắc cũng như sự phồn thịnh của nước Úc.

Hơn thế nữa, cộng đồng người Úc gốc Việt còn đóng góp đáng kể vào những mối gắn kết song phương mà chúng ta có chung với Việt Nam, xây dựng nhịp cầu bằng hữu làm nền tảng cho sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.

Tất cả người Úc nên coi trọng xã hội đa dạng và hài hòa của chúng ta, và luôn đồng lòng khẳng định những quyền tự do mà chúng ta đã khó nhọc mới có được, những quyền tự do mà đã cho chúng ta được cùng nhau sống trong hòa bình.

Như ‘Nhà Khai sinh ra Liên bang’, Ngài Henry Parkes, đã phát biểu cách đây hơn một thế kỷ, chính “tất cả các thành quả của nền văn hóa của toàn thế giới” đã cho quốc gia của chúng ta sức mạnh.

Luôn tâm niệm những tư tưởng này, và trong sự nồng ấm của tình bằng hữu, tôi chúc mọi người một Năm Mới Âm lịch thịnh vượng và đầy triển vọng.