Nguyên Chủ tịch huyện Xuyên Mộc cùng ba đồng phạm bị khởi tố liên quan vi phạm đất đai

11 Tháng Ba, 2022 | Luật pháp,Tội phạm
Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đọc lệnh khởi tố ông Đặng Thanh Minh. Photo courtesy: Viettimes

Nguyên Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân (UBND) huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ba đồng phạm bị khởi tố để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an Bà Rịa Vũng Tàu cho truyền thông Nhà nước hay tin trên trong ngày 9/3 đồng thời cho biết cụ thể ông Đặng Thanh Minh, sinh năm 1960, nguyên phó bí thư huyện uỷ, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân và UBND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2015-2020, đã bị khởi tố do liên quan những sai phạm trong thời gian đương chức, nhưng đang được tại ngoại để điều tra.

Theo kết luận thanh tra, ông Minh trong thời gian làm Chủ tịch đã ký sổ đỏ cho ba hộ dân với tổng diện tích hàng ngàn mét vuông đất tại dự án khu du lịch và dân cư Láng Hàng, huyện Xuyên Mộc, không đúng qui định. Ngoài ra, ông Minh cũng đã ký các quyết định về việc chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính tại xã Bình Châu với sáu thửa đất không phù hợp với qui định, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Công an cũng cho hay, cùng bị khởi tố với ông Minh còn có ba đồng phạm là Huỳnh Bách Thắng (SN 1960, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên – môi trường huyện Xuyên Mộc), Nguyễn Văn Triệu (nguyên chủ tịch UBND xã Bình Châu) và Phạm Văn Thảo (nguyên cán bộ địa chính xã Bình Châu).

Những người này cũng bị khỏi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Từ đầu năm 2022 đến nay, hàng loạt lãnh đạo đã về hưu và đang tại vị tại các địa phương ở Việt Nam đều bị thanh tra “sờ gáy” vì liên quan đến những vi phạm về quản lý, chuyển giao và cấp đất sai qui định.

Vụ việc mới nhất cách đây năm ngày, công an Đồng Nai đã bắt tạm giam, khởi tố nguyên phó chủ tịch UBND thành phố Biên Hoà cùng ba cán bộ quản lý đất để điều tra về sai phạm đất đai. Trước đó vào cuối tháng 1/2022, hàng loạt nguyên lãnh đạo Sở tài nguyên tỉnh cùng lãnh đạo cơ sở cũng đã bị bắt.

 

Theo RFA