Cảnh sát bảo đảm an ninh cho Hội chợ Tết St Abans vào Chủ Nhật 6/1

Hội chợ tết của năm ngoái được tổ chức tại đường Alfrieda St, St Albans. Hình: TVTS

MELBOURNE – Cảnh sát Tiểu bang Victoria vừa liên lạc với tòa soạn TiVi Tuần-san vào chiều Thứ Sáu 4.1.2019 và cho biết rằng những người đi dự Hội chợ Tết Kỷ Hợi vào Chủ Nhật 6.1.2019 vào cuối tuần này hãy an tâm vì cảnh sát sẽ có mặt cả ngày ở đó để bảo đảm an ninh cho những ai đến vùng St Albans vui xuân.

Trong thông cáo báo chí gởi kèm, cảnh sát cho biết ngày Hội chợ Tết đầu tiên của cộng đồng ở trung tâm ngoại ô St Albans  sẽ được bảo đảm vui vẻ và an toàn, không bị quấy rầy.

Chánh thanh tra (superintedent) David Jones, chỉ huy trưởng vùng Nội thành Tây Bắc cho biết sẽ có rất nhiều cảnh sát hiện diện trên con đường Afrieda Street ở St Albans  từ 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật tới đây.

Ông Jones nói: “Cảnh sát đang trông đợi để lại cùng tham dự lễ hội năm nay, một trong những sự kiện đa văn và sinh động mà Melbourne mang đến cho cư dân của thành phố”.

Ông cho biết sự hiện diện của cảnh sát là một thông điệp cho những ai đến đây gây rối, có thái độ chống xã hội, rằng họ hãy coi chừng vì nếu họ phá hoại lễ hội này, họ sẽ bị bắt ngay lập tức.

Chánh thanh tra Jones nói cảnh sát rất thích thú nhìn những người đi dự lễ hội xuân Kỷ Hợi thưởng thức những sinh hoạt văn hóa và ẩm thực mà Hội chợ Tết St Albans sẽ mang lại cho khách du xuân.

“Cảnh sát sẽ có mặt trong suốt lễ hội này cho đến khi kết thúc bằng một cuộc đốt pháo bông lúc 9.30pm”.

Sở dĩ cảnh sát đưa ra thông cáo báo chí này vì trong những ngày cuối năm vừa qua có những nhóm thanh thiếu niên gốc Phi Châu gây rối hay ẩu đả với người Việt trên đường Afrieda Street ở St Albans.

Đầu tuần này, nhật báo toàn quốc The Australian đã tường thuật mối quan tâm của cư dân cũng như các tiểu thương St Albans qua bài “Suburb lives in fear of Blood Drill Killers Gang” (Ngoại ô sống trong lo sợ vì băng đảng Blood Drill Killers)

Ông Dan Mai, chủ nhà hàng Sông Hương cho biết ông vẫn tiếp tục mở tiệm bình thường nhưng nhiều nhân viên của ông lo lắng sợ bạo động sẽ xảy ra, nhất là vào dịp St Albans tổ chức Hội Chợ Tết vào Chủ Nhật  ngày 6.1.2019 sắp tới.

Cũng nên biết, cộng đồng Việt Nam ở Melbourne hàng năm có đến 5  cuối tuần lễ  để mừng xuân. Đây là nơi người Việt vui xuân dài nhất thế giới, lâu hơn cả quê nhà Việt Nam!

Sau các Hội Chợ Tết ở St Albans (6/1) là lần lượt các Hội Chợ Tết ở Footscray (13/1), Richmond (20/1), Sandown Race Course  (26 & 27/1) và Springvale (3/2).

Ngày mồng một tết nguyên đán sẽ nhằm ngày Thứ Ba 5.2.2019.