Chính phủ Lao động thay đổi luật để đối phó với người tầm trú bạo động ở các trại giam

26 Tháng Tư, 2011 | Tin nước Úc

 









Người tầm trú vẫn còn ngồi trên nóc nhà phản đối. Photo courtesy Jeff Herbert, source: The Australian


 


Các trung tâm tạm giam ở khắp nơi trên toàn quốc hiện lâm tình trạng xáo trộn, với 3 người bị giam giữ vẫn tiếp tục cuộc biểu tình trên mái nhà ở trại giam Villawood, Sydney và các vụ tuyệt thực diễn ra ở trung tâm Curtin, Tây Úc.


 


22 người bị giam giữ ở trại Vallawood vào tuần trước đã bị chuyển sang nhà tù Silvewater để cảnh sát thẩm vấn về vụ bạo loạn vào tối thứ Tư tuần qua khiến 9 căn nhà  bị hoả hoạn thiêu rụi.


 


Sau vụ bạo động và đốt nhà ở Đảo Christmas, vụ bạo động và phóng hỏa đốt nhà ở trại giam tại Sydney đã khiến chính phủ Lao động có biện pháp mạnh vì dư luận Úc bất động với những hành động phá hoại của người tầm trú.


 








Trại giam Villawood ở Sydney bị đốt cháy. Photo courtesy of Bill Hearne, The Daily Telegragh

 


Tổng trưởng Di trú cho biết chính phủ đang có những thay đổi về luật di trú theo đó những người tầm trú nào có liên quan với những hành động tội phạm thì sẽ tự động bị coi như không hội đủ tiêu chuẩn hạnh kiểm và do đó sẽ không được visa thường trú hay chỉ được visa bảo vệ tạm thời.


 


Thứ Ba hôm nay, phát biểu về trường hợp vẫn còn 3 người ở trên nóc nhà trại giam Villawood không chịu xuống, ông Tổng trưởng Di trú Chris Bowen nói làm như vậy chẳng giúp họ được thường trú.


 


Những thay đổi trong dự luật về di trú sẽ có hiệu lực hồi tố và những người có dính dáng vào việc đốt trại giam sẽ bị từ chối visa và sẽ bị cưỡng bách hồi hương.


 


Thủ lãnh Đối lập Tony Abbott nói chính phủ làm như vậy vẫn chưa đủ, bởi tất cả những người tầm trú đến Úc bằng thuyền chỉ được cấp visa bảo vệ tạm thời mà thôi.


 

Phát ngôn viên của Đảng Xanh cho rằng Chính phủ Lao động đang trở lại với chính sách của Chính phủ John Howard trước đây.