Các nạn nhân vụ cháy rừng không bảo hiểm nhà sẽ được trả tiền nhiều hơn?

04 Tháng Ba, 2009 | Tin nước Úc

 









Thủ hiến John Brumby nghẹn lời trong một cuộc họp báo khi vụ cháy rừng xảy ra


 


Các nạn nhân của vụ cháy rừng Thứ Bảy Đen không bảo hiểm nhà, vẫn sẽ được trả tiền và có thể nhận được nhiều tiền hơn những người có bảo hiểm. Nhưng một cuộc thăm dò dư luận của báo Herald Sun Online cho thấy đại đa số nghĩ rằng không nên lấy quỹ cứu trợ để trả cao hơn cho những người không bảo hiểm.


 


Đến nay người Úc đã rộng lượng và nhanh chóng ra tay cứu giúp đồng hương của mình với số tiền quyên góp trên $210 triệu Úc kim.


 


Trong một cuộc thăm viếng khu vực bị nạn cháy, Thủ hiến John Brumby của tiểu bang Victoria cho rằng  chính phủ sẽ quyết tâm giúp đỡ những người muốn xây dựng lại nhà cửa của họ.


 


Ông Brumby nói: “Rõ ràng là những người không có được sự hỗ trợ nào, những người đã mất mọi thứ và đã không bảo hiểm, có thể họ sẽ được hưởng nhiều hơn. Đây là những vấn đề mà chúng tôi đang xem và cứu xét”.


 


Quyết định cuối cùng về mức độ trợ cấp và những ai được trợ cấp sẽ được loan báo vào tuần tới bởi chính phủ  và Quỹ Hỗ trợ Cháy rừng Victoria.


 


Quỹ này do cựu Khâm sai John Landy đứng đầu. Ông Landy là một người nổi tiếng về lòng nhân đạo vì khi ông đang chạy đua trong cuộc thi Thế Vận hội Melbourne cách đây nửa thế kỷ, đã quay lại để giúp người bạn cùng chạy đua  bị té.


 


Ông John Landy đã nói rằng mọi người đều đáng được giúp đỡ bất luận họ có bảo hiểm hay là không.


 


Biên lai số tiền bồi thường thiệt hại cho vụ cháy rừng đã lên quá $1 tỉ đô la. Có khoảng 30% trong số 2,000 căn nhà bị cháy đã không bảo hiểm hay bảo hiểm chưa đúng mức trị giá căn nhà.


 


Như vậy, cho đến hôm nay, khoảng 600 gia đình chưa biết chắc chắn họ có thể xây lại nhà hay không.


 


Sau những sốt sắng đóng góp và tỏ lòng thương xót, nay đến việc bàn luận việc chi tiền.


 


Một số người trong ngành bảo hiểm cho rằng sẽ bất công nếu những người bên cạnh mình trong hơn chục năm qua không đóng đồng xu bảo hiểm nhà trong khi mình đóng hằng năm và nay nhà họ bị cháy, cũng được đền bù, và đôi khi còn được đền bù cao hơn mình nữa.


 


Đã có những lời kêu gọi chính phủ ra luật buộc mọi gia đình ở trong những vùng có nguy cơ cháy nhà phải đóng bảo hiểm  như chính phủ đã bắt buộc mọi người đóng bảo hiểm đệ tam nhân (third party) khi đóng tiền đăng bộ xe (car registration).


 


Các cơ quan bảo hiểm tính có khoảng 2,029 căn nhà  bị cháy hủy trong vụ cháy rừng ngày 7.2.09 nhưng đến nay họ mới nhận số đơn đòi tiền bảo hiểm cho tổng cộng 1,468 căn.


 


Cuộc bình bầu Online của Herald Sun cho thấy chỉ có 11% (768 phiếu) ủng hộ chính phủ trả nhiều tiền hơn cho những người không bảo hiểm nhà trong khi có 88%  (5,862 phiếu) không đồng ý.