Chi phí bảo hiểm sức khỏe tại Úc sắp tăng gần 3%

10 Tháng Mười Hai, 2019 | Tin tức,Tin vắn khắp nơi

CANBERRA – Chánh phủ Morrison vừa loan báo chí mức tăng phí bảo hiểm sức khỏe thấp nhất trong hai thập niên qua, cho biết bảo phí trung bình sẽ lên giá đến 2.92 phần trăm  trong năm 2020.

Con số đưa ra một sự tụt giảm khiêm nhường so với mức tăng bảo phí mà chánh phủ luôn chấp thuận trong nhiều năm qua trong phạm vi từ 3.25 đến 6.2 phần trăm, và nó xảy ra sau khi Bộ Trưởng Y Tế Greg Hunt từ chối mức tăng các công ty bảo hiểm yêu cầu  3.5 phần trăm vào hai tuần trước đây.

Đây là mức tăng bảo phí thấp nhất kể từ 2001 và thấp hơn mức lạm phát 3.8 phần trăm dành cho các dịch vụ y khoa và bệnh viện trong năm nay, theo như ông Hunt cho biết vào ngày Thứ Bảy tuần qua.

Kể từ ngày 1 Tháng Tư năm mới, người độc thân phải tốn thêm trung bình 68 xu một tuần và gia đình phải trả thêm $1.99 một tuần, theo như chánh phủ cho biết.