Tiểu bang Victoria của Úc có 1405 người dính Covid và ba người chết hôm Thứ Tư 15/12

15 Tháng Mười Hai, 2021 | Tin tức,Tin vắn khắp nơi

MELOBOURNE – Tiểu bang Victoria ở Úc có 1405 ca Covid mới và ba ca chết của những người mắc Covid vào thứ Tư 15/12/2021.

Các ca mới nhất xảy ra khi Bộ Y tế Victoria vào sáng thứ Tư hôm nay đã đưa ra cảnh báo cho hơn 700 thành viên câu lạc bộ, sau khi một người có biến thể Omicron rất dễ lây lan của Covid đến tham dự tại  hai địa điểm ở Fitzroy, phía bắc Melbourne, vào tối thứ Sáu tuần trước.

Khoảng 410 người đến hộp đêm Sircuit Bar từ 9 giờ tối đến nửa đêm, và 320 người đến khách sạn Peel từ 11 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng, đã được yêu cầu đi thử nghiệm và cách ly trong bảy ngày.

Báo động về việc có thể xảy ra lây lan nhanh được đưa ra khi Bộ trưởng Bộ Y tế Martin Foley sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào trưa thứ Tư, trong bối cảnh đồn đoán việc đeo mặt nạ của Victoria có thể sẽ không được dỡ bỏ như kế hoạch trước đó.

Số ca tử vong được báo cáo mới nhất của TB Victoria  làm con số người chết của tiểu bang vì đợt bùng phát hiện tại lên đến 607 người, thêm vào đó là 820 người đã chết vì Covid vào năm 2020.