Đôi dòng về cha Phê-rô Hoàng Kim Huy và hình ảnh lễ mừng Ngân khánh Linh mục tại St Joseph Church,Collingwood

02 Tháng Mười, 2022 | Người Việt đó đây,Tin nước Úc
Cha Hoàng Kim Huy chuẩn bị trước giờ thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục tại nhà thờ St Josepgh, Collingwood

MELBOURNE – Vào ngày Thứ Bảy 1.10.2022, cộng đoàn Công giáo Gioan Hoan thuộc nhà thờ St Joseph (Thánh Giuse) ở Collingwood mừng lễ Ngân khánh sứ vụ mục tử của Linh mục Peter Hoàng Kim Huy, SDB (Dòng Salesian Don Bosco). Thánh lễ được cử hành lúc 11 giờ sáng tại nhà thờ Thánh Giuse, số 46 Otter Street, Collingwood.

Có khoảng 400 giáo dân và tu sĩ ngồi kín ngôi thánh đường hiện nay được xem là “dành cho giáo dân Việt Nam” bởi chỉ có người Việt Nam sử dụng với  một lễ bằng tiếng Việt duy nhất vào sáng Chủ Nhật. Có 14 linh mục và một thầy phó tế dâng lễ trong đó có ba linh mục người Úc. Một số giáo dân gốc “nhà thờ Cha San”  từ các nơi  cũng đã đến dự thánh lễ.  Đặc biệt có nhiều người gốc Long Hương và gia đình anh chị em của Cha Huy.

Cha Nguyễn Hữu Quảng, người hướng dẫn anh thanh niên Hoàng Kim Huy trên con đường tu trì đã có bài giảng bằng tiếng Anh và Việt trong dịp này. Cha Hoàng Kim Huy trước khi trở thành linh mục là một thanh niên sinh hoạt trong ca đoàn Cung Chiều của cộng đoàn Gioan Hoan.

Các đại diện của Ban Đại diện giáo dân thuộc Tổng Giáo phận Melbourne và Cộng đoàn Gioan Hoan tại St Joseph Church cũng tỏ lòng biết ơn và chúc cha mạnh khỏe về tinh thần và thể xác để phục vụ tha nhân, cộng đoàn và giáo hội.

Trong thánh lễ và khi ngỏ lời cám ơn,  Cha Huy đã không giấu được sự xúc động, phải ngừng vài lần lúc đọc lời nguyện và cám ơn cộng đoàn.

Các em giúp lễ thuộc đoàn Thiếu nhi Thánh thể và cộng đoàn giáo xứ Gioan Hoan. Hình: TVTS

Trước khi trở thành Phó Giám tỉnh Dòng Don Bosco hiện nay, cha Hoàng Kim Huy là linh mục chánh xứ Giáo Xứ Đức Bà Thánh Giá Phương Nam bao gồm hai nhà thờ St John the Baptist ở Clifton Hill và nhà thờ St Joseph ở Collingwood.

Cha Hoàng Kim Huy là người có công, mặc dầu gặp nhiều khó khăn tưởng như không thể vượt qua, đã kiên trì để xây lại nhà thờ St Joseph sau khi nhà thờ này bị cháy vào năm 2007. Đại diện cộng đoàn nhân dịp này cám ơn cha Huy, vì nhờ cha mà cộng đoàn có một ngôi thánh đường xứng đáng trong việc phụng vụ sau 7 năm dâng lễ và sinh hoạt trong hội trường giáo xứ.

Hội trường và khuôn viên nhà thờ St Joseph là nơi quy tụ những người Việt tị nạn định cư ở Melbourne bất kể thuộc tôn giáo nào trong các dịp tết hay lễ tưởng niệm 30 tháng Tư,  từ cuối thập niên 1970 do Linh mục Huỳnh San làm tuyên úy. Chính vì vậy mà có những bà con không phải Công giáo, các đoàn thể trong cộng đồng Việt Nam đã đóng góp phần nào trong việc xây dựng lại ngôi thánh đường này, biểu tượng của người tị nạn trong những ngày đầu tiên nơi đất khách quê người.

Cha Huy cũng là người tham gia những sinh hoạt tranh đấu cho nhân quyền, nhiều lần lên tận thủ đô Canberra hợp với đoàn người biểu tình đòi dân chủ và nhân quyền cho người Việt Nam ở quê nhà.

Sau thánh lễ, cộng đoàn đã tham dự tiệc, và xem những màn văn nghệ do cộng đoàn thực hiện.

Nhân dịp này, TVTS đã nhờ anh Châu Xuân Hùng viết đôi giòng về “tiểu sử” của vị linh mục đã có 25 năm tận hiến cho tha nhân và giáo hội.

Các linh mục, tu sĩ và giáo dân xem clip cuộc đời tu trì của cha Hoàng Kim Huy từ ngày thụ phong linh mục đến hôm nay trên màn hình. Photo: TVTS

* * *

Cha Phêrô Hoàng Kim Huy SDB sinh ra trong một gia đình có 10 anh chị em.  Song thân của Cha di cư vào nam năm 1954 cùng với gia đình nội ngoại và định cư từ đó tại giáo xứ Long Hương, Bà Rịa, tỉnh Phước Tuy.

Cha Phêrô Hoàng Kim Huy là người con thứ 7 trong gia đình ông bà cố, thủa thiếu thời Cha lớn lên trong  giáo xứ Long Hương, hằng ngày dự lễ sớm chiều, Cha đã tham gia vào phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể và đội giúp lễ của giáo xứ, có lẽ những việc tông đồ nhỏ bé gần bàn thánh Chúa đã ươm mầm ơn gọi cho Cha từ đó.

Năm 1975 lịch sử sang trang và miền nam VN đã hoàn toàn bị thay đổi bởi chính thể mới, hà khắc và mất tự do, thân phụ của Cha đã phải ngồi tù cộng sản nhiều năm, gia đình Cha đã chịu cùng số phận hẩm hiu với tất cả những người Việt Nam lúc bấy giờ.

Cha tìm đường vượt biển vào năm 1982 và đã đến bến bờ tự do Galang Indonesia  cùng với người chị ruột và một số thân nhân.   Cha đến định cư tại Melbourne và đoàn tụ với gia đình, lúc đó Cha vừa tròn 18 tuổi.

Từ những ngày đầu trên đất Úc, Cha cũng đã tham gia vào những sinh hoạt của cộng đoàn Thánh Gioan Hoan, giáo xứ thánh Giuse Collingwood, cha là ca viên của ca đoàn Cung Chiều.  Sau 3 năm định cư, Cha hoàn tất lớp 12 tại trường trung học Chadstone.

Khoảng năm 1985-1986, Cha được mời gọi tham dự ngày tìm hiểu ơn thiên triệu do thầy Anthony Nguyễn Hữu Quảng và Sơ Margarite Nguyễn Thị Nguyện thuộc dòng Salesian Don Bosco tổ chức.  Có lẽ ngọn gió của Chúa Thánh Linh đã thổi vào tâm hồn đơn sơ trẻ trung  làm bừng cháy ơn gọi của Cha đã ấp ủ từ nhiều năm tháng, và Cha đã xin gia đình để gia nhập vào dòng Salesian Don Bosco.

Cha khấn dòng lần đầu vào năm 1989 tại học viện Lysterfield sau gần 3 năm nhà thử và nhà tập, đầu năm 1996 Cha đã tuyên khấn trọn đời tại học viện Rupertswood Sunbury.  Đầu năm 1997 Cha đã lãnh nhận tác vụ phó tế do đức cha Peter Conners chủ phong tại nhà thờ thánh Giuse Collingwood.  Cha đã chính thức buớc lên bàn thánh để hân hoan lãnh nhận thiên chức linh mục vào ngày 27 tháng 9 năm 1997 tại thánh đường St Judes vùng Scoresby dưới sự chủ phong của Đức Cha Deakin Hilton, giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Melbourne lúc bấy giờ.

Chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn: Thầy Phó tế Hướng trong một nhạc cảnh về đời tận hiến của linh mục. Hình: TVTS

Sau khi nhận lãnh thiên chức Linh Mục cha đã dạy học ở St Joseph’s Ferntree Gully. Năm 1998 cha chuyển qua dạy học ở trường tu thục Công Giáo ở Tasmania.  Ở Tasmania 3 năm Cha về lại Melbourne nhận trọng trách Linh mục phó xứ và sau là chánh Xứ Giáo Xứ Đức Bà Thánh Giá Phương Nam, bao gồm Cộng Đoàn Công Giáo VN Thánh  Gioan Hoan, Collingwood từ năm 2012 đến cuối năm 2018.

Năm 2019 cha chuyển đến Engadine (NSW) với trọng trách là Bề Trên (Rector) của một cộng đoàn nhà dòng Salesian bao gồm 6 linh mục trông coi mục vụ cho một  trường Trung Học, một Trung Tâm Giáo Dục Giới Trẻ và một Giáo Xứ lớn, trong Giáo Xứ có một trường Tiểu Học và một  làng Hưu Dưỡng (Retirement Village).

Đầu năm nay Cha về lại Melbourne và nhận bài sai là Phó Giám Tỉnh (Vice Provincial) của tỉnh dòng Salesian Úc Châu và Thái Bình Dương.

Một phần tư thế kỷ đã qua đi , hôm nay trong niềm hân hoan tạ ơn ngân khánh linh mục của Cha, qúy linh mục, tu sĩ, gia đình, thân hữu và cộng đoàn tề tựu về nhà thờ Thánh Giuse, Collingwood để dâng lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa, vì yêu thương mà Chúa đã chọn Cha và đồng hành với Cha trên mọi nẻo đường vui buồn của đời dâng hiến. Nguyện xin Chúa tiếp tục chúc lành và ban nhiều ơn thánh cho Cha trên buớc đường tương lai.

Melbourne 30.9.2022

Châu Xuân Hùng (Nguồn: Gia đình, Giáo xứ và Dòng Don Bosco).

Đính chính. Bài này đã được đưa lên mạng vào ngày 30.9.2022, nhưng do trục trặc kỹ thuật, phải làm lại và đưa lên 2 ngày sau (Chủ Nhật 2.10.2022) nên có sự sai biệt về thời gian.

Thêm một số hình ảnh lễ Ngân khánh Linh mục của cha Peter Hoàng Kim Huy

 

Một số giáo dân đến trước

 

 

Nhiều người từ xa đến dự

 

 

Các linh mục tham dư thánh lễ

 

 

Khoảng 400 người tham dự thánh lễ trong ngôi thánh đường mới –St Joseph Church—cháy năm 2007 mà cha Hoàng Kim Huy là người kiên trì và có công trong việc xây lại

 

 

Cha Hoàng Kim Huy nhận của lễ- bánh và rượu từ giáo dân

 

 

Có 15 vị đồng tế trong thánh lễ trong đó có 11 linh mục và một thầy phó tế và 3 cha người Úc

 

 

Gia đình anh chị em của cha Huy

 

 

Cha Huy trong sân sau hội trường giáo xứ với các giáo dân dự tiệc ngoài trời

 

 

Văn nghệ trong hội trường

 

 

Cha Huy chụp hình lưu niệm với người làng Long Hương sau thánh lễ Ngân khánh Linh mục. Hình: TVTS