Bằng chứng từ chiếc điện thoại tố Thổ Nhĩ Kỳ đang giúp IS

22 Tháng Mười Hai, 2015 | Tin thế giới

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

Chiếc điện thoại của một trong những tên chỉ huy của IS tiết lộ việc Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng cho IS. Photo Courtesy: Fars News Agenc

 

Việc Thổ Nhĩ Kỳ có liên hệ với IS hay không vẫn đang trở thành tâm điểm chú ý khi mới đây thông tin từ chiếc điện thoại mà lực lượng dân quân Iraq tìm thấy sau khi tiêu diệt một tay súng thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) cho thấy cơ tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã chống lưng cho IS.

 

Ông Hashd al-Shaabi, người đứng đầu lực lượng dân quân Iraq, cho biết một chiếc điện thoại di động được tìm thấy từ thi thể một thủ lĩnh IS ở tỉnh Salahuddin, phía Bắc Iraq, trong đó có những tin nhắn do cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ gửi tới.

 

Cũng theo lời ông al-Shaabi, những tin nhắn và các dữ liệu lưu trữ trên điện thoại chứa những tin nhắn từ cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy Ankara đã hỗ trợ IS bằng cách tạo cho lực lượng này những vị trí an toàn để có thể thâm nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Iraq.

 

Ông Mamouri nói: “Chiếc điện thoại di động còn chứa thông tin quan trọng khác mà chưa thể tiết lộ lúc này. Nó đã được gửi tới các nhóm chuyên trách an ninh để rà soát kỹ hơn”.

 

Đây không phải lần đầu tiên Ankara bị tố có dính líu đến tổ chức IS, khi trước đó Mạc Tư Khoa đã nhiều lần cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ là bên kiếm lời chính trong việc mua bán dầu bất hợp pháp từ Syria và Iraq; cũng như cáo buộc Tổng thống Erdogan và gia đình có liên quan trực tiếp tới giao dịch dầu mỏ với IS.

 

Còn hồi tháng 11 rồi, Đại sứ Nga tại Pháp Alexander Orlov cũng từng tiết lộ rằng hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống IS là “rất mập mờ” và khẳng định rằng Ankara là tòng phạm của tổ chức khủng bố này.

 

Trước đó, cựu cố vấn cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ David Phillips cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ các loại khí tài quân sự cho IS bởi Ankara có nhiều điểm tương đồng về lý tưởng chính trị với tổ chức này, và cùng có kẻ thù chung là Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

 

Đến nay Thổ Nhĩ Kỳ luôn bác bỏ mọi cáo buộc và Tổng thống Erdogan thậm chí còn tuyên bố sẽ sẵn sàng từ chức nếu chứng minh được Thổ Nhĩ Kỳ mua bán dầu với IS.

 

Ông Erdogan nói: “Tôi chắc chắn sẽ không làm tổng thống nữa, nếu chuyện Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS được chứng minh”.

 

Tổng hợp