Tốn $25 triệu Úc kim cho cờ Thổ dân trên cầu Sydney

21 Tháng Sáu, 2022 | Tin nước Úc
Người qua lại trong mùa dịch 2020 trước nhà hát con sò Opera House và cầu cảng Sydney Harbour Bridge, những biểu tượng của nước Úc. Photo courtesy:    REUTERS/Loren Elliott

SYDNEY – Thủ Hiến Tiểu Bang New South Wales, ông Dominic Perrottet nói rằng số tiền ước tính $25 triệu Úc kim để cài đặt vĩnh viễn lá cờ Thổ dân trên cầu cảng Sydney là một “cái giá nhỏ phải trả” cho sự đoàn kết.

Ông Perrottet cho biết ông không chắc tại sao dự án lại tốn kém đến vậy trong một cuộc họp báo, nhưng ủng hộ đây là một “quyết định quan trọng” đối với nhà nước.

Chính quyền tiểu bang thông báo rằng chi phí để treo cờ Thổ dân quanh năm trên địa danh Sydney sẽ được tính vào ngân sách của ngày Thứ Ba này.

Kinh phí đã được phân bổ để lắp đặt cột cờ Thổ ba cao 20 mét trên đỉnh cầu, với mục đích hoàn thành vào cuối năm nay.

Cựu Thủ Hiến Gladys Berejiklian đã phản đối những lời kêu gọi treo cờ Thổ dân vĩnh viễn trong nhiệm kỳ của bà.

Cờ Thổ dân sẽ bay cùng với cờ Úc và cờ NSW trên đỉnh cấu trúc mang tính biểu tượng.

Trước đây nó chỉ bay được 19 ngày mỗi năm.