Bác sĩ Mỹ Lâm từ Đức đến Melbourne tham dự buổi hội thảo về Quyết định 1334 của Cộng Sản VN

11 Tháng Một, 2024 | Tin nước Úc
Chủ tịch Cộng Đồng NVTD-Vic Nguyễn Quang Duy (góc trái) đón bà Chủ tịch Liên hội Người Việt tị nạn tại CHLB Đức Hoàng Thị Mỹ Lâm đến nói chuyện tại Trung tâm Văn hóa CĐ ở North Sunshine, Melbourne sáng Thứ Năm 11/01/2024. Hình: TVTS

Trưa Thứ Năm 11/01/2024 một buổi nói chuyện của diễn giả là Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm đến từ Thành phố Berlin, Đức đã diễn ra tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang Victoria, Úc châu ở vùng North Sunshine.

Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm hiện là Chủ tịch Liên hội Người Việt Tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức. Bà đến Melbourne và Sydney để họp với bạn học cũ và đã có dịp tiếp xúc với ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria  do đó bà muốn có sự kết nối với Cộng đồng tại Úc châu để bàn thảo về các phương án chống âm mưu thâm độc và phân hóa Cộng đồng Người Việt tại hải ngoại qua Quyết định 1334 của Phó Thủ tướng CSVN Trần Lưu Quang ký ngày 10/11/2023.

Buổi hội thảo bắt đầu từ 11 giờ sáng với khoảng 45 người tham dự trong đó có đại diện của Ban Chấp hành Cộng đồng NVTD-Vic và các tiểu ban như pháp lý, phụ nữ, ban quản trị Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng và các hội đoàn như Hội Cựu Quân nhân QLVNCH, Gia đình Quốc gia Hành chánh, đảng Việt Tân, câu lạc bộ Freedom Day Club, truyền thông Việt ngữ, một số người thường sinh hoạt trong Cộng Đồng và vài người trong Hội đồng Quản trị  Công ty Viện Bảo tàng (VMA Limited) cũng có mặt trong buổi hội thảo đặc biệt này.  Bác sĩ Mỹ Lâm trình bày những kinh nghiệm đối phó với cộng sản Việt Nam ở Đức. Ông Duy cũng giới thiệu một tham dự viên đặc biệt là một người có bố tập kết ra Bắc, sống dưới chế độ cộng sản, được chế độ cộng sản cho du học ở Đông Đức nhưng năm 1979 đã vượt biên và sau đó trở thành người chống cộng, làm thơ phê bình chế độ và sẽ kể một ít kinh nghiệm sống ở Miền Bắc dưới chế độ nói xạo với cử tọa.

Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm đang thuyết trình, bên phải là Chủ tịch Nguyễn Quang Duy và bên trái, Luật sư Nguyễn Tân Hải, Trưởng ban Pháp lý Cộng Đồng. Hình: TVTS

Trước khi mờ bà Mỹ Lâm phát biểu, ông Duy giới thiệu sơ về tiểu sử Bác sĩ Mỹ Lâm, người sinh ở Miền Bắc (Nghệ An), theo gia đình trong đó ông bố là một công chức  di cư vào Nam năm 1954, học trung học ở Trường Gia Long và sau đó là Đại học Y khoa Sài Gòn, ra trường phục vụ ở Bệnh viện Nguyễn Văn Học ở Sài Gòn, đến năm 1979 vượt biên, phục vụ tại một bệnh viện ở Bidong và đến năm 1981 định cư ở Thành phố Berlin.

Từ năm 1983 đến năm 2016, Bác sĩ Mỹ Lâm phục vụ tại bệnh viện ở Berlin.

Ông Hoàng Kim Thiên (góc trái), phu quân Bác sĩ Mỹ Lâm kể một số kinh nghiệm về các hoạt động chống cộng sản ở Berlin. Hình: TVTS

Ông Duy cho biết Bác sĩ Mỹ Lâm nay đã về hưu mà theo ông giải thích “có lẽ dành toàn thời gian để chống cộng và phục vụ lý tưởng tự do”. Ông Duy cũng giới thiệu trong chuyến đi Úc này có phu quân của bác sĩ là ông Hoàng Kim Thiên, một kỹ sư cơ khí du học ở Đức từ năm 1969, làm việc cho hãng Simens, nay cũng đã về hưu và ông Thiên sẽ đóng góp kinh nghiệm và sự đấu tranh chống các hoạt động của cộng sản ở Đức trong buổi hội thảo. Ông Thiên là người đứng đầu Hội Nhà Việt Nam có ghi danh với chính quyền Đức, là một cái gai trong mắt của đảng CSVN. Liên hội Người Việt Tị nạn ở Cộng hòa Liên bang Đức bao gồm 24 hội có ghi danh với Đức trong đó Hội Nhà Việt Nam là một.

Ông Đặng Văn Đạt, Chủ tịch Hội CQN QLVNCH-Vic trình bày những hoạt động chống sự xâm nhập của cộng sản ở Melbourne, như việc đưa cờ Mặt trận Giải phóng MNVN và hình ảnh Hồ  Chí Minh vào trong Đài Chiến sĩ Trận Vong ở Melbourne và nay đã bị dẹp qua phản ứng của hội. Hình: TVTS

Bác sĩ Mỹ Lâm nói bà “rất cảm động khi thấy những khuôn mặt thân thương của các anh chị vì Cộng đồng mà đến đây với chúng tôi, và cũng cám ơn anh Duy đã có lòng tổ chức một buổi để chúng ta có dịp nói chuyện và tâm sự với nhau, nói ra những điều gì tôi nghĩ, quý vị nghĩ, chúng ta trao đổi với nhau. Tôi rất mừng cho Cộng đồng ở Melbourne, ở Victoria. Quý anh chị vẫn còn tấm lòng nghĩ đến quê hương, đất nước. Sự hiện diện của quý vị ở đây không phải tự nhiên mà có, nó xuất phát từ trong lòng vì mình có hoài bão, mình có nghĩ đến quê hương mình mới đến dự ngày hôm nay”.

Bà Thủ quỹ Nguyễn Thị Kim Hương thay mặt Ban Chấp hành Cộng Đồng NVTD-Vic trao quà lưu niệm cho vợ chồng Bác sĩ Mỹ Lâm. Hình: TVTS

Bác sĩ Mỹ Lâm kể chuyện bà và cộng đồng tị nạn ở Berlin đón những đồng bào, những du sinh, những người lao động ở Đông Đức khi bức tường Berlin sụp đổ, việc một số người tìm cách chứng minh tính cách tị nạn để được ở lại Đức, và một số người sau đó thay lòng đổi dạ khi đã được sống ở Đức. Nhưng bà cũng kể những trường hợp của những người thức tỉnh thật sự như Người Buôn Gió hay như nhà báo Lê Trung Khoa, trước đó là một người làm việc cho báo chí nhà nước CSVN, báo lề đảng nhưng khi thấy được bộ mặt thật của các lãnh tụ cộng sản nói khoác lác ở Berlin như Nguyễn Xuân Phúc, nên ông phê bình đảng và nhà nước để rồi từ đó trở thành một nhà báo độc lập, một người phản kháng, chống cộng sản còn mạnh mẽ hơn nhiều người Việt tị nạn khác. Bác sĩ Mỹ Lâm nói  con chó nó sủa vì sợ, đảng CSVN cũng vì sợ mà đưa ra Quyết định 1334 nhưng bà tin rằng cuối cùng chân lý sẽ thắng.

Cử tọa tham dự chụp hình lưu niệm với Bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm sau buổi nói chuyện. Hình: TVTS

Buổi hội thảo dài khoảng hai tiếng đồng hồ trong đó có nhiều ý kiến đưa ra, làm thế nào để chống lại nhà nước cộng sản có nhiều tiền và phương tiện để chiêu dụ hay phá hoại cộng đồng tị nạn. Chấm dứt buổi hội thảo là buổi ăn trưa với nhiều món ăn ngon do bà Phương Thảo và các chị em trong Ban Phụ nữ phục vụ rất chu đáo.

Mời bạn đọc theo dõi nội dung buổi thảo luận trong số báo điện tử www.etvts.com.au  của TiVi Tuần-san trong số 1966 sẽ phát hành vào Thứ Tư 17/01/2024.

(Tivi Tuần-san ghi nhanh)