Bất chấp nguy hiểm, Thủ tướng Albanese đã đến thăm Ukraine hứa viện trợ thêm $100 triệu đô la

04 Tháng Bảy, 2022 | Tin nước Úc
Thủ tướng Albanese đi một vòng quan sát hậu quả chiến tranh tại Ukraine do Nga đang gây ra, hứa viện trợ thêm $100 đô la cho Ukraine. Photo: Facebook Oleksiy Kuleba via The Australian

KIEV – Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã đến thăm Ukraine bị tàn phá bởi chiến tranh và đi quan sát các thị trấn bị tàn phá bởi lực lượng của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Albanese đã đến thăm các khu vực Bucha, Irpin và Hostomel, nơi Ukraine nói rằng Nga đã thực hiện các hành động tàn bạo đối với dân thường -bao gồm cả các vụ thảm sát và hãm hiếp- và các ngôi mộ tập thể đã được tìm thấy sau khi lực lượng Ukraine chiếm lại các thị trấn.

Thủ tướng Albanese tối Chủ nhật vừa qua đã khảo sát các tòa nhà dân cư bị đánh bom, đi xem sân bay Antonov bị phá hủy và gặp gỡ các nhà lãnh đạo Ukraine. Ông Albanese không dấu sự xúc động khi nhìn cảnh chiến tranh tàn phá và gọi đó là một tội ác chiến tranh (war crime).

Thống đốc Kiev  Oleksiy Kuleba đã viết trên Facebook vào tối Chủ nhật đầu tuần rằng ông Albanese “rất kinh ngạc” trước sự tàn phá và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Ukraine.

Ông Kuleba viết: “Ông ấy vô cùng kinh ngạc trước những gì mình thấy: nhà dân bị phá hủy, dấu vết của mìn, sân bay Antonov bị phá hủy.

Ông nói rằng Thủ tướng Albanese đã nói rằng Úc “ủng hộ Ukraine và ủng hộ sự trừng phạt công bằng cho những tội ác đã xảy ra ở đây”.

“Cảm ơn phái đoàn đã có chuyến thăm cá nhân đến vùng Kiev. Cuộc chiến ở Ukraine, ở trung tâm châu Âu, vẫn phải nằm trong chương trình nghị sự của thế giới, ”ông Kuleba viết.

Chuyến công du diễn ra khi ông Albanese tuần trước lên án ông Putin và cuộc xâm lược là “tàn bạo, bất hợp pháp và phi lý” trước các nhà lãnh đạo thế giới ở Madrid tại hội nghị thượng đỉnh NATO lớn nhất từng được tổ chức, vì liên minh quốc phòng coi Nga là một mối đe dọa chiến lược. Ông cũng nói với hội nghị thượng đỉnh về mặt trận thống nhất của phương Tây chống lại Nga và hậu quả từ cuộc chiến là lời cảnh báo đối với một Trung Quốc ngày càng hung hăng.

Theo sự cố vấn của Lực lượng Quốc phòng Úc để  bảo vệ an ninh cho thủ tướng Albanese, báo chí Úc không được đưa tin về chuyến đi thăm Ukraine của thủ tướng Úc cho đến khi ông Albanese đã trở về Ba Lan, nhưng truyền thông ngoại quốc và Thống đốc Kiev đã tiết lộ chuyến thăm đó.

Không phận Ukraine đã bị đóng cửa kể từ cuộc xâm lược ngày 24/2 và các con đường vào Kiev hầu như không thể tiếp cận được do giao tranh dữ dội, diễn ra vào Chủ nhật khi quân đội Nga tăng cường tấn công vào các khu vực phía đông thành phố Lysychansk và tên lửa tiếp tục mưa trên khắp Ukraine, giết chết hàng chục người (đầu tuần này có tin thành phố Lysychansk đã thất thủ).

Chuyến thăm của ông Albanese diễn ra một ngày sau các cuộc tấn công dữ dội của Nga vào thành phố Mykolaiv, phía nam giáp với cảng Odessa quan trọng của Biển Đen, khiến người dân chạy trốn, tìm nơi trú ẩn dưới lòng đất.

Chuyến thăm của ông Albanese diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo thực hiện chuyến đi.

Thủ tướng Albanese hứa sẽ viện trợ thêm $100 triệu đô la về quân sự cho Ukraine và Úc là nước viện trợ nhiều nhất cho Ukraine ngoài những nước trong khối  NATO.