Nhà nước yêu cầu, nhưng dân VN không chịu chích vaccine của Trung Quốc

12 Tháng Tám, 2021 | Tin tức,Tin vắn khắp nơi

Chỉ đạo của TT Phạm Minh Chính được đưa ra trong Nghị quyết 86 vừa được ký ban hành vào ngày 11/8. Trong đó, TP.HCM được yêu cầu phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9.

TP.HCM trong những tuần lễ qua liên tục ghi nhận số ca nhiễm mỗi ngày ở mức kỷ lục. Riêng trong ngày 11/8 có 3.416 ca nhiễm mới trong tổng số 8.766 ca trên cả nước.

Trong khi đó, tỷ lệ tử vong – tính theo tỷ lệ giữa số người chết và số ca nhiễm được xác nhận – tại thành phố này tăng vọt lên trong tháng qua, đạt mức cao nhất 4,5% vào ngày 9/8, vượt qua Indonesia, quốc gia đang bị đại dịch hoành hành mạnh nhưng tỷ lệ này chỉ 3,8%. Tại Thái Lan là 1% trong khi Nhật Bản là 0,1% tính trong cùng ngày, theo Nikkei.

Trong cùng ngày, Bộ Y tế Việt Nam cũng gửi văn bản cho TP.HCM, đồng ý cho sử dụng 1 triệu liều vaccine COVID-19 Vero Cell đã nhập khẩu từ Trung Quốc để tiêm chủng cho người dân.

Cho đến nay, nhiều người dân ở TP.HCM và các tỉnh thành khác đều không đồng ý tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc, bất chấp tình trạng khan hiếm vaccine.

Hiện có khoảng 1,1 triệu người Việt Nam (1,1% dân số) được tiêm đầy đủ hai liều vaccine COVID-19. Số người được tiêm một liều là hơn 10,3 triệu, chiếm 10,5% dân số.