Kỷ niệm 1 năm cầm quyền: Thủ tướng Julia Gillard của Úc tứ bề thọ địch

21 Tháng Sáu, 2011 | Tin nước Úc

 









Thủ tướng Gillard (trái) và Thủ lãnh Đối lập Abbott. Photo courtesy of news.com.au


 


Trước ngày Thứ Sáu 24 tháng 6 kỷ niệm một năm lên cầm quyền, Thủ tướng Julia Gillard đã nhận được những tin tức xấu bởi bà bị chống đối mọi phía mà ầm ĩ nhất là việc Thủ lãnh Đối lập Tony Abbott đòi tổ chức trưng cầu dân ý về  thuế khí thải.


 


Chỉ còn vài ngày nữa, kể từ 1 tháng 7, quốc hội Úc sẽ có Thượng viện mới trong đó Đảng Xanh sẽ nắm cán cân quyền lực.


 


Hiện tại cán cân quyền lực nằm trong tay hai vị thượng nghị sĩ độc lập và ông phải làm sao thuyết phục hai người này ủng hộ trong vài ngày tới.


 


Ông Abbott muốn đưa ra thượng viện dự luật tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý (plebiscite) để dân chúng được tiếng nói là có chấp nhận việc bà thủ tướng đưa ra chính sách thuế khí thải hay không. Plebiscite khác với referendum vì không liên quan đến vấn đề tu chính hiến pháp và không có tính cách bắt buộc.


 


Trước những chỉ trích nói việc tổ chức plebiscite chỉ là trò quảng cáo, tốn tiền vô ích vì không có tính cách ràng buộc, ông Abbott cho rằng dù tốn $80 triệu cho việc tổ chức trưng  cầu dân ý, nó cũng tốt hơn là tốn mỗi năm trên $10 tỉ vì việc đánh thuế khí thải của Lao động.


 


Trong khi đó, một cuộc thăm dò dư luận của Fairfax- Nielsen công bố hôm Thứ Bảy tuần qua cho biết có đến 60% cử tri ủng hộ ông Kevin Rudd làm thủ lãnh Lao động trong khi chỉ có 31% ủng hộ bà Julia Gillard.


 


Cuộc thăm dò dư luận này xảy ra một tuần trước ngày kỷ niệm 1 năm bà Gillard lật đổ ông Rudd.  Liên đảng được 59% cử tri tín nhiệm so với 41% đối với Lao động căn cứ theo sự ủng hộ đối với hai đảng. Tỉ lệ này còn tệ hại hơn khi ông Rudd bị lật  đổ cách đây một năm.


 


Cuộc thăm dò cho thấy đây là lần đầu tiên ông Tony Abbott được cử tri ưa thích là thủ tướng ngang hàng với bà Gillard, cả hai cùng được 46 điểm.


 


Cùng lúc này, khi uy tín của bà Gillard xuống thấp nhất có tin đồn là ông Rudd đang có dự tính dành lại ghế thủ tướng. Nhưng ông Rudd đã bác bỏ ngay, cho rằng bà Gillard sẽ lãnh đạo đảng đến cuộc bầu cử tới.


 


Nếu có cuộc bầu cử ngay trong lúc này, Liên đảng sẽ thắng long trời lở đất.


 


Và trong khi ông Rudd dự trù tổ chức buổi tiệc với bạn bè để kỷ niệm ngày ông bị “ám sát” có tên “assassination party”, bà Therese Rein vợ ông Rudd gởi lên mạng lời nhắn là “tiệc nhớ vụ ám sát” sẽ đình hoãn bởi sự chú ý quá mức của giới truyền thông.


 


Sự xuất hiện liên tiếp của ông ngoại trưởng trên các hệ thống truyền thông và trò đùa mở “tiệc ám sát” tại tư gia của ông ở Brisbane đã khiến những người ủng hộ bà Gillard tức giận. Có dân biểu ghế sau đề nghị cách chức ngoại trưởng của ông Rudd và khuyên ông Rudd nên giã từ chính trường.


 


Nhưng Dân biểu Lao động Anthony Albanese nói chẳng có gì sai trái khi người ta tổ chức tụ họp với các cựu nhân viên. Ông khuyên những người trong đảng hãy hạ hỏa trước những khuấy động của truyền thông nhân kỷ niệm ngày bà Gillard lập đổ ông Rudd để lên cầm quyền.