Úc – Việt Nam tăng cường hợp tác khai thác khoáng sản

16 Tháng Mười Một, 2020 | Tin nước Úc
Hình ảnh khai thác than đá ở Quảng Ninh. Photo courtesy: khoahocdoisong.vn

Việt Nam và Australia tăng cường hợp tác trong khai thác khoáng sản, tìm kiếm khoáng sản ẩn và sâu; các biện pháp giải quyết ô nhiễm môi trường sau khai thác khoáng sản.

Truyền thông nhà nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói hôm 16/11.

Nhân kỷ niệm 47 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Úc – Việt Nam, hai nước đã Hội thảo quốc tế “Hợp tác liên kết bền vững trong kỹ thuật thăm dò và chế biến khoáng sản tại miền Bắc Việt Nam.”

Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đại diện Đại sứ quán Australia tại Hà Nội và các công ty thương mại về khoáng sản của Australia…

Ông Shannon Leahy, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Australia tại Hà Nội, khi phát biểu tại Hội thảo cho biết Việt Nam và Australia đã thống nhất sẽ đưa kim ngạch thương mại hai nước từ 7,8 tỷ USD năm 2018 lên 10 tỷ USD trong năm 2020.

Theo ông Shannon Leahy, nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú ở Việt Nam là cơ hội lớn để các công ty công nghệ và dịch vụ thiết bị khai thác (METS) của Úc hợp tác với Việt Nam, trong việc ứng dụng công nghệ tài nguyên khoáng sản tiên tiến, nhằm đạt được hiệu quả và duy trì phát triển bền vững.

Cũng tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cho biết, hiện Việt Nam đang đứng trước những thách thức về tình trạng cạn kiệt khoáng sản; ô nhiễm môi trường sau khai thác; tổn thương ở khu vực khai thác… Vì vậy Việt Nam mong muốn cùng Úc, đẩy mạnh sự hợp tác liên kết bền vững trong kỹ thuật thăm dò và chế biến khoáng sản.