Dân số Bền vững Úc (SPA) hoan nghênh việc loại bỏ chương trình “visa vàng”

23 Tháng Một, 2024 | Tin nước Úc
Thành phố Melbourne đáng sống vào lúc hoàng hôn. Hình có tính cách minh họa của TVTS

Thông cáo Báo chí ngày 23 tháng 1 năm 2024, gởi TiVi Tuần-san

Dân số Bền vững Australia (SPA) đã hoan nghênh việc chính phủ đóng cửa Chương trình Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh (BIIP) trước những tuyên bố rằng chương trình này có tác động tiêu cực sâu sắc đến nền kinh tế.

Chương trình thị thực Nhà đầu tư Quan trọng ( Significant Investor) yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu 5 triệu đô la vào Úc và được trao quyền thường trú tự động. Các nhà đầu tư có thể có được quyền công dân ngay cả khi họ chỉ ở trong nước 40 ngày, không bắt buộc phải nói hoặc học tiếng Anh và không có giới hạn độ tuổi cao.

Chủ tịch SPA toàn quốc Jenny Goldie cho biết tờ báo The Austrlian đã tiết lộ rằng kế hoạch này đã cho phép tội phạm nước ngoài và các quan chức chế độ tham nhũng có được quốc tịch Úc.

Bà Goldie nói: “Toàn bộ kế hoạch, cả về ý tưởng lẫn thực tế, đều là một sự phẫn nộ. “Người dân Úc phản đối ngay từ đầu và vô cùng phẫn nộ vì bất cứ ai có tiền đều có thể mua được thị thực mà hầu như không cần thắc mắc gì.

“Không một người nộp đơn nào trong thập kỷ qua bị từ chối trong bài kiểm tra tính cách nhằm loại trừ tội phạm.Về những lợi ích đã được tuyên bố của nó, những lợi ích này thật ra là không rõ ràng. Năm ngoái, đánh giá về vấn đề di cư của Martin Parkinson cho thấy các giám đốc công ty đến Úc theo BIIP có xu hướng làm việc trong lĩnh vực bán lẻ và khách sạn, “những lĩnh vực thường không gắn liền với những tiến bộ lớn về năng suất và đổi mới”.

“Tiền này có thể được đầu tư vào bất động sản, chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn về nhà ở.

Bà Goldie cho biết: “Vì không có giới hạn về độ tuổi nên chương trình này đã thu hút những người di cư lớn tuổi, kém tay nghề hơn, những người cuối cùng cần nhiều tiền hơn để chi cho họ thông qua lương hưu và phúc lợi chăm sóc sức khỏe hơn bất kỳ khoản thuế nào họ phải trả ở Úc”.

“Tuy nhiên, mặc dù nhìn chung SPA hỗ trợ một chương trình di cư nhỏ hơn nhiều, việc phân bổ lại các vị trí cấp thị thực từ BIIP sang các phần khác của Chương trình Di cư có tay nghề là một bước đi khôn ngoan về mặt kinh tế thuần túy. Tuy nhiên, tác động tài chính của hầu hết người di cư là tiêu cực khi tính cả chi phí cơ sở hạ tầng cho chính quyền tiểu bang và địa phương, nhưng không tệ như BIIP.

“BIIP cho phép các cố vấn tài chính, đại lý di cư, ngân hàng và các công ty đầu tư chuyên nghiệp trở nên giàu có trong khi cộng đồng rộng lớn hơn phải trả chi phí.

“Ủy ban Năng suất đã phát hiện ra rằng thị thực BIIP là con đường để rửa tiền bẩn và dễ bị lừa đảo.

“Úc là một trong những quốc gia phương Tây cuối cùng từ bỏ các chương trình ‘thị thực vàng’ như vậy, trong đó chứng kiến các quan chức nước ngoài tham nhũng gửi tiền của họ ở các quốc gia an toàn. Chúng tôi chúc mừng chính phủ đã rút lui nhưng hỏi: ‘Tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy?’”

Chủ tịch Jenny [email protected] 0401 921 453

Đọc thêm các tin liên quan về việc dẹp bỏ “visa vàng” này tại tuần báo điện tử www.etvts.com.au