Người đàn bà giàu nhất nước Úc bị con gái kiện, nhưng hai bên đồng ý giải quyết kín đáo

13 Tháng Chín, 2011 | Tin nước Úc

 


 








Gina Rinehart. Photo courtesy of The Daily Telegraph


 


Tỉ phú Gina Rinehart, được tạp chí Forbes xếp hạng giàu nhất nước Úc với tài sản $10.3 tỉ đô la, là người từng liên quan đến nhiều vụ kiện mà vụ nổi bật nhất là kiện bà mẹ ghẻ nguyên là người giúp việc cho người cha quá cố của bà, đại triệu phú Lang Hancock.


 


Vụ kiện giữa bà và dì ghẻ gốc Phi Luật Tân Rose Porteous kéo dài nhiều năm và diễn ra rất đắng cay.


 


Nhưng tuần qua có tin lần này bà bị con gái ruột kiện. Hope Rinehart Welker, 26 tuổi, là một trong hai người con gái sinh đôi của bà với người chồng quá cố thứ hai, luật sư người Mỹ Frank Rinehart. Vụ kiện của cô con gái nghe nói liên quan đến tranh chấp về thương mại.


 


Hope lấy chồng là Ryan Welker, 29 tuổi, một người Mỹ. Bà Welker là giám đốc công ty 150 Investments có trụ sở ở Sydney. Ông Ryan Welker làm cố vấn cho công ty Hancock Prospecting của bà Rinehart và được đăng ký là một giám đốc của công ty Mineral Resources có trụ sở ở Tây Úc.  Tháng qua, bà Rinehart mua $60 triệu đô la trị giá cổ phần của Mineral Resources.


 


Luật sư của bà Rinehart hôm Thứ Sáu cuối tuần qua đã xin tòa án lệnh cấm không cho phổ biến nội dung vụ kiện cho đệ tam nhân kể cả báo chí bởi lý do có thể “ảnh hưởng về các thương lượng về kinh doanh”.


 


Một bình luận gia nói rằng trong kinh doanh bà Rinehart có nhiều kẻ thù nhưng thật khó hiểu khi một đại gia tầm cỡ bà lại bị chính con ruột kiện.


 


Trong hôn nhân đầu tiên với người chồng gốc Anh Greg Hayward, bà Rinehart có hai người con là Bianca và John. John, 35 tuổi, đổi tên thành John Hancok bằng cách lấy họ ông ngoại, đã từng kiện bà mẹ để mong chia tài sản ông ngoại để lại, nhưng nay đã làm hòa với mẹ mặc dù quan hệ đôi lúc cũng còn căng thẳng.


 


Rinehart là đứa con gái duy nhất của triệu phú Lang Hanock, vua hầm mỏ ở Tây Úc. Bà Rinehart đã nhanh chóng gia nhập hàng ngũ các tỉ phú và rồi đứng đầu danh sách nhờ sự bùng nổ của kỹ nghệ hầm mỏ.


 


Đầu tuần này, theo đơn của bà Rinehart, tòa chấp nhận rằng có những lý do để giữ bí mật nội dung vụ kiện này bởi bà mẹ muốn dàn xếp kín đáo và không muốn cho chuyện làm ăn có tính cách nhạy cảm lọt ra bên ngoài, theo tin từ báo The Daily Telegraph ở Sydney.


 


Tuy nhiên quan tòa không cấm phổ biến lý do sự giải thích của ông.  Quan tòa cho rằng đây không phải là lần đầu tiên có sự bất đồng trong gia đình của một gia đình quá giàu có liên quan đến quỹ ký thác của gia đình (family trust) và trong quá khứ sự bất đồng đã gây sự chú ý trong công chúng.


 


Theo The Daily Telegraph, các bên trong gia đình đã đồng ý giải quyết chuyện này một cách êm thấm với nhau bởi vì những “thương lượng thương mại nhạy cảm ” liên quan đến công ty.


 


Vụ kiện sẽ trở lại tòa vào cuối tháng này.