Trong lịch sử Công giáo tại Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã tử vì đạo để làm chứng cho đức tin Kitô giáo. Trong số đó có 117 vị đã được Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Theo wikipedia, trong thế kỷ 18 và 19, có khoảng từ 130 ngàn đến 300 nghìn người Công giáo đã chết vì đạo; riêng trong thời gian từ 1857 đến 1862, có khoảng 5 nghìn tín hữu bị giết, khoảng 40 nghìn tín hữu cùng 215 giáo sĩ, tu sĩ nam nữ đã bị bắt, bỏ tù hay lưu đày vì đạo. Trong số đó có 117 vị, tử đạo từ 1745 đến 1862, được Giáo hội Công giáo Rôma tôn vinh Chân phước qua bốn đợt:
-Ngày 27 tháng 5 năm 1900 (thời Giáo hoàng Lêô XIII): 64 vị
-Ngày 20 tháng 5 năm 1906 (thời Giáo hoàng Piô X): 8 vị
-Ngày 2 tháng 5 năm 1909 (thời Giáo hoàng Piô X): 20 vị
-Ngày 29 tháng 4 năm 1951 (thời Giáo hoàng Piô XII): 25 vị
Họ được tuyên Thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988.
Hàng năm lễ kính chung cho các Thánh tử đạo Việt Nam là ngày 24 tháng 11, được Giáo hội Công giáo khắp thế giới cử hành với bậc lễ theo Lịch Chung Rôma. Riêng Giáo hội Việt Nam còn cử hành lễ kính trọng thể vào Chúa nhật giữa tháng 11, trước lễ Chúa Kitô Vua. Trước đây, lễ kính các chân phước tử đạo Việt Nam được cử hành vào Chúa nhật đầu tiên của tháng 9.
Năm nay, Lễ kính các Thánh tử đạo Việt Nam được Giáo hội Công giáo Việt Nam tổ chức vào ngày Chủ Nhật 13.11. Riêng tại Tổng Giáo phận Melbourne, Úc châu, Thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa St Patrick dưới sự chủ tế của Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám mục Giáo phận Parramatta ở Sydney. Có nhiều linh mục Việt Nam và các cộng đoàn Công giáo Việt Nam khắp Tổng giáo phận đến dự thánh lễ.
Từ 2 giờ chiều là cuộc rước kiệu đi vòng ngoài khuôn viên Nhà thờ Chính tòa. Thánh lễ bắt đầu từ 3 giờ chiều. Rất đông tín hữu đến dự lễ sốt sắng. Thánh lễ các Thánh tử đạo diễn ra hàng năm tại Nhà thờ Chính tòa St Patrick. Đức Giám mục Nguyễn Văn Long tuy ở xa, những vẫn trở về Melbourne dâng thánh lễ với cộng đoàn nơi ngài từng là Giám mục Phụ tá kể từ khi được thụ phong Giám mục năm 2011.
Trước đó, dự báo thời tiết cho hay sẽ có mưa vào giờ rước kiệu, nhưng trời trở nên đẹp từ 2 giờ chiều đến khi thánh lễ chấm dứt khoảng 5 giờ mà Đúc cha Long gọi là “phép lạ”.
Dịp này, Linh mục Nguyễn Hữu Quảng thông báo danh sách năm vị tuyên úy mới của cộng đoàn, chứng nhận việc ra mắt của Ban Đại diện Cộng đoàn Công giáo Việt Nam của Tổng Giáo phận Melbourne và Đức cha Long trao giấy chúc lành của Tòa thánh cho những cặp vợ chồng kỷ niệm những thập niên sống bên nhau noi gương Thánh Giuse và Đức Mẹ.
Dự lễ các Thánh tử đạo Việt Nam ngày 13.11.2022 năm nay có khoảng vài ngàn người, ngồi kín ngôi thánh đường cổ kính và lớn nhất Melbourne.