Người Trung Quốc đào tẩu: tôi đã cảnh báo Mỹ về virus năm 2019

15 Tháng Chín, 2021 | Tin tức,Tin thế giới
Hình Ngụy Kinh Sinh trên trang nhất nhật báo The Australian ngày 15.9.2021

Ngụy Kinh Sinh (Wei Jingsheng) tiết lộ rằng lần đầu tiên ông nghe nói về coronavirus vào thời điểm diễn ra Thế vận hội Quân sự Thế giới ở Vũ Hán vào tháng 10 năm 2019.

Ngụy Kinh Sing, người đào tẩu sang Mỹ nổi tiếng nhất của Trung Quốc, đã cảnh báo với các cơ quan tình báo Hoa Kỳ về một loại coronavirus đang lây lan ở Vũ Hán vào tháng 11 năm 2019 – sáu tuần trước khi Trung Quốc thừa nhận có một đợt bùng phát.

Ngụy Kinh Sinh, cựu nội gián trong Đảng Cộng sản, cha đẻ của phong trào dân chủ của Trung Quốc, người bị trục xuất sang Hoa Kỳ năm 1997 sau nhiều năm bị tù, đã tiết lộ trong một cuốn sách mới, “What Really Happened in Wuhan” (Điều gì thực sự đã xảy ra ở Vũ Hán), rằng lần đầu tiên ông nghe nói về một loại virus mới bí ẩn vào thời điểm diễn ra Thế vận hội quân sự thế giới ở Vũ Hán vào tháng 10 năm 2019.

Ông đã cảnh báo vấn đề này cho các cơ quan tình báo, một chính trị gia Hoa Kỳ có liên hệ với tổng thống và nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc là Dimon Liu.

Khi được hỏi liệu ông có hiểu biết gì về việc các cơ quan tình báo đang xem xét nghiêm túc thông tin tình báo của ông về một loại virus mới ở Vũ Hán hay không, Wei, 70 tuổi, nói: “Tôi cảm thấy họ không quan tâm nhiều như tôi, nên tôi đã cố gắng hết sức cung cấp thông tin chi tiết hơn. Họ có thể không tin rằng có (một) chính phủ của một quốc gia sẽ làm điều gì đó như vậy (che đậy một loại virus). Vì vậy, tôi liên tục nhắc đi nhắc lại trong nỗ lực cố gắng thuyết phục họ ”.

Trung Quốc đã vô tình thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về một ổ dịch bùng phát ở Vũ Hán vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Wei cho biết ông “rất lo lắng vì… dù chế độ Cộng sản phát tán loại virus này theo cách nào đi nữa thì tôi cũng cảm thấy rằng phương Tây chưa chuẩn bị sẵn sàng”.

Mãi cho đến ngày 31 tháng 12, Trung Quốc mới bất đắc dĩ thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về một ổ dịch bùng phát ở Vũ Hán. Bắc Kinh phủ nhận COVID-19 có khả năng lây nhiễm cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2020, khi họ thừa nhận có bằng chứng về sự lây truyền từ người sang người.

Wei, người đã trải qua 18 năm trong các nhà tù ở Trung Quốc vì phản đối chế độ Cộng sản, rất được tôn trọng đối với cả hai phe phái chính trị ở Mỹ và có mối quan hệ từ lâu với cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Wei cho biết ông phát hiện ra vẫn đề virus này là từ những người tiếp xúc với cấp cao ở Bắc Kinh.

Wei Jingsheng cho biết ông đã phát hiện ra coronavirus từ những người tiếp xúc với cấp cao ở Bắc Kinh. Sky News

“Tôi đã nói chuyện với Dimon Liu và một số chính trị gia Mỹ khác trong Hạ viện về sự nguy hiểm của tình huống này,” ông cho biết. “Có cả các quan chức của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Vào tháng 11 năm 2019. ”

Wei sẽ không tiết lộ ông đã nói với chính trị gia nào. “Tôi không chắc liệu chính trị gia này có muốn tôi nói về ông ta ngay tại đây hay không,” ông nói. “Nhưng tôi muốn nói rằng ông ấy là một chính trị gia đủ cao, đủ cao cấp để có thể tiếp cận tới tổng thống Hoa Kỳ.”

Nguồn: The Australian