Singapore, Việt Nam và Philippines sẽ kết hợp chặt chẽ với Bộ Tứ?

04 Tháng Tám, 2021 | Tin tức,Tin vắn khắp nơi

Một trong những yếu tố quan trong được ông Kavi Chongkittavorn, một nhà phân tích kỳ cựu về các vấn đề khu vực ghi nhận qua tham luận của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ là sự chú ý dành ba nước Đông Nam Á – Singapore, Việt Nam và Philippines, được cho là có thể trở thành những đối tác tích cực trong việc thúc đẩy các lợi ích chiến lược của Mỹ trong vùng trong những năm tới, đặc biệt là thông qua cơ chế Bộ Tứ (Quad), kết hợp 4 nước Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ.

Các nước ASEAN khác như Indonesia, Malaysia và Thái Lan cũng là những đồng minh và bạn bè quan trọng nhưng họ có cách tiếp cận mềm mỏng hơn đối với Trung Quốc.

Không có gì ngạc nhiên khi phó tổng thống Kamala Harris sẽ thăm Singapore và Việt Nam vào tháng tới để thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương.

Theo chuyên gia Thái Lan Kavi Chongkittavorn, không thể bỏ qua khả năng Singapore, Việt Nam và Philippines hợp tác riêng với nhóm Bộ Tứ.

Nhận thức về an ninh và mối đe dọa của ba nước này gần như là tương đồng với nhận thức của Mỹ. Tại hội nghị thường niên lần thứ 54 diễn ra trong tuần này, các ngoại trưởng ASEAN sẽ thảo luận về cách thực thi kế hoạch Triển Vọng ASEAN về Ấn Độ-Thái Bình Dương (AIOP) để đảm bảo sao cho kế hoạch này luôn là khuôn khổ chính của kiến trúc khu vực, bảo đảm “vai trò trung tâm” của ASEAN.