Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn Thánh Gioan Hoan tại nhà thờ St John, Collingwood, Melbourne

Cha Chánh xứ Nguyễn Ngọc Dũng làm phép bảng tên 117 vị thánh tử đạo Việt Nam, Chủ nhật 29/5/2022. Hình: TVTS

Hàng năm, Cộng đoàn Công giáo Gioan Hoan tổ chức mừng thánh bổn mạng của cộng đoàn tại nhà thờ St Joseph (Thánh Giuse) ở vùng Collingwood, là cộng đoàn đầu tiên của người Công giáo Việt Nam ở Thành phố Melbourne.

Cộng đoàn Công giáo Gioan Hoan thuộc giáo xứ Our Lady of the Southern Cross (Giáo Xứ Đức Bà Thánh Giá Phương Nam), nhà thờ chính tại St John the Baptist Church vùng Clifton Hill.

Giáo xứ Our Lady of the Southern Cross do Linh mục Anthony  Nguyễn Ngọc Dũng thuộc Dòng Salesian Don Bosco làm chánh xứ. Riêng nhà thờ St John được tòa Tổng Giám mục Melbourne ưu ái dành cho Cộng đoàn Công giáo Gioan Hoan dùng vào việc phụng vụ. Mỗi Chủ Nhật chỉ có một lễ duy nhất bằng tiếng Việt (không có lễ tiếng Anh).

Cộng đoàn rước kiệu tượng Thánh Gioan Hoan vào nhà thờ St Joseph, Collingwood. Hình: TVTS

Chủ Nhật 29/5 năm nay, Cộng đoàn Gioan Hoan tổ chức thánh lễ với sự hiện diện của hai linh mục khách đến đồng tế là Linh mục Will Matthews, Bề trên Giám tỉnh Dòng Don Bosco Úc Châu, Tân Tây Lan, Fiji và Samoa; Linh mục Hoàng Kim Huy, Phó Bề  trên Giám tỉnh, cựu Chánh xứ Our Lady of the Southern Cross.

Trong thánh lễ, Cha Bề trên Giám tỉnh Matthews đã nói về lòng dũng cảm và đức tin của người Công giáo Việt Nam mà biểu tượng là thánh Linh mục Gioan Đoàn Trinh Hoan, bổn mạng của Cộng đoàn Gioan Hoan mà cộng đoàn mừng kính hôm nay.

Cha cựu Chánh xứ Huy cũng có bài giảng bằng tiếng Việt liên quan đến bài phúc âm với cách trình bày lôi cuốn như những năm cha làm chánh xứ trước đây.

Cha Chánh xứ Nguyễn Ngọc Dũng cám ơn hai cha đứng đầu Dòng Bosco Úc Châu và Thái Bình Dương đã đến để cùng đồng tế trong ngày lễ  bổn mạng của giáo xứ.

Chấm dứt thánh lễ là nghi thức làm phép bảng danh sách tên của 117 vị thánh tử đạo Việt Nam được Giáo Hoàng Gioan Phao-Lô Đệ II phong hiển thánh vào năm 1988.

Sau thánh lễ là tiệc mừng do ban đại diện giáo xứ khoản đãi với sự phục vụ của các em trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.

Cha Phó Bề trên Giám tỉnh Dòng Don Bosco Úc Châu – Thái Bình dương Hoàng Kim Huy giảng trong thánh lễ. Hình: TVTS

Tiểu sử của Thánh Gioan được wikipedia ghi như sau:

Gioan Đoàn Trinh Hoan (1798-1861) là một linh mục, được Giáo hội Công giáo Rôma tôn phong Hiển Thánh vào năm 1988.

Ông sinh năm 1798 tại ngôi làng thuộc họ Kim Long, Phú Xuân (nay thuộc phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc Tổng Giáo phận Huế). Ông được người cậu là linh mục Kiệt nhận làm học trò, nuôi nấng, dạy dỗ, truyền thụ tiếng Latinh rồi được gửi theo học Chủng viện Penang. Sau khi mãn khóa, ông về nước giúp việc Giám mục Taberd Từ trong việc phiên dịch sách báo đạo và được Giám mục Etienne Cuenot Thể truyền chức linh mục năm 1836 tại Sài Gòn.

Đầu năm 1861, nhân dịp lễ Hiển Linh, ông đến xứ Sáo Bùn (Quảng Bình) thăm viếng, khích lệ các giáo hữu, giải tội và giúp họ mừng lễ. Tối ngày 3 tháng 1, quan quân nghe tin báo đến bao vây và truy bắt, ông chạy ra sông nhưng vừa đến bờ sông thì gặp một toán lính. Ông bị giải về Đồng Hới khi đã 63 tuổi.

Rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 1861, dưới thời vua Tự Đức, ông bị áp giải ra pháp trường với án lệnh: “Tội phạm tên Hoan, nghề nghiệp đạo trưởng, truyền bá tà đạo trong dân, bị xử chém đầu”.

Ông được Giáo Hoàng Piô X phong chân phước năm 1909.

Báo mạng Tin Mừng viết:

Trước tòa án, quan tỉnh đã cho dùng mọi hình thức tra tấn dã man. Ông cho đánh đập tàn nhẫn, rồi cho nung đỏ kìm sắt kẹp vào đùi và tay cha, để bắt cha bước qua Thập Gía và khai thác tin tức về Giáo Hội. Thế nhưng ông đã thất bại hoàn toàn. Dù đau đớn đến lỗi có khi ngất xỉu, cha Gioan Hoan vẫn cắn răng không nói một lời, không tiết lộ những gia đình cha đã trú ngụ, và dĩ nhiên không chịu chối đạo. Ông trùm Phượng và bảy tín hữu khác cùng bị bắt ở Sáo Bún cũng theo gương cha, không tiết lộ chi tiết nào có hại đến những người khác. Cha Hoan và ông trùm Phượng bị kết án xử tử, còn những người kia phải lưu đày chung thân.