Lịch sử: Phó thủ lãnh Julia Gillard trở thành nữ Thủ tướng Úc đầu tiên sau cuộc bầu bán trong nội bộ Lao động

23 Tháng Sáu, 2010 | Tin nước Úc

 









Julia Gillard: “sinh ra để làm thủ tướng”. Photo courtesy of AAP


 


Giấc mơ đã thành tựu. Gia đình nhà Gillard từ thành phố Adelaide theo dõi cuộc bầu cử vào sáng nay tại thủ đô Canberra, đã vui mừng khi thấy con gái của họ trở thành người phụ nữ đầu tiên làm thủ tướng Úc. Cách đây mấy năm, mẹ của bà Julia Gillard từng nói bà tin con bà sẽ trở thành thủ tướng và là một thủ tướng giỏi.


 


Người từng là cộng tác viên sát cánh và tích cực của ông Kevin Rudd trong 4 năm qua cho đến ngày hôm qua vẫn chưa tỏ ra dấu hiệu muốn lật đổ Thủ tướng Kevin Rudd.


 


Với chức vụ Phó thủ lãnh đảng Lao động, Phó thủ tướng kiêm tổng trưởng Bộ Giáo dục và Bộ Quan hệ Lao tư, bà Gillard luôn nói trung thành với ông Rudd dù trong những tháng gần đây những kết quả thăm dò dư luận cho thấy bà được yêu chuộng hơn ông Rudd.


 


Như một dân biểu Lao động nói thì bà Gillard trong sạch trong vụ đảo chính này. Chỉ đến chiều hôm qua, một số dân biểu và tổng trưởng trong nội các vào phòng bà, yêu cầu bà ra lãnh đạo đảng vì bà đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các dân biểu nghị sĩ,  thì bà Gillard mới chấp nhận.


 


Và tin bà ra tranh chức thủ lãnh đảng đã được Thủ tướng Rudd công bố trong một cuộc họp báo chớp nhoáng vào lúc 10 giờ 20 tối hôm qua, như TVTS Online đã đưa tin.


 


Tuy nhiên, đến sáng nay Thủ tướng Rudd đã quyết định không ra tranh chức thủ lãnh đảng, do đó bà Gillard ứng cử không có người tranh cử và đã thắng.


 


Ông Rudd không ra tranh chức vì biết là sẽ thua, nên thà rút lui trong danh dự.


 


Thế là ông Rudd đã làm một thủ tướng không hết nhiệm kỳ và trở thành người làm thủ tướng ngắn hạn nhất trong vòng 40 năm qua.


 


Ông Wayne Swan vẫn sẽ giữ chức Tổng trưởng Ngân khố nhưng kiêm thêm chức Phó thủ tướng.


 


Rời phòng họp sau cuộc bỏ phiếu bầu lại chức thủ lãnh đảng, bà Gillard nói 4 chữ “I feel very honoured” (tôi lấy làm vinh dự) và cho biết sẽ có cuộc họp báo với truyền thông vào lúc 11 giờ sáng.


 


Bà Gillard nguyên là một luật sư về quan hệ lao tư, được coi là người thuộc cánh tả trong đảng Lao động và vào Quốc hội năm 1998.


 


Chỉ 12 năm sau, người phụ nữ 49 tuổi độc thân (và hiện có bạn trai) đã trở thành thủ tướng với sự hỗ trợ của cánh tả lẫn cánh hữu trong đảng vì họ thất vọng qua sự lãnh đạo của ông Rudd.


 


Cách đây 6 tháng, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Rudd là vị thủ tướng được ưa chuộng từ trước đến nay.


 


Một cuộc đảo chánh không đổ máu, đó là cái đẹp của nền dân chủ như của xứ Úc Đại Lợi.