Kevin Rudd – Julia Gillard: ai sẽ là thủ tướng Úc vào sáng Thứ Năm ngày mai?

23 Tháng Sáu, 2010 | Tin nước Úc

 


 








Gillard và Rudd

 


Cuộc vận động thay đổi lãnh tụ đảng Lao động (tức thủ tướng Úc) đã diễn ra trong nhiều ngày qua khi những cuộc thăm dò dư luận cho thấy Liên đảng đã qua mặt Lao động và Thủ lãnh Đối lập Tony Abbott đã tự tin cho rằng ông sẽ thắng trong cuộc bầu cử tới.


 


Ngày hôm nay có tin đảng Lao động sẽ có phiên họp để bầu lại chức thủ lãnh đảng, nhưng bà phó thủ lãnh là Julia Gillard hoặc vẫn nói trung thành và ủng hộ ông Rudd hoặc không có ý kiến.


 


Có những đồ đoán là ngoài bà phó Gillard, có những nhân vật khác được cánh tả trong đảng Lao động ủng hộ muốn thách thức chức thủ lãnh, tức muốn làm thủ tướng (Tại Úc, người nào làm thủ lãnh đảng cầm quyền, người đó làm thủ tướng).


 


Nhưng đến 10 giờ 20 phút tối Thứ Tư hôm nay, trong một cuộc họp báo cấp tốc, Thủ tướng Rudd xác nhận sẽ có cuộc thách thức chức lãnh tụ và cuộc bầu bán sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng mai tại thủ đô Canberra.


 


Thủ tướng Rudd xác nhận bà phó Gillard sẽ ra tranh cử chức thủ lãnh đảng với ông.


 


Ông Rudd nói: “vì lợi ích của đảng, chuyện này cần phải giải quyết càng sớm cáng tốt. Tôi được bầu ra để làm công việc này và tôi muốn tiếp tục làm với khả năng tốt nhất của tôi”.


 


Thủ tướng Rudd tin tưởng rằng ông sẽ thắng bà Gillard trong cuộc bầu bán trong nội bộ đảng vào ngày mai.


 


Sở dĩ có việc bầu lại chức thủ lãnh đảng vì trong những ngày gần đây, những người trong đảng Lao động lo ngại rằng ông Rudd sẽ không lãnh đạo đảng thắng cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.


 


Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cử tri thích bà Gillard làm thủ tướng hơn ông Rudd và các đảng viên Lao động nghĩ rằng bà Gillard lãnh đạo có cơ hội thắng cử hơn là ông Rudd.


 


Nếu bà Gillard thắng ông Rudd trong cuộc bầu bán giữa các nghị sĩ và dân biểu Lao động trong ngày mai, bà sẽ là người phụ nữ Úc đầu tiên làm thủ tướng.


 


Nếu bà Gillard thất bại trong cuộc bầu bán ngày mai, chắc chắn bà phải xin từ chức Phó Thủ lãnh đảng.


 


Dù ai thắng, đảng Lao động se bị rạn nứt trầm trọng qua cuộc bầu bán ngày mai và Lao động có nguy cơ chỉ cầm quyền một nhiệm kỳ.