“Hãy ở nhà và không mời khách đến thăm nhà của quý vị”

Ngày 13 tháng 07 năm 2021 

“Hãy ở nhà và không mời khách đến thăm nhà của quý vị”

Các chuyên gia y tế công cộng và các nhà lãnh đạo cộng đồng đang kêu gọi các thành viên trong cộng đồng ở nhà, vì các trường hợp COVID-19 mới tiếp tục gia tăng.

Bác sĩ Leena Gupta, Giám Đốc Lâm Sàng về Y Tế Công Cộng tại Hạt Y Tế Địa Phương Sydney nói rằng chúng ta có thể giữ an toàn cho gia đình và cho nhau bằng cách tuân theo các hạn chế COVID-19 được thắt chặt về việc di chuyển và tụ tập.

“Xin vui lòng đừng ra khỏi nhà trừ khi việc này thực sự cần thiết. Quý vị không nên mời khách đến thăm nhà của mình vào lúc này. Nếu quý vị cần được chăm sóc hoặc hỗ trợ, quý vị chỉ nên có một người đến thăm nhà để giúp đỡ”.

“Điều quan trọng là cộng đồng của chúng ta phải nhận thức được rằng các hạn chế bổ sung hiện đã được áp dụng. Mỗi hộ gia đình chỉ có một người được ra khỏi nhà để mua sắm, và việc lang thang qua các cửa hàng để nhìn ngắm bị nghiêm cấm; Khi tập thể dục ngoài trời, quý vị phải ở cách nhà mình trong vòng 10 cây số, và tất cả các cuộc tụ tập ngoài trời được giới hạn ở số lượng hai người, không bao gồm các thành viên trong cùng một hộ gia đình. Hãy nhớ rằng điều quan trọng là không đi chung xe với những người bên ngoài hộ gia đình của quý vị”.

“Siêu vi trùng đang tiếp tục lây lan trong các cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi cần mọi người cảnh giác và hãy đi xét nghiệm nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào”, cô nói.

“Nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào, chẳng hạn như đau họng, ho, sốt hoặc sổ mũi, hãy đi xét nghiệm ngay và sau đó về thẳng nhà rồi ở nhà cho đến khi nhận được kết quả. Quý vị không nên đi làm hoặc ra ngoài để tập thể dục hoặc ăn uống trong khi đang chờ kết quả xét nghiệm. Khi cách ly, không dùng chung phòng hoặc phòng tắm nếu có thể, giữ khoảng cách 1,5 mét và đeo khẩu trang khi ở cùng phòng với những người khác. Ngoài ra, không dùng chung đồ đạc trong nhà như khăn tắm, bộ đồ giường hoặc chén đĩa. Quý vị có thể cần phải cách ly trong 14 ngày nếu quý vị được xác định là người có tiếp xúc với một trường hợp nhiễm COVID-19.

Paul Huy Nguyen, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (VCA) – Phân Bộ NSW, khuyến khích mọi người tuân theo các giới hạn của chính phủ.

“Chúng tôi biết rằng việc chăm sóc gia đình và bạn bè là rất quan trọng. Quý vị có thể nghĩ rằng mình đang làm đúng khi đến thăm những người thân yêu, hoặc giúp đỡ xung quanh nhà thay vì cách ly. Nhưng quý vị  đang làm tăng nguy cơ lây lan siêu vi trùng. Hãy ở nhà và giữ an toàn”.

“Chúng tôi biết điều này là khó. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng đó là phương cách hiệu quả. COVID-19 là một loại siêu vi trùng nguy hiểm. Cùng với nhau, chúng ta có thể ngăn chặn sự lây lan.

Muốn biết thêm thông tin, xin truy cập HYPERLINK www.nsw.gov.au/covid-19

-HẾT-

PAGE  PAGE 2 OF  NUMPAGES 2

Bản Tin                                      

Ban Truyền Thông Hạt Y Tế Địa Phương Sydney

ĐT: 9515 9607 hoặc 0409 243 544   Email: [email protected]