Người tiêu dùng thích lướt mạng sắm hàng hơn tới tận cửa tiệm

02 Tháng Tám, 2011 | Tin nước Úc


 


 









Một siêu thị trên đường Victoria St, Richmond, Melbourne nơi có nhiều cửa tiệm của người Việt


 


Người Úc, đặc biệt những người dưới 21 tuổi và có thẻ tín dụng, đã bỏ ra $2 tỉ một năm để mua hàng qua mạng lưới, làm thương vụ của các cửa hàng giảm đi, thậm chí một số phải đóng cửa như các tiệm bán sách, áo quần thời trang.


 


Tình trạng mua sắm qua online còn gia tăng hơn nữa bởi tiền Úc lên giá nên khách hàng lại chọn mua hàng ở ngoại quốc hơn.


 


Hiện có hơn một nửa việc mua bán trên mạng xảy ra ở ngoại quốc và tuần qua chính phủ liên bang cho biết họ vẫn sẽ tiếp tục không hạ mức $1000 theo đó hàng hóa mua online ở ngoại quốc sẽ bị tính thuế GST.


 


Một cuộc nghiên cứu của Ngân hàng Commonwealth cho thấy mặt hàng thời trang phát triển mạnh nhất đối với những khách hàng thuộc Thế hệ Y (từ 21 tuổi đến 29 tuổi) và Thế hệ Z (dưới 21 tuổi).


 


Cũng theo ngân hàng Commonwealth, trong số tiền xài $9.5 tỉ bằng online trong năm 2010,  $5.3 tỉ mua sắm ở trong nước, điều này có  nghĩa một nửa số tiền của giới tiêu thụ Úc chạy vào các trương mục ở Mỹ, Âu châu và các nhà bán lẻ quốc tế khác.