Bầu cử ở Pakistan, phe Tổng thống Musharaff thua

19 Tháng Hai, 2008 | Tin thế giới

Kết quả cuộc kiểm phiếu tạm thời cho thấy đảng Nhân Dân Pakistan (PPP) của cố Thủ tướng Benazir Bhutto được 83 ghế; đảng Liên minh Hồi giáo (PML-N) của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif 64 ghế; đảng Liên minh Hồi giáo Q (PML-Q) ủng hộ Tổng thống Musharraf 57 ghế; các đảng khác 37 ghế và 31 ghế chưa rõ ràng.

 

Chưa có đảng nào có số ghế 139 tối thiểu để có thể tự thành lập chính phủ. Đảng ủng hộ Tổng thống Musharraf cầm quyền bấy lâu đứng hàng thứ ba trong cuộc bầu cử, có nghĩa là thua rất đậm vì chủ tịch đảng cũng như năm vị bộ trưởng đều bị thất cử.

 

Cựu Thủ tướng Sharif (trái) và Tổng thống Musharraf

Đảng PPP của cố Thủ tướng Bhutto tuy về nhất, nhưng phải liên minh với Chính quyền hay với đảng của cựu Thủ tướng Sharif thì mới có đủ ghế để lập chính phủ. Trước khi bà Bhutto bị hạ sát, người ta tin rằng có thể có sự liên minh giữa đảng PPP và Tổng thống Musharraf qua sự trung gian của Hoa Kỳ và các nước tây phương.

 

Nay thì chính phe của tổng thống bị phe của bà Bhutto cáo buộc có dính dáng đến âm mưu  ám sát bà Bhutto.  Hai đảng PPP và PML-N có thể sẽ liên minh để thành lập chính phủ, nhưng chưa biết ai sẽ làm thủ tướng. Cả thủ lãnh Zardari và Sharif đều không tranh cử trong cuộc bầu cử vừa rồi,  nhưng họ sẽ là những kẻ nặn ra vua.

 

Cựu Thủ tướng Sharif đánh tiếng là ông sẽ ủng hộ đảng PPP của bà Bhutto thành lâp một chính phủ liên minh với điều kiện tối quan trọng là tân chính phủ sẽ tiến hành việc đàn hặc Tổng thống Musharraf. Như vậy, với cuộc bầu cử vừa qua, Tổng thống Musharraf không còn sức mạnh như trước và nước Pakistan vẫn sẽ còn nhiều khủng hoảng trong ngày tới.