Ấn Độ lại rúng động vụ cả mẹ con bị cưỡng hiếp tập thể trong suốt 3 giờ

01 Tháng Tám, 2016 | Tin thế giới

Một nhóm phụ nữ biểu tình tại Ấn Độ trước vấn nạn hiếp dâm.
Photo Courtesy: Mahesh Kumar A./Associated Press

 

Một bà mẹ trẻ 35 tuổi cùng cô con gái 13 tuổi đã bị một nhóm đàn ông cưỡng hiếp khi họ đang đi trên tuyến đường cao tốc thành phố Bulandshahr, bang Uttar Pradesh, cách Delhi 65km. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 30.7.

Cảnh sát cho hay nhóm người này đã mai phục gia đình nạn nhân khi họ di chuyển từ Noida tới Shahjahanpur và đi qua làng Dostpur. Khi chiếc xe hơi đang di chuyển, những kẻ này đã ném một thanh sắt về phía chiếc xe, khiến tài xế phải dừng lại để kiểm tra.

Lợi dụng lúc này, nhóm người này đã nhanh chóng áp sát, ép tài xế lái ô tô tới 1 cánh đồng gần đó. Sau đó, nhóm này đã kéo người mẹ cùng cô con gái ra khu vực gần đó để cưỡng hiếp suốt 3 giờ đồng hồ.

Chỉ tới khi một thành viên trong gia đình tìm cách tháo được dây trói thành công mới nhanh chóng lao tới đồn cảnh sát để báo cáo vụ việc.

Người mẹ nạn nhân khai với cảnh sát rằng bà ta và con gái đã bị lôi ra khỏi xe và bị 6 người đàn ông cưỡng hiếp. Trong khi đó, 4 người đàn ông trong gia đình đi cùng xe bị trói chặt, không thể chống cự.

Sau khi thực hiện vụ tấn công tình dục tàn bạo, băng cướp vơ vét toàn bộ đồ đạc có giá trị của gia đình rồi tẩu thoát.

Hiện, cảnh sát đã bắt giữ 15 nghi phạm có liên quan đến vụ việc. “15 nghi phạm đã bị bắt, trong đó, 2 người đã được xác định danh tính. Họ thuộc nhóm dân di cư”, một quan chức địa phương cho biết.

Theo NDTV, gia đình nạn nhân đã bị tấn công tại khu vực chỉ cách đồn cảnh sát khoảng 100m. Chính điều này đã làm dấy lên câu hỏi tại sao cảnh sát không can thiệp sớm hơn. “Các nạn nhân khai họ nhìn thấy xe cảnh sát đi tuần nhưng nó ở quá xa và cảnh sát không nghe thấy lời cầu cứu”, Javed Ahmed, cảnh sát trưởng Uttar Pradesh, nói.

Ông Akhilesh Yadav, thủ hiến Uttar Pradesh, sau khi nhận được tin báo đã yêu cầu cảnh sát bang truy lùng và bắt các nghi phạm trong vòng 24 giờ. Quá trình điều tra sẽ được giảm sát chặt chẽ.

Ấn Độ đã tăng nặng trừng phạt đối với những kẻ cưỡng hiếp sau vụ một nữ sinh viên bị hiếp dâm tập thể đến chết ở ngay thủ đô New Delhi năm 2012. Tuy nhiên, vấn nạn cưỡng hiếp vẫn xảy ra tràn lan ở nước này. Ước tính, theo số liệu thống kê mới nhất năm 2014, có tới 36,735 vụ cưỡng hiếp xảy ra trên khắp Ấn Độ.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhận định, con số thực tế còn cao hơn nhiều vì nhiều nạn nhân bị cưỡng hiếp nhưng không dám tố cáo hung thủ vì sợ bị xã hội kỳ thị.

Tổng hợp