Avalon có thể trở thành phi trường quốc tế thứ hai của Melbourne vào đầu năm tới

11 Tháng Ba, 2009 | Tin nước Úc

 









David Fox giới thiệu mô hình phi trường quốc tế Avalon 


 


Linfox, công ty điều hành phi trường Avalon hiện nay, cho biết họ hầu như 90% tin chắc là kế hoạch xây phi trường quốc tế tại Avalon sẽ khởi sự vào cuối năm nay và như thế sẽ tạo công ăn việc làm cho 500 người trong giai đoạn đầu. Phi trường quốc tế duy nhất của Melbourne hiện nay là Tullamarine.


 


Công ty Linfox quyết định nộp đơn lần thứ hai sau khi kế hoạch xây cất $50 triệu của họ bị bác vào tháng 6 năm ngoái.


 


Ông David Fox, tổng giám đốc Linfox,  cho biết trước đây công ty có ký một thỏa thuận làm ăn với hãng máy bay bình dân AirAsia X của Mã Lai để đặt bản doanh ở Avalon nhưng vì chính phủ liên bang và tiểu bang không hỗ trợ nên đã bị mất về tay phi trường Tullamarine.


 


Nếu kế hoạch này thành công, Melbourne sẽ có lợi thế hơn Sydney vì cả vài thập niên qua, thành phố Sydney muốn có thêm một phi trường quốc tế thứ hai mà đã chưa thực hiện được.


 


Trong 27 tháng liên tiếp vừa qua, số hành khách ở Melbourne gia tăng đều trong khi đó kể từ tháng 9, hành khách ở phi trường Sydney giảm.


 


Avalon hiện là nơi có cuộc triển lãm quốc tế về hàng không (Australian International Airshow) là phi trường nhà của hãng Jetsar, hãng máy bay rẻ tiền của Qantas, một phi trường mỗi năm có hơn 1 triệu lượt hành khách đi lại.


 


Công ty Linfox hiện đang nói chuyện với các hãng quốc tế bao gồm Kingfisher Airlines của Ấn Độ.


 


Ông Lindsay Fox, sáng lập công ty Linfox, cho hay các hãng máy bay sẽ tiết kiệm khoảng $3.4 triệu mỗi tuần chi phí hạ cánh ở Avalon so với Tullamarine,  vì vậy thế nào một phi trường quốc tế Avalon cũng sẽ trở thành hiện thực.


 


Ông David Fox, con của Lindsay, nói sau khi tạo ngay từ 400 đến 500 công ăn việc làm nếu Avalon trở thành phi trường quốc tế, ông tin rằng sau đó sẽ tạo thêm khoảng từ 3,000 đến 4,000 công việc khác liên quan đến bảo trì.


 


Cuộc triển lãm hàng không quốc tế của Úc đã khai mạc hôm qua. Những ngày đầu chỉ dành cho các công ty, giới kinh doanh đến tham quan.  Công chúng sẽ bắt đầu được vào xem từ chiều Thứ Sáu đến Chủ Nhật.


 


Khai mạc cuộc triển lãm ngày hôm qua, Thủ hiến John Brumby của bang Victoria nói: “Cuộc triển lãm năm ngoái thu hút 182,000 du khách đến xem, giúp nền kinh tế thu vào hơn $120 triệu đô la, tạo công ăn việc làm cho 1,800 người, thu hút hơn 600 nhà triển lãm từ  20 quốc gia”.


 


Nghe nói những người nào muốn có dịp tham quan những máy bay trực thăng, vận tải và oanh tạc cơ mà Không quân Úc đã dùng trong chiến tranh Việt Nam thì đây có lẽ là dịp chót để đến xem.