Biến thể Omicron của Covid-19 khiến Úc  hoãn đón người ngoại quốc thêm 2 tuần

30 Tháng Mười Một, 2021 | Tin tức,Tin nước Úc
Úc hoãn nhận người có visa du học và tay nghề vào Úc thêm 2 tuần. Photo courtesy: Reuters

SYDNEY – Thử nghiệm khẩn cấp bộ gen được tiến hành ở New South Wales đã xác nhận hai người đến từ nước ngoài có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi hạ cánh xuống Sydney có mang biến thể Omicron mới.

Kết quả nầy cho thấy hai ca nhiễm chủng COVID siêu đột biến Omicron vừa được phát hiện ở Úc.

Một chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways từ Doha, đến sân bay Sydney vào khoảng 7 giờ tối Thứ Bảy tuần qua, với chỉ 14 hành khách từ 9 quốc gia miền nam Phi châu bị ảnh hưởng bởi chủng COVID-19 mới.

Nha y tế NSW Health xác nhận vào sáng Chủ Nhật tuần trước rằng cuộc xét nghiệm khi đến sân bay đã phát hiện hai trong số các hành khách có vi khuẩn coronavirus.

NSW Health thông báo vào ngày Chủ Nhật tuần qua, việc xét nghiệm khẩn cấp bộ gen đã xác nhận hai du khách nước ngoài có biến thể Omicron của Nam Phi.

Cả hai hành khách đa đến Sydney từ miền nam Phi châu vào tối Thứ Bảy hôm trước và đã được tiêm phòng đầy đủ.

NSW Health cho biết trong một thông báo: “Họ đã trải qua cuộc kiểm tra khi đến nơi và có kết quả dương tính với COVID vào tối Thứ Bảy”.

Hai ca dương tính nầy, không có triệu chứng, đang được cách ly trong Nhà y tế đặc biệt để họ bắt đầu cách ly 14 ngày.

Úc lên chương trình cho khoảng 200,000 du học sinh và công nhân có tay nghề có visa được vào nước Úc kể từ ngày 1.12.2021.

Tuy nhiên sự việc biến thể Omicron xảy ra ở nước Nam Phi từ hai tuần qua làm Thủ tướng Scott Morrison quyết định hoãn người ngoại quốc vào Úc lúc này thêm hai tuần nữa.