Việt Nam trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của Australia

14 Tháng Mười Hai, 2020 | Tin nước Úc
Hình chỉ mang tính chất minh họa. Photo Courtesy: Reuters

Việt Nam và Australia đang soạn thảo chiến lược để trở thành một trong mười đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng số lượng đầu tư gấp đôi mỗi nước. Truyền thông nhà nước Việt Nam hôm 13/12 loan tin cho biết như vừa nêu.

Theo báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Châu Á (Asia Society) và Trung tâm Nghiên cứu APEC thuộc trường Đại học RMIT của Úc khẳng định, Việt Nam với dân số gần 100 triệu người là đối tác kinh tế hoàn hảo của Australia.

Việt Nam là một trong những thị trường được xem là nổi bật đối với Australia và khuyến khích các doanh nghiệp nước này mở rộng quan hệ thương mại với Việt Nam, xem xét như một thị trường hàng hoá, dịch vụ và đầu tư kinh doanh, sẽ giúp đa dạng hoá các mối quan hệ đối tác kinh tế và chuỗi cung ứng của Australia.

Báo cáo chỉ ra rằng, Việt Nam là một quốc gia có dân số đông, đang phát triển và đô thị hoá…đó sẽ là cơ hội lớn cho các nhà xuất khẩu thịt bò, ngũ cốc, bông, cây trồng, thực phẩm chế biến, dịch vụ y tế và giáo dục, thiết bị khai thác mỏ và các công nghệ tiên tiến của Australia.

Cựu Bộ trưởng Thương mại Australia ông Craig Emerson một trong số những người nghiên cứu về hợp tác thương mại này cho biết, nền kinh tế của Việt Nam và Australia thật sự phù hợp và đặc biệt là đối với lĩnh vực cung cấp các dịch vụ giáo dục.

Hiện Australia và Việt Nam đang soạn thảo chiến lược hợp tác kinh tế để trở thành là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau.