Anthony Albanese tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Úc và đã lên đường sang Nhật dự hội nghị Bộ Tứ The QUAD

23 Tháng Năm, 2022 | Tin nước Úc
Anthony Albanese phát biểu với cử tọa ủng hộ ông sau khi Thủ tướng Morrison chấp nhận thất cử, bên cạnh là người tình Jodie Haydon và con trai Nathan. Photo: Reuters

Thủ Tướng đắc cử Anthony Albanese cho biết Lao Động đã sẵn sàng cầm quyền sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Liên Bang, hứa hẹn rằng Úc hiện có cơ hội chấm dứt “cuộc chiến khí hậu”.

Lao Động sẽ thành lập chính phủ sau khi đã giành được ít nhất 72 ghế trong Hạ Viện, mặc dầu vẫn chưa rõ liệu đảng này sẽ đạt được 76 ghế và cầm quyền theo đa số hay phải dựa vào sự hỗ trợ từ các phe nhóm khác.

Liên Đảng (LNP) đã mất 20 ghế, với các dân biểu cấp cao Josh Frydenberg, Tim Wilson, Ken Wyatt và Ben Morton đều chuẩn bị rời Quốc Hội.

Cho đến ngày Thứ Hai hôm nay, Liên Đảng  đã có 52 ghế. Các ứng cử viên độc lập, bao gồm một số ứng cử viên “teal” nổi tiếng, đã giành được 11 ghế.

Đảng Xanh đang trên đà giành được tới bốn ghế, sau khi nhận được sự gia tăng đáng kể trong số phiếu bầu sơ bộ của họ ở các khu vực xung quanh Brisbane, nơi bị ngập lụt.

Ông Albanese đã nói chuyện ngắn gọn với các phóng viên ngay sau nửa đêm. Khi được hỏi về biến đổi khí hậu, ông Albanese cho biết vấn đề này sẽ không còn gây tranh cãi ở Úc.

Ông Albanese đã đến Dinh Toàn Quyền ở Canberra để  tuyên thệ nhậm chức vào sáng Thứ Hai đầu tuần này, và đã lên đường sang Nhật  đại diện cho Úc tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo quốc tế QUAD ở Tokyo vào ngày Thứ Ba hôm sau.

Phó lãnh tụ Lao Động Richard Marles cho biết đảng của ông sẽ không thực hiện các thỏa thuận với các chánh khách độc lập để thành lập chính phủ và lạc quan rằng họ có thể đảm bảo cầm quyền với đa số.

Ông Marles cho biết các cuộc đàm phán để thông qua luật sẽ cần thiết tại Thượng Viện bất kể kết quả tại Hạ Viện như thế nào.

Thủ Tướng mãn nhiệm Scott Morrison đã thừa nhận kết quả cuộc bầu cử và sẽ từ chức lãnh tụ Đảng Tự Do sau thất bại tan nát.

Phát biểu tại một sự kiện ở Sydney, ông Morrison cho biết với tư cách là lãnh tụ của đảng, ông nhận trách nhiệm về những “thắng và thua” của đảng và tự hào về các chính sách mà ông đưa ra khi còn cầm quyền.

Ông nói rằng ông sẽ bàn giao quyền lãnh đạo tại cuộc họp nội bộ đảng tại vì đó sẽ là “điều thích hợp nên làm”.

“Tôi chúc mừng Anthony Albanese và Đảng Lao Động, tôi cầu chúc ông ấy và Đảng Lao Động, tôi cầu chúc ông ấy và chính phủ của ông ấy mọi điều tốt đẹp nhất.”

Ông cho biết đại dịch COVID-19 đã “áp đặt một cái giá quá đắt” đối với Úc nhưng cho biết ông “vẫn tin vào những điều kỳ diệu”.

Ông Morrison cho biết mặc dầu thất bại trong cuộc bầu cử gay gắt là một “thời điểm khó khăn” đối với những người ủng hộ Đảng Tự Do Và Quốc Gia, nhưng ông không nghi ngờ gì rằng Úc mạnh hơn nhờ sự lãnh đạo của ông.