Áo bắt giữ cựu đại tá quân đội 70 tuổi nghi làm gián điệp cho Nga

09 Tháng Mười Một, 2018 | Tin thế giới
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Photo Courtesy: Reuters

Chính quyền Áo đã bắt giữ và đang điều tra một cựu đại tá quân đội bị nghi là làm gián điệp cho Nga trong nhiều thập niên qua.

Vào hôm 9.11, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz xác nhận nước này nghi ngờ một đại tá quân đội nghỉ hưu đã làm gián điệp cho Nga trong nhiều năm. Phía Áo đang yêu cầu lời giải thích từ phía Nga.

Phát biểu trước các phóng viên, Thủ tướng Kurz nhấn mạnh: “Theo thông tin chúng tôi nhận được, thì việc cựu quan chức quân đội này làm gián điệp bắt đầu từ những năm 1990 và kéo dài đến năm 2018”.

Khi được hỏi về ảnh hưởng của vụ việc tới quan hệ với Nga, Thủ tướng Kurz nói rằng ông cần phải tham vấn các nhà lãnh đạo châu Âu, tuy nhiên ông nhấn mạnh nếu nghi ngờ về hành vi của vị cựu đại tá được chứng minh là sự thật, nó sẽ không giúp cải thiện mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl đã triệu tập Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nga tại Viena, đề nghị phía Nga cần phải có giải thích rõ ràng về sự việc. Bà cho biết nếu nghi ngờ trên được chứng minh là đúng, nó sẽ gây phương hại tới quan hệ song phương giữa Áo và Nga. Bà cũng quyết định hủy chuyến thăm Nga vào đầu tháng 12 tới dự kiến thảo luận về việc hình thành Diễn đàn dân sự Áo-Nga mang tên Đối thoại Sochi.

Cùng ngày, đại diện Bộ Quốc phòng Áo cho biết, cơ quan phản gián quân đội Áo đã tiết lộ thông tin một sỹ quan về hưu của nước này đã thực hiện hoạt động gián điệp, trong đó chuyển giao tài liệu mật cho Nga từ những năm 1990.

Trước đó, tờ Kronen Zeitung của Áo đưa tin, một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm vào một đại tá về hưu 70 tuổi, người được cho là đã chuyển thông tin về cuộc khủng hoảng di cư, máy bay quân sự Áo và các hệ thống pháo binh cho các cơ quan tình báo quân đội Nga từ cuối những năm 1990.

Theo tờ báo này, vị đại tá từ thành phố Salzburg đã nhận khoản thù lao khá khiêm tốn, khoảng 300,000 euro từ những người chiêu mộ ở Nga. Nếu bị kết tội, cựu đại tá Áo sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 2 năm tù.

Tổng hợp