Anh đem quân sang giúp lính chính phủ Kiev

24 Tháng Hai, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

 

Lực lượng binh sĩ Ukraine trên một chiếc xe bọc thép chở quân ở miền đông Ukraine. Photo Courtesy: Reuters

 

Vào hôm 24.2, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết sẽ sớm điều quân nhân tới Ukraine để giúp Kiev huấn luyện quân đội, đồng thời cảnh báo khả năng Nga gây bất ổn ở các nước khác.

 

Lời tuyên bố trên được thủ tướng Anh đưa ra sau khi phe ly khai được cho là thân Nga cho phép phóng viên chứng kiến việc họ rút lại vũ khí hạng nặng tại một địa điểm ở miền đông Ukraine theo thảo thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 15.2 nhưng thỏa thuận này nay đang có nguy cơ bị phá vỡ.

 

Phát biểu trước một ủy ban Hạ viện, thủ tướng Anh nói rằng sẽ có 75 binh sĩ Anh được chia làm 4 nhóm sẽ được cử tới một nơi cách xa vùng xung đột để đào tạo các kỹ năng về y tế, hậu cần, tình báo và bộ binh.

 

Tuy nhiên phần lớn sứ mệnh của quân lính Anh là sẽ tập trung vào các lĩnh vực phi chiến đấu hoặc hỗ trợ chiến đấu, nhưng yếu tố bộ binh của chương trình này sẽ bao gồm những việc như hoạch định và thực thi các chiến dịch đô thị.

 

Ngoài ra, ông Cameron cũng nhấn mạnh rằng quân nhân Anh sẽ tránh xa những chiến tuyến ở Ukraine và không tham gia chiến đấu. Ông không loại trừ khả năng vũ trang cho quân đội Ukraine trong tương lai và cho biết London hiện tiếp cận theo hướng viện trợ phi sát thương.

 

Cũng trong diễn biến có liên quan về tình hình bất ổn tại Ukraine khi mới đây Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đưa ra cáo buộc chính quyền Mạc Tư Khoa nói dối trước mặt ông về sự tham gia của nước này trong cuộc xung đột ở Ukraine.

 

Trong đó theo ông Kerry nhận định: “Nga đang trong giai đoạn thực hiện tuyên truyền công khai và rộng rãi nhất tôi từng thấy kể từ sau Chiến tranh Lạnh”. Ông còn cho rằng: “Và họ vẫn đang duy trì những xuyên tạc, dối trá về các hành động của họ ngay trước mặt tôi, trước mặt nhiều người khác trong nhiều lần khác nhau”.

 

Hiện tại Mạc Tư Khoa vẫn chưa ra bất cứ lời bình luận nào về những cáo buộc mà ngoại trưởng Mỹ đưa ra. Tuy nhiên Nga luôn phủ nhận các cáo buộc hỗ trợ cho phe ly khai ở miền đông Ukraine.

 

Cũng trong ngày hôm qua, 24.2, ngoại trưởng các nước Nga, Ukraina, Pháp và Đức đã gặp nhau ở Paris trong nỗ lực củng cố lòng tin vào thỏa thuận ngừng bắn đạt được ở Minsk hôm 12.2. Tuy nhiên, thông tin báo chí cho biết họ đạt được rất ít tiến bộ.

 

Giao tranh tại miền đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của hơn 5,600 người và buộc hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Chiến sự bắt đầu diễn ra vào tháng 4.2014, một tháng sau khi Crimea sáp nhập vào Nga.

 

Chính quyền ông Obama đang cân nhắc trang bị vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nước châu Âu phản đối bất kỳ hành động viện trợ quân sự nào dành cho chính quyền Kiev vì lo sợ điều này sẽ làm bùng phát một cuộc chiến có uy mô lớn.

 

Tổng hợp