Thủ tướng Gillard công bố áp dụng thuế khí thải, nhưng Đối lập sẽ dẹp bỏ nếu lên cầm quyền

28 Tháng Hai, 2011 | Tin nước Úc

 









Thủ tướng Gillard. Photo courtesy Herald Sun


 


Thủ tướng Úc Gillard tuyên bố sẽ soạn thảo sắc thuế khí thải và cho áp dụng từ tháng 7 năm 2012. Bị cáo buộc nuốt lời hứa, bà Gillard nói đây là việc chẳng đặng đừng và hy vọng người dân sẽ thông cảm vì đây là chính sách đúng đắn nhất.


 


Tháng 8 năm ngoái, Thủ tướng Gillard trong khi vận động tranh cử đã nhiều lần tuyên bố thuế khí thải sẽ không được áp dụng dưới chính phủ do bà lãnh đạo. Lời tuyên bố này đã được báo chí đăng lại và truyền hình cho chiếu lại nhiều lần để chứng tỏ bà Gillard không giữ lời hứa với cử tri.


 


Khi công bố việc soạn thảo chính sách thuế khí thải, bà Gillard đã bị Thủ lãnh Đối lập Tony Abbott cáo buộc là người nói dối. Ông Abbott thách thức bà Gillard cho tổ chức cuộc bầu cử ngay để cử tri quyết định về chính sách thuế khí thải.


 


Ông Abbott nói với thuế khí thải, giá xăng sẽ đắt hơn 6.5 xu một lít, mà đó chỉ là bước đầu.


 


Tuy nhiên, cựu Thủ lãnh Đối lập Malcolm Turnbull nói ông vẫn ủng hộ chính sách mua bán khí thải mặc dù chuyện này đã làm ông mất chức thủ lãnh vào năm 2009. Điều này cho thấy đảng Tự do đang chia rẽ về vấn đề khí thải.


 


Trong khi đó, Lao Động  đang chuẩn bị  một chương trình bồi thường thuế  khí thải vốn có thể làm cho 2.6 triệu người dễ thở hơn và thêm 1.7 triệu gia đình có lợi túc trung bình sẽ không bị thiệt thòi gì.


 


Dường như ngân khoản trên, trích từ số tiền thu được từ sắc thuế mới, sẽ được áp dụng bằng cách phối hợp giữa các biện pháp về thuế vụ và phúc lợi, kể cả nâng cao mức chiết giảm thuế dành cho người có lợi tức thấp và  cắt giảm thuế cho các gia đình có lợi tức trung bình.


 


Một viên chức cao cấp trong chính phủ cho hay Lao Động từng thất bại trong việc  quảng bá chương trình bồi thường được đề nghị trong kế hoạch trao đổi khí thải trước đây của Ông Kevin Rudd, và nay quyết tâm sẽ không tái phạm lỗi lầm cũ.


 

Tuy nhiên Tổng Trưởng Ngân Khố Wayne Swan cho rằng tất cả những người có lợi tức thấp sẽ được bồi thường thiệt hại, với 90 phần trăm, hay 2.6 triệu gia đình sẽ nhận được mức tài trợ cao hơn mức giá sinh hoạt gia tăng. Khoảng 97 phần trăm các gia đình có lợi tức trung bình, sẽ nhận được một số trợ giúp, và 50 phần trăm, hay 1.7 triệu gia đình sẽ được bồi thường đầy đủ mọi thiệt hại.