Di dân đến Úc năm 2023-24 vượt mục tiêu: 446,000 người

26 Tháng Mười Hai, 2024 | Tin nước Úc
ABS cho biết nhóm di dân  lớn nhất là sinh viên tạm thời (temporary students) với số lượng 207,000 người. Photo: Reuters

Lượng di dân vào Úc vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục, với Cục Thống kê Úc (ABS) báo cáo con số di cư ròng từ nước ngoài là 446,000 người cho năm tài chính 2023-24. Mặc dù con số này giảm 16% so với mức kỷ lục 536,000 di dân được ghi nhận vào năm 2022-23, nhưng vẫn vượt xa mục tiêu của chính phủ liên bang là giảm di dân xuống còn 260,000 người vào năm tài chính tiếp theo.

ABS tính toán lượng di dân ròng từ  nước ngoài bằng cách trừ số người rời đi khỏi số người đến. Theo Jenny Dobak, người đứng đầu bộ phận thống kê di dân của ABS, “Mùa thu này đánh dấu mức giảm hàng năm đầu tiên về lượng di dân ròng  từ nước ngoài kể từ khi biên giới của Úc mở cửa trở lại vào năm 2021-22. Sự thay đổi này là do lượng di dân đến giảm, chủ yếu là những người có thị thực tạm thời, trong khi lượng người rời đi tăng trong cùng kỳ”.

Dobak giải thích thêm rằng sự suy giảm này diễn ra sau một giai đoạn gia tăng chưa từng có về di dân khi đất nước điều chỉnh để mở cửa trở lại biên giới sau gần hai năm hạn chế trong đại dịch Covid.

Người sở hữu thị thực du học tạm thời chiếm nhóm người đến đông nhất vào năm 2023-24, với 207,000 người.

Năm quốc gia có nhiều di dân  nhất là Ấn Độ, Trung Quốc, Úc, Vương quốc Anh và New Zealand, với độ tuổi trung bình của di dân là 27.

Mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ đều ghi nhận mức tăng dân số thông qua di dân, trong đó New South Wales dẫn đầu với 142,470 người đến. Victoria đứng thứ hai với 132,860 người, trong khi Queensland có thêm 74,930 di dân. Tây Úc và Nam Úc chứng kiến mức tăng lần lượt là 58,080 và 23,270 người di cư.

Phát ngôn viên đối lập về di dân Dan Tehan chỉ trích chính quyền Lao động vì cách giải  vấn đề di dân, gọi đó là ví dụ về quản trị kém.

“Đảng Lao động lại vượt mục tiêu di dân, lần này là thêm 50,600 di dân nữa”, Tehan cho biết vào thứ sáu tuần qua. “Khi Đảng Lao động lần đầu tiên được bầu, họ đã hứa sẽ đưa ra con số di dân hàng năm là 235,000 trong ba năm. Thay vào đó, chúng ta đã thấy 518,000 người vào năm 2022-23, 445,600 người vào năm 2023-24 và ai mà biết được vào năm 2024-25”.

Tehan nêu lên mối lo ngại về nơi mà dân số ngày càng tăng sẽ sinh sống, liên kết con số di dân cao với cuộc khủng hoảng nhà ở ngày càng trầm trọng của đất nước. “Anthony Albanese không có uy tín khi nói đến việc quản trị di trú”, ông nói thêm.

Làn sóng di dân gia tăng đã gây thêm áp lực lên thị trường nhà ở của Úc, nơi đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nguồn cung và nhu cầu tăng vọt.

Dữ liệu của CoreLogic từ tháng 10 cho thấy giá nhà tăng đã đẩy thêm 200 vùng ngoại ô vào “câu lạc bộ triệu đô”, nơi giá trị nhà trung bình vượt quá 1 triệu đô la.

Trên toàn quốc, 29.3% vùng ngoại ô hiện có giá nhà trung bình bảy con số, so với chỉ 14.3% khi đại dịch bắt đầu. Xu hướng này đánh dấu bước nhảy vọt đáng kể so với mức đỉnh trước đó của thị trường là 26.9% được ghi nhận vào tháng 4 năm 2022.

Nhà kinh tế học Kaytlin Ezzy của CoreLogic cho biết: “Với gần 30% vùng ngoại ô hiện có giá nhà trung bình bảy con số, mức tăng này là hệ quả tự nhiên của giá nhà tăng và khả năng chi trả ngày càng giảm”.

Để đáp lại những lời chỉ trích, Bộ trưởng Di trú Tony Burke đã bảo vệ cách tiếp cận của chính phủ, nhấn mạnh vào những nỗ lực nhằm giảm tình trạng di dân từ đỉnh điểm sau Covid.

Ông cũng cáo buộc Lãnh đạo đối lập Peter Dutton không nhất quán về chính sách di dân. Burke cho biết: “Với lịch sử là bộ trưởng cấp nhiều thị thực nhất trong lịch sử Úc, không có gì ngạc nhiên khi Peter Dutton đã chuyển từ bỏ phiếu chống lại việc hạn chế di cư sang từ bỏ bất kỳ mục tiêu di cư nào”. “Ông ấy sẽ kìm hãm tình trạng di dân, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhà ở”.