Anh quyết định chấp thuận nguồn vốn từ Trung Quốc để xây nhà máy điện hạt nhân

16 Tháng Chín, 2016 | Tin thế giới
Phối cảnh thiết kế nhà máy điện Hinkley Point C. Photo Courtesy: Reuters

Chính phủ Anh đã quyết định thông qua dự án điện hạt nhân Hinkley trị giá 24 tỷ Mỹ kim do Trung Quốc rót vốn, gần 2 tháng sau quyết định tạm hoãn của Thủ tướng Anh Theresa May do lo ngại về vấn đề an ninh.

Trong tuyên bố ngày 15.9, chính phủ Anh cho biết Anh quyết định xúc tiến dự án nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C ở miền trung nước Anh sau khi xem xét toàn diện dự án, cho thấy Anh sẽ có quyền kiểm soát lớn hơn với các thỏa thuận trong tương lai khi nước ngoài có liên quan đến việc mua cổ phần trong các dự án hạ tầng quan trọng tại Anh.

Bộ trưởng kinh doanh Anh Greg Clark nói: “Chúng tôi sẽ đưa ra một loạt biện pháp để thúc đẩy an ninh và sẽ đảm bảo Hinkley Point C không thể thay đổi sở hữu nếu không có sự đồng ý của chính phủ”.

Theo kế hoạch này, Anh sẽ ký thỏa thuận với Tập đoàn Điện lực nhà nước Pháp (EDF) để xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân ở Hinkley Point với mục tiêu đáp ứng 7% nhu cầu điện năng của Anh. Dự án này sẽ do Tập đoàn điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) rót vốn và CGN dự kiến sẽ nắm 33% cổ phần trong dự án Hinkley Point. Thông báo của chính phủ Anh cho biết, London sẽ xây dựng cách thức để ngăn chặn việc EDF bán cổ phần của tập đoàn này tại dự án Hinkley Point cho một bên khác mà không thông báo trước hoặc chưa có sự chấp thuận từ chính phủ.

Quyết định của chính phủ Anh đã đẩy lùi những lo ngại rằng Thủ tướng Theresa May sẽ thực thi chính sách đóng cửa với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc.

Trước đó vào ngày 29.7, chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận được ký giữa Anh với 2 bên liên doanh là Tập đoàn năng lượng Pháp (EDF) và Tập đoàn điện hạt nhân Trung Quốc (CGN), Thủ tướng May gây bất ngờ khi hoãn phê chuẩn dự án. Có nguồn tin nói bà có những quan ngại về sự tham gia của Trung Quốc vào dự án này, khi các công ty quốc doanh Trung Quốc đóng góp đến 30% cổ phần xây dựng nhà máy. Từ khi là Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ của người tiền nhiệm David Cameron, bà May đã nhiều lần thể hiện sự quan ngại nói trên, trong khi ông Cameron và Bộ trưởng Tài chính George Osborne lúc đó nhiệt tình ủng hộ dự án.

TheoBBC đưa tin, quyết định thông qua cho công ty Trung Quốc lần này cho thấy Anh không muốn làm căng thẳng quan hệ với Trung Quốc.

Trong khi đó quyết định mới của chính quyền Anh nhanh chóng được công đoàn nước này hoan nghênh, vì tổ chức này cho biết nhà máy điện hạt nhân này sẽ tạo ra tới 25,000 việc làm mới.

Tổng hợp