Bầu cử Úc 21/5/2022 có nhiều “teal independents”: Nỗi lo và “gánh nặng” của BT Ngân khố Frydenberg

18 Tháng Năm, 2022 | Tin nước Úc
Bộ trưởng Josh Frydenberg, dân biểu đơn vị Kooyong từ năm 2010 (hình trái) có biển quảng cáo to hơn Bác sĩ Monique Ryan ở một con đường đẹp hàng đầu ở vùng Kew Studley Park nơi tương đối không có nhiều quảng cáo của ứng viên “độc lập” Ryan. Hình: TVTS

MELBOURNE  – Teal independents (độc lập giả/ dổm) là những ứng viên đáng ngại cho các ứng viên đảng Tự do đang cầm quyền. Phần lớn họ là phụ nữ, ra tranh cử ở những đơn vị phần lớn do các ứng viên nam giới đảng Tự do nắm giữ, thuộc những đơn vị bầu cử giàu có. Họ nhận được ngân quỹ hàng triệu đô la, từ người hiến tặng số tiền nhỏ và tổ chức Climate 200 được lập ra bởi nhà đầu tư năng lượng sạch Simon Holmes à Court, con của tỉ phủ đầu tiên của nước Úc.

Sự xuất hiện của những “teal independents” làm  cho nhiều người trong đảng Tự do bị căng thẳng, lên cơn sốt. Trường hợp của Bộ trưởng Ngân khố Josh Freydenberg thuộc đơn vị Kooyong là một.

Cho đến cuối tuần qua, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Lao động dẫn đầu Liên đảng rất xa, và nếu cuộc bỏ phiếu diễn ra vào cuối tuần qua, Lao động sẽ thắng lớn. Thăm dò YouGov’s MRP  cho thấy Lao động sẽ chiếm được 80 ghế hay có thể đến 85 ghế trong khi chỉ cần 76 ghế là Lao động tự cầm quyền, không cần phải liên minh với độc lập hay đảng Xanh. Liên đảng chỉ có thể giành 63 ghế hay cao nhất 68, nên còn rất xa so với con số “magic” 76 dân biểu mà đảng nào cũng thèm muốn.

Nhưng đáng lo ngại nhất là Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg, người đang giữ ghế đơn vị Kooyong. Theo thăm dò YouGov, ứng viên đối thủ và độc lập Monique Ryan được 53% số phiếu trong khi ông Frydenberg chỉ được 47%. Ryan,  một bác sĩ thần kinh nhi khoa, một người trước đây theo đảng Lao động nhưng nay ra tranh cử ở Kooyong với tư cách ứng viên độc lập.

Những “người lính bộ binh” mang “vũ khí” mới của Tự do trên các con đường ở vùng Hawthorn tuần qua kêu gọi bỏ phiếu cho ông Frydenberg. Hình chụp từ báo The Australian

Bà Ryan tranh cử với chủ trương giảm khí thải, được nhóm Climate 200 của tỉ phú Holmes a Court hỗ trợ nên đi ở đâu trong đơn vị  Kooyong (gồm các ngoại ô Kew, Balwyn, Canterbury, Deepdene, Hawthorn, Mont Albert, Mont Albert North và một phần của Camberwell, Glen Iris, Hawthorn East và Surrey Hills), người ta cũng thấy hình của bà. Chưa bao giờ có một chiến dịch quảng cáo rầm rộ như vậy ở Kooyong kể cả trên mạng. Nhờ sự hỗ trợ đó mà bà bác sĩ với một chủ trương Climate Change có thể thắng người có thể trở thành Thủ lãnh Đối lập và Thủ tướng tương lai,  nếu Liên đảng thất cử.

Kooyong được coi là đơn vị của người giàu, trung lưu, có học thức, bảo thủ và là đơn vị “thành đồng” của những lãnh đạo đảng Tự do nổi tiếng như cố  Thủ tướng Sir Robert Menzies và Ngoại trưởng Andrew Peacock. Năm 2019, Trạng sư nhân quyền nổi tiếng Julian Burnside tranh cử dưới cờ đảng Xanh đã làm cho  Tự do mất 8.2% phiếu nhưng ông Frydenberg vẫn thắng với số phiếu 55.7% so với Burnside 44.3%.

Kooyong “xanh biển” càng ngày càng trở nên “xanh lục”, lại được Climate 200 tiếp sức, nên Tự do đã phải có chiến thuận tranh cử bằng cách thuê người mang bảng quảng cáo “billboard” đi dạo từ sáng đến tối, từ 7.30am đến 6pm. Những người này (đa số là sinh viên làm thêm) phải mang pa-nô nặng 7 ký sau lưng, di chuyển trong 4 tiếng đồng hồ mà thôi, với tiền công $30/ giờ (tổng cộng $120) trong ngày. Cá nhân ông bộ trưởng cũng dùng thời gian đi vận động trong vùng với chủ trương “đặt lợi ích nước Úc trên hết và duy trì Kooyong vững mạnh”.

Tại buổi ra mắt chiến dịch vận động tranh cử của Liên đảng tại Brisbane Chủ Nhật vừa qua với sự hiện diện của các chính trị gia cao cấp đảng bao gồm cựu Thủ tướng John Howard, Tony Abbott, Bộ trưởng Ngân khố Josh Frydenberg được khoảng 350 quan khách nhiệt liệt vỗ tay khiến ông nói ước gì ông được đón tiếp như vậy tại khu vực tranh cử Kooyong.

Biết đâu ông vẫn được đa số cử tri thầm lặng không nói mà lại bỏ phiếu cho ông, người đã thắng cử trong bốn nhiệm kỳ vừa qua.

Đơn vị Kooyong hiện cũng có người Việt sinh sống, phần lớn là các chuyên gia, người có nghề chuyên môn và thương gia, tiểu thương. (TVTS)