Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh bế mạc đầy khép kín

21 Tháng Hai, 2022 | Tin tức,Tin thể thao
Pháo bông trên vận động trường Tổ chim chấm dứt một thế vận hội đầy tranh cãi nhưng lại khép kín. Photo courtesy: Reuters

Lễ bế mạc Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022 diễn ra tại sân vận động Olympic Bắc Kinh ngày 20/2/2022.

Sự kiện thể thao lớn nhất thế giới trong năm được tổ chức trong bầu không khí khá nặng nề, tẩy chay chính trị, đe dọa dịch bệnh. Nhưng nước chủ nhà Trung Quốc có thể tự hào đã tổ chức một kỳ Thế Vận Hội trong hoàn cảnh khó khăn, không có sự việc nào làm hỏng không khí ngày hội thể thao lớn mà Tập Cận Bình bỏ công sức tiền bạc để quảng cáo.

Một màn bắn pháo bông ngoạn mục đã khép lại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh hôm Chủ nhật.

Trước đó, ngọn lửa Olympics đã được dập tắt, khép lại một Thế vận hội sẽ được nhớ đến vì các biện pháp ngăn ngừa COVID-19 gắt gao cung như sự phẫn nộ về vụ bê bối doping liên quan tới vận động viên trượt băng 15 tuổi người Nga Kamila Valieva.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có mặt tại lễ bế mạc ở sân vận động Tổ chim, nơi Chủ tịch Ủy ban Olympics quốc tế Thomas Bach mô tả Thế vận hội Bắc Kinh là “thực sự xuất sắc” trước khi tuyên bố bế mạc.

Thế vận hội Bắc Kinh, được tổ chức trong một vòng khép kín, là Thế vận hội thứ hai trong sáu tháng bị COVID-19 tước đoạt phần lớn không khí lễ hội.

Ngoài ra, nó cũng bị bao trùm bởi chính trị khi một số quốc gia tẩy chay ngoại giao vì hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc và khả năng Nga xâm lược Ukraine, và với việc Tổng thống Vladimir Putin tham dự lễ khai mạc để thể hiện tình đoàn kết chống phương Tây với ông Tập.

Tuy nhiên, Trung Quốc không để xảy ra bất kỳ sự phản đối đáng xấu hổ về cách đối xử với người thiểu số Hồi giáo Uyghur hay bất cứ điều gì khác.

Không có du khách, người hâm mộ thể thao đến từ nước ngoài. Các cuộc thi đấu hầu hết diễn ra không khán giả.

Các vận động viên, nhà báo các nhà tổ chức, khoảng 3000 người, trong suốt thời gian diễn ra sự kiện gần như bị cách ly với dân chúng. Mọi hoạt động diễn ra trong một quy trình khép kín.

Người tham dự phải làm xét nghiệm Covid mỗi ngày, mọi di chuyển đều bị giám sát chặt chẽ theo các quy định an toàn phòng dịch. Theo thống kê của các nhà tổ chức, trong tổng số hơn gần 2 triệu xét nghiệm bắt đầu từ ngày 25 tháng Giêng, trong những người tham dự sự kiện chỉ phát hiện hơn 400 ca dương tính.

Buổi lễ bế mạc đêm Chủ nhật được khép lại bởi màn trình diễn pháo hoa kéo dài 90 giây, tạo thành dòng chữ “một thế giới, một gia đình”, và sau đó là phần thể hiện bài hát “Auld Lang Syne”.