Thành phố Brisbane của Úc thắng đăng cai Thế Vận Hội Olympic 2032

22 Tháng Bảy, 2021 | Tin tức,Tin nước Úc
Đại diện 205 quốc gia và lãnh thổ tham dự lễ khai mạc TVH Tokyo 2020 hôm Thứ Sáu vừa qua tại thành phố Tokyo, kéo dài trong 4 tiếng đồng hồ. Không có khán giả, nhưng cảm động. Photo courtesy:

TOKYO – Vào tối Thứ Tư 21.7 ngày giờ Úc, Ủy hội Thế Vận Hội IOC đã công bố thành phố Brisbane được quyền đăng cai Olympic 2032 với số phiếu 72/77 thành viên của IOC.

Hôm Chủ Nhật vừa rồi, Thủ hiến Tiểu bang Queensland Annastacia Palaszuk cùng phái đoàn Úc gồm Chủ tịch IOC Úc John Coates, Thị trưởng Brisbane đã bay sang thành phố Tokyo để tận mặt trình bày với ủy hội IOC lý do tại sao Brisbane đáng được lãnh nhận vai trò tổ chức Olympic 2032.

Bà Thủ hiến Queensland nói lý do tiểu bang của bà đáng được đăng cai vì hạ tầng cơ sở, tinh thần thể thao, chiến lược dài hạn và khả năng tài chánh.

Bà thủ hiến đã bật dậy khỏi ghế khi tên Brisbane được xướng lên.

Tại Canberra, theo dõi cuộc trình bày và kết quả, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã vui mừng đưa nắm tay lên trời.

Vậy là Úc sẽ tổ chức Olympic lần thứ ba tại Brisbane  sau Melbourne năm 1958 và Sydney năm 2000.

Còn 11 năm nữa người Úc sẽ được chứng kiến cuộc thi đua thể thao lớn nhất hành tinh tại nước mình, một sự được tiên đoán sẽ mang lại 17 tỉ đô la cho nền kinh tế nước nhà.